Đến nội dung chính

Chương 15

admin 968 Chữ Cài Đặt

Bà âm thầm cảm nhận, nhận ra cơn đau mỏi vai gáy vốn luôn đeo bám mỗi khi trái gió trở trời dường như đã biến mất không còn dấu vết. Cả người tràn đầy sức lực, cảm giác khỏe khoắn này giống như quay trở lại thời còn trẻ.

Ba Lâm nghe vậy cũng gật gù:

“Đúng đó. Ba ăn xong cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, bao nhiêu mệt mỏi từ buổi sáng dường như đều tan biến hết. Chắc chắn là do món ăn con gái rượu nấu có chứa tình cảm yêu thương nên mới đặc biệt như vậy!”

Lâm Duyệt cúi đầu che giấu nụ cười nơi khóe môi, sau đó gắp miếng đùi gà quay mà ba mua đặt vào bát mẹ Triệu.

“Ba mẹ ăn nhiều vào ạ. Nếu ba mẹ thích, sau này ngày nào con cũng sẽ nấu cơm cho hai người.”

Bữa cơm trưa diễn ra trong bầu không khí ấm áp, tiếng cười nói vang lên không ngừng. Đối với Lâm Duyệt, đây là một cảm giác bình yên mà cô đã từng khao khát rất lâu.
Sau khi ăn xong, cô cùng mẹ Triệu dọn dẹp bát đũa. Đợi mọi thứ thu xếp xong xuôi, ba Lâm gọi Lâm Duyệt ra phòng khách.

Ông rót cho cô một chén trà, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

“Duyệt Duyệt, sáng nay ba đã tranh thủ gọi điện lên đơn vị quân đội cho anh cả con.”

Nghe vậy, trái tim Lâm Duyệt bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Cô ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn nhìn ba:

“Anh cả nói sao ạ?”

Ba Lâm khẽ thở dài, ánh mắt nhìn con gái mang theo sự phức tạp cùng thương yêu:

“Anh cả con nói… con bé ngã một lần mà có thể trưởng thành được như vậy cũng là chuyện tốt. Xuống nông thôn rèn luyện tuy sẽ rất vất vả, nhưng cũng là một cơ hội để con học cách tự lập, tránh xa những chuyện thị phi ở cái xưởng dệt này. Anh cả… đồng ý với quyết định của con.”

Mẹ Triệu ngồi bên cạnh nghe vậy thì hốc mắt đỏ hoe, nhưng lần này bà không còn phản đối kịch liệt như hôm qua nữa.
Bởi sáng nay, khi nhìn thấy con gái tự tay nấu cơm, cách nói chuyện cũng chững chạc hơn hẳn, bà đã dần nhận ra rằng cô con gái nhỏ luôn được mình che chở ngày nào, giờ đây đã không còn là chú chim non chỉ biết nép dưới đôi cánh cha mẹ nữa.

Con chim nhỏ ấy… có lẽ thật sự đã đến lúc muốn tự mình tung cánh bay ra khỏi chiếc tổ ấm áp này rồi.

“Nhưng mà…” Ba Lâm đột nhiên đổi giọng, nét mặt cũng trở nên nhẹ nhõm hơn: “Anh cả con không để con bị phân công đến mấy nơi núi cao rừng sâu, điều kiện khắc nghiệt đâu. Anh cả có một người đồng đội cũ, trước đây từng cùng nó vào sinh ra tử trên chiến trường. Hiện tại người đó đang làm Đội trưởng đội sản xuất ở thôn Đại Liễu, xã Thanh Hoa, cách huyện chúng ta khoảng ba mươi cây số.”

“Anh cả con đã đánh điện tín nhờ vả người ta rồi. Người này tên là Lục Kiến Quốc, là một người cực kỳ chính trực, nhưng cũng rất bao che cho người nhà. Con xuống đó làm thanh niên trí thức, có chú Lục chiếu cố, ba mẹ cũng yên tâm hơn phần nào.”
Nghe đến ba chữ “thôn Đại Liễu”, đôi mắt Lâm Duyệt ngay lập tức sáng lên, tựa như vừa phát hiện ra một kho báu quý giá.

Thôn Đại Liễu!

Chính là nơi đó!

Theo những ký ức mơ hồ còn sót lại từ cốt truyện gốc, nơi này không chỉ có phong cảnh đồng quê thanh bình, đất đai màu mỡ, mà còn là địa bàn hoạt động của một nhân vật vô cùng đặc biệt tên trùm chợ đen khét tiếng Lục Dã.

Mà trùng hợp thay, Lục Dã lại chính là con trai út của Đội trưởng Lục Kiến Quốc.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Duyệt không khỏi dâng lên một cảm giác háo hức khó tả. Chuyến xuống nông thôn lần này dường như không phải là một khởi đầu gian khổ, mà lại giống như đang mở ra một sân khấu mới đầy thú vị dành riêng cho cô.

“Thật ạ? Vậy thì tốt quá rồi!”

Lâm Duyệt ngay lập tức gật đầu, vẻ mặt vui vẻ, trong lòng đã âm thầm lên kế hoạch cho những ngày tháng sau này.

“Ba mẹ yên tâm, con xuống đó nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, ngoan ngoãn nghe lời chú Lục, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho mọi người đâu.”

Nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của con gái, ba Lâm cũng bật cười.

“Chuyện đã quyết định như vậy, chiều nay ba sẽ lên Ủy ban làm thủ tục đăng ký cho con. Từ giờ đến lúc lên đường còn khoảng hai tuần nữa. Khoảng thời gian này, mẹ con sẽ chuẩn bị quần áo, chăn màn, tem phiếu đầy đủ cho con mang theo. Tuyệt đối không được để con gái ba xuống đó chịu khổ.”

“Ông nhớ đổi thêm phiếu đường, phiếu vải, phiếu thịt nữa nhé.”

Mẹ Triệu vừa lau khóe mắt vừa cúi đầu tính toán, giọng nói vẫn còn mang theo sự lo lắng:

“Tôi phải tranh thủ may thêm cho con bé hai chiếc áo khoác dày. Ở nông thôn gió lạnh lắm, không thể để nó giống mấy đứa thanh niên trí thức khác, rét run mà vẫn phải chịu đựng được.”

Nhìn ba mẹ vì mình mà tất bật chuẩn bị từng chút một, trong lòng Lâm Duyệt ngay lập tức dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.