Đến nội dung chính

Chương 4

admin 687 Chữ Cài Đặt

Nào ngờ, có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó, chính mình lại xuyên vào trong cuốn sách này.

Nếu ông trời đã cho cô sống lại một lần nữa…

Vậy thì món nợ này, cứ để cô tự tay đòi lại đi.

“Vivian, sao cháu dậy sớm thế? Vẫn còn giận chị họ cháu à?”

Một người phụ nữ trung niên mặc chiếc sườn xám bằng nhung, mái tóc uốn xoăn cầu kỳ, từ trên lầu đi xuống. Mười đầu ngón tay sơn đỏ chót, trên người còn nồng nặc mùi nước hoa đến mức khiến người ta khó chịu.

Người vừa xuất hiện chính là dì của cô, Lâm Lệ Thu.

Vừa nghe thấy giọng nói ấy, trong lòng Bạch Lệnh Vi lập tức dâng lên một nỗi căm ghét khó lòng che giấu.

Ngày Lâm Lệ Thu mới đến Thượng Hải, bà ta vẫn còn biết giữ ý, ngày thường ăn mặc khá giản dị, gương mặt lúc nào cũng tươi cười, nhìn qua còn có vài phần giống người chị gái Lâm Tĩnh Thu.
Bởi vậy khi ấy nguyên chủ rất thân thiết với bà ta.

Nhưng sau khi Bạch Minh Uyên qua đời, bộ mặt thật của Lâm Lệ Thu dần dần lộ ra.

Bà ta đặc biệt thích tham gia những buổi tiệc của các phu nhân nhà giàu. Khổ nỗi vì không biết nói tiếng Thượng Hải nên thường xuyên bị người ta chê cười là đồ nhà quê. Thế là bà ta còn đặc biệt bỏ công bỏ của để học tiếng Thượng Hải.

Từ đó về sau, ngày nào bà ta cũng cố nói thứ tiếng Thượng Hải còn chưa sõi, khuôn mặt thì trát một lớp phấn trắng bệch, đôi mày kẻ vừa mảnh vừa xếch lên, khiến gương mặt vốn đã sắc sảo lại càng thêm vẻ chua ngoa, cay nghiệt.

Trên cổ tay bà ta còn đeo hai chiếc vòng ngọc to tướng. Mỗi lần bước đi, hai chiếc vòng lại va vào nhau leng keng.

Lâm Lệ Thu tự cho rằng mình ăn mặc rất sang trọng, bà ta chắp tay ra sau lưng, người ta đều lén cười bà ta chẳng khác gì mấy cô đào lẳng lơ vừa bước ra từ vũ trường nổi tiếng của Thượng Hải ngày trước.
Sở dĩ hôm nay Lâm Lệ Thu nói như vậy là bởi tối qua Lâm Vãn Vãn và nguyên chủ đã xảy ra một trận cãi vã.

Lâm Vãn Vãn nhìn thấy chiếc vòng tay phỉ thúy của nguyên chủ, liền khen đẹp rồi thuận miệng đòi cô tặng cho mình.

Đây vốn là trò quen thuộc của Lâm Vãn Vãn, bởi trước kia, mỗi lần cô ta mở miệng xin thứ gì, nguyên chủ gần như đều sẽ cho.

Nhưng chiếc vòng tay phỉ thúy này lại không giống những món đồ khác.

Đó là di vật ông nội Bạch để lại cho cháu gái.

Nghe nói năm xưa, khi còn trẻ, Bạch Cảnh Vũ từng tham gia trục vớt một con tàu đắm ngoài biển. Bên trong con tàu chứa đầy vàng bạc châu báu, đồ gốm sứ cùng đủ loại ngọc ngà quý giá.

Trong số đó có một chiếc vòng tay phỉ thúy với chất ngọc đẹp đến mức gần như không thể tìm thấy chiếc thứ hai. Ngay khi xuất hiện, nó đã khiến vô số người tranh nhau trả giá, cuối cùng được đẩy lên một con số cao ngất ngưởng.
Phỉ thúy vốn là loại ngọc ưa nước, nhưng thông thường, nếu bị ngâm dưới nước biển hàng trăm năm, lượng muối trong nước biển sẽ dần ăn mòn bề mặt ngọc.

Thế nhưng chiếc vòng này lại hoàn toàn khác.

Không những không bị nước biển làm hư hại, mà màu ngọc còn trong trẻo đến lạ, xanh biếc như một vũng nước sâu tưởng chừng chỉ cần nghiêng nhẹ là sẽ tràn ra ngoài.

Một vị nghệ nhân chuyên về ngọc nổi tiếng ở Thượng Hải khi ấy nghe danh tìm đến tận nơi để xem. Sau khi nhìn thấy chiếc vòng ông ấy cứ xuýt xoa mãi, nói rằng khối phỉ thúy này dường như đã có linh khí.