Người dì ác độc cộng thêm cô chị họ nhẫn tâm này, trước khi đi sợ nguyên chủ báo thù, vì vậy mà còn viết thư tố giác, muốn đẩy nguyên chủ vào chỗ chết.
Giai đoạn đầu của “phong trào”, bởi vì nhà họ Bạch là tư bản đỏ, nếu không có người cố tình vu oan giá họa, đáng lý ra nguyên chủ có thể đợi được vị hôn phu trong quân đội là Tần Vệ Đông đến đón.
Nhưng vì lá thư tố giác của Lâm Lệ Thu, nhà họ Bạch bị liệt vào danh sách thanh trừng, không những bị tịch thu tài sản, mà nguyên chủ cũng bị bắt đi.
Lâm Lệ Thu còn làm giả thư của Tần Vệ Đông, tuyên bố muốn hủy hôn với cô.
Nguyên chủ bị người thân cận nhất phản bội, bị từ hôn, cộng thêm không chịu nổi sự nhục nhã khi bị đưa đi diễu phố, nên đã nhảy lầu tự sát.
Vị hôn phu của nguyên chủ, Tần Vệ Đông, là người được ông nội Bạch Cảnh Vũ hứa hôn từ bé cho cô. Tuy Bạch Cảnh Vũ không thể dự đoán được cuộc vận động lớn này, nhưng cũng biết thời cuộc sẽ thay đổi nhanh chóng, thương nhân nếu không có người che chở thì chỉ có thể trở thành cá nằm trên thớt mặc cho người ta xâu xé.
Ông nội của Tần Vệ Đông là Tần Chí Quốc, người Giang Tây. Từ những ngày đầu tham gia cách mạng, ông đã luôn xông pha nơi chiến trường. Hai người anh trai và một người con trai của ông đều đã hy sinh vì đất nước.
Bạch Cảnh Vũ và Tần Chí Quốc cũng là bạn bè thân thiết nhiều năm. Ông tin tưởng nề nếp nhà họ Tần, tin rằng với nền nếp của gia đình ấy, Bạch Lệnh Vi nhất định sẽ được che chở chu toàn.
Và sự thật đúng là như vậy.
Vị hôn phu của nguyên chủ, Tần Vệ Đông, sau khi bị thương và rời khỏi chiến trường miền Nam, nhận thấy tình hình đang có nhiều biến động, lập tức viết đơn xin kết hôn trình lên cấp trên.
Thủ trưởng cũ của Tần Vệ Đông lại khuyên anh nên suy nghĩ thật kỹ.
Anh tốt nghiệp trường quân đội, xuất thân từ một gia đình cách mạng có bề dày truyền thống. Sau chiến công lần này, anh chắc chắn sẽ được cất nhắc. Nếu cưới con gái của một nhà tư bản, cuộc hôn nhân ấy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến con đường sau này của anh.
Nhưng Tần Vệ Đông vẫn nhất quyết khôg thay đổi, thấy anh đã quyết tâm, vị thủ trưởng cũ chỉ có thể thở dài.
Vài ngày sau, quyết định phê duyệt báo cáo kết hôn cùng giấy điều chuyển công tác được gửi xuống cùng lúc.
Đơn xin kết hôn của Tần Vệ Đông đã được cấp trên chấp thuận. Anh rời khỏi tiền tuyến, giữ nguyên quân hàm và được điều đến đảo Dữ Sơn.
Sau khi gửi bức điện báo ấy đi nhưng mãi mà không nhận được hồi âm, trong lòng Tần Vệ Đông dần dâng lên cảm giác bất an. Anh muốn tìm người đến Thượng Hải dò hỏi tình hình, nhưng đúng lúc ấy, khắp nơi đều đang cuốn vào những cuộc vận động rầm rộ.
Đợi đến khi vết thương vừa ổn định, anh lập tức tìm đường đến Thượng Hải.
Nhưng thứ chờ đợi anh lại là tin dữ: nguyên chủ đã nhảy lầu tự vẫn.
Tần Vệ Đông không nói một lời, chỉ lặng lẽ thu nhặt hài cốt của cô, đưa về quê nhà và chôn cất trong phần mộ tổ tiên họ Tần.
Về sau, Tần Vệ Đông không bao giờ tái hôn nữa.
Thêm vào đó, vết thương cũ để lại nhiều di chứng, mới ngoài ba mươi tuổi đã qua đời.
Khi đọc đến đoạn này trong nguyên tác, Bạch Lệnh Vi chỉ cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.
Nguyên chủ chẳng qua chỉ là một nữ phụ pháo hôi, tồn tại như một túi máu dự trữ cho nữ chính. Cô tức đến mức gõ hẳn một bài viết dài cả nghìn chữ, mắng thẳng bộ truyện máu chó rẻ tiền này, rồi còn lao vào phần bình luận đại chiến suốt ba trăm hiệp.