Đức Khải không tin hoàn toàn, ngẩng lên hỏi: “Có cháo không mẹ?”
“Không ăn cháo.”
“Vậy ăn rau dại ạ?”
“Cũng không.”
Đức Khải nhìn anh trai, dường như không nghĩ ra ngoài cháo ngô và rau dại, trong nhà còn có thể ăn thứ gì khác.
Hà Phúc Lam đứng dậy, cầm chiếc chìa khóa vừa tìm được đi về phía tủ lương thực.
“Trưa nay ăn cơm trắng và thịt.”
Hai đứa trẻ cùng ngẩn người.
Đức Khôi phản ứng trước, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi nhưng nhanh chóng bị cậu ép xuống.
“Mẹ không cần cho chúng con ăn thịt đâu.” Cậu nhỏ giọng nói: “Chúng con ăn rau cũng được.”
Trong ký ức của cậu, thịt là thức ăn xa vời.
Không phải cậu chưa từng được mẹ cho ăn thịt. Có một lần, mẹ đưa cho cậu một miếng sườn. Cậu tưởng mẹ thật sự cho mình ăn nên vui mừng ăn hết. Kết quả sau đó bị bỏ đói liền mấy ngày.
Nếu không có bà nội ngày nào cũng lén đưa cậu về nhà cũ uống chút cháo rau dại, có lẽ cậu đã không chống đỡ nổi.
Từ đó về sau, mỗi khi mẹ nói sẽ cho ăn thứ gì ngon, cậu đều không dám tin nữa.
“Nhà có thịt thì ăn thịt, cần gì phải ăn rau không?”
Hà Phúc Lam nói rất tự nhiên, nhưng trong lòng cô biết, ở thời đại này, nói câu ấy quả thật hơi xa xỉ.
Bây giờ mới là năm 1965, nạn đói ba năm vừa qua chưa lâu. Trong đội sản xuất Hồng Phong, có rất ít gia đình được ăn thịt.
Một ngày làm công kiếm chẳng được bao nhiêu tiền công, mà có tiền cũng chưa chắc mua được thịt vì còn phải có phiếu.
Ngay cả cuối năm đội sản xuất cũng chẳng còn lợn để chia như trước.
Tuy nhiên, nhà này lại là ngoại lệ. Chồng nguyên chủ là quân nhân, mỗi tháng đều gửi tiền trợ cấp và phiếu lương thực quân dụng về. Vì vậy cuộc sống của gia đình vốn tốt hơn phần lớn người trong đội sản xuất.
Chỉ tiếc số tiền ấy gần như đều bị nguyên chủ tiêu cho bản thân. Cô muốn ăn gì thì ăn nấy, muốn mua gì thì mua nấy. Tiền trợ cấp của Triệu Đức gần như đều tiêu hết vào việc ăn mặc và hưởng thụ của cô. Còn hai đứa con chỉ cần không chết đói là được.
Bởi vậy, tuy sống trong cùng một nhà, nguyên chủ và hai đứa trẻ lại như sống ở hai thế giới khác nhau.
Hà Phúc Lam mở tủ.
Bên trong quả nhiên cất không ít đồ tốt. Một túi bột mì, một ít gạo trắng, mấy quả trứng và một miếng thịt khô được gói kỹ. Trong góc còn đặt hai chai kem dưỡng da và một hộp bánh quy đã ăn gần hết. Chỉ nhìn cách cất riêng mỹ phẩm cũng biết nguyên chủ chưa từng bạc đãi chính mình.
Đồ ăn không phải không có, chỉ là nguyên chủ chưa bao giờ muốn chia cho các con.