Đến nội dung chính

Chương 7: Bánh bao nóng

admin 492 Chữ Cài Đặt

Hà Phúc Lam mở mắt, cúi đầu nhìn xuống.

Một chiếc bánh bao trắng nõn đã nằm gọn trong tay cô. Hơi nóng vẫn còn phả lên đầu ngón tay, mùi bột mì hòa cùng hương nhân thịt thơm nức xộc thẳng vào mũi.

Đồng tử cô khẽ co lại, thật sự lấy ra được.

Siêu thị đã theo cô xuyên đến đây.

Không chỉ vẫn tồn tại, cô còn có thể lấy hàng hóa từ bên trong ra ngoài chỉ bằng một ý niệm.

Hà Phúc Lam bất động vài giây để bình tĩnh lại. Sau đó, cô khẽ xoay người, giả vờ lấy thứ gì đó trong tủ gỗ rồi mới cầm chiếc bánh bao bước ra.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng nuốt nước bọt rất khẽ.

Hà Phúc Lam quay đầu.

Đức Khải đang nhìn chằm chằm chiếc bánh bao trong tay cô. Đôi mắt thằng bé mở to, vừa thèm thuồng vừa ngạc nhiên. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt cô, nó lập tức cúi đầu, cố gắng giấu đi vẻ khát khao trên khuôn mặt.
Đức Khôi cũng nhìn thấy bánh bao.

Ánh mắt cậu thoáng dao động, sau đó lại trở nên cảnh giác.

Có lẽ trong suy nghĩ của hai đứa, chiếc bánh bao này chắc chắn không dành cho chúng.

Hà Phúc Lam đưa tay vào tủ, lại “lấy” thêm hai chiếc bánh bao từ siêu thị ra.

Ba chiếc bánh bao trắng nõn nằm trong tay cô, còn tỏa hơi nóng.

Cô đi đến bên bàn, đặt hai chiếc xuống chiếc đĩa sứ cũ.

“Lại đây ăn đi.”

Đức Khôi nhìn chúng một lúc lâu rồi mới đưa tay cầm lấy một chiếc. Cậu không ăn ngay mà cẩn thận bẻ làm đôi, đưa phần lớn hơn cho Đức Khải.

“Em ăn đi.”

Đức Khải nhận lấy, nhưng sau khi cắn hai miếng lại lén dừng lại. Thằng bé nhìn phần bánh còn lại trong tay, đôi mắt đảo sang chiếc tủ gỗ kê sát tường.

Hà Phúc Lam thu hết những động tác nhỏ ấy vào mắt.

“Sao không ăn nữa?”
Đức Khải giật mình, vội giấu bàn tay ra sau lưng.

“Con no rồi.”

Một đứa trẻ đói đến mức sáng sớm phải theo anh trai ra bờ mương đào rau, ăn chưa hết một chiếc bánh bao đã no thế nào được?

Hà Phúc Lam không vạch trần, chỉ hỏi: “Con định để dành cho buổi trưa à?”

Khuôn mặt nhỏ của Đức Khải lập tức đỏ lên.

Đức Khôi đứng bên cạnh siết chặt nửa chiếc bánh trong tay, dè dặt giải thích: “Nếu trưa không có cơm, em ấy còn có cái để ăn.”

Hà Phúc Lam khựng lại.

Trong mắt hai đứa trẻ, một bữa sáng có bánh bao không có nghĩa là từ nay chúng sẽ được ăn no. Chúng chỉ xem đó là một lần may mắn hiếm hoi, thậm chí còn lo bữa tiếp theo lại phải nhịn đói.

Cô nhìn hai anh em, giọng chậm rãi hơn: “Cứ ăn hết đi. Trưa nay mẹ sẽ nấu cơm.”