Buổi chiều tan học trôi qua trong bầu không khí nặng nề hơn tôi tưởng. Ánh hoàng hôn phủ lên con đường quen thuộc một màu cam nhạt, gió thổi nhẹ làm hàng cây ven đường khẽ lay, lá khô lăn lóc trên vỉa hè phát ra những âm thanh khô giòn. Tôi đút tay vào túi áo, bước chậm về nhà, trong đầu vẫn còn lởn vởn những ánh mắt tò mò và tin đồn chưa kịp lắng xuống.
Cánh cổng nhà hiện ra trước mắt.
Ngay khi tôi vừa đặt tay lên nắm cửa, từ bên trong vọng ra tiếng cười nói rộn ràng.
Giọng mẹ tôi vang lên, vui vẻ đến mức hiếm thấy: “Con bé này nói chuyện dễ thương thật đó.”
Giọng bố tôi tiếp lời, đầy thích thú: “Đúng là lễ phép, lại còn học giỏi nữa.”
Tôi khựng lại.
Một dự cảm cực kỳ tệ trỗi dậy.
Tôi mở cửa bước vào.
Phòng khách tràn ngập ánh nắng chiều, rèm cửa khẽ lay theo gió. Và ở giữa khung cảnh quen thuộc đó, Tachibana Mio đang ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay đặt trên đùi, nở nụ cười rạng rỡ như thể đây là nhà của cô ấy từ lâu rồi.
Mio nói, giọng tươi tắn: “Cháu chỉ nói thật thôi ạ, Haru hồi nhỏ lúc nào cũng”
Tôi ho sặc một tiếng.
Ba ánh mắt đồng loạt quay về phía tôi.
Mẹ tôi reo lên: “Haru, con về rồi à.”
Bố tôi cười lớn: “Đúng lúc quá.”
Mio cũng quay sang, đôi mắt cong lên đầy thích thú: “Chào cậu.”
Tôi đứng chết trân ở cửa, mất vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình: “…Cô làm gì ở đây?”
Mẹ tôi nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu: “Con nói chuyện kiểu gì vậy. Đây là Mio-chan đó.”
Bố tôi gật đầu, nói thêm: “Thanh mai trúc mã của con đấy.”
Tôi cảm giác mặt mình nóng lên thấy rõ: “Bố, mẹ”
Mio nghiêng đầu, giọng ngây thơ nhưng đầy sát thương: “Cháu chỉ ghé chào thôi ạ. Dù sao cũng lâu rồi mới gặp lại bác trai bác gái.”
Mẹ tôi che miệng cười: “Con bé này dễ thương thật.”
Tôi siết chặt tay trong túi áo. Tình huống này tệ hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tôi quay sang Mio, hạ giọng: “Cô nói cái gì vậy?”
Mio vẫn giữ nụ cười vô tội: “Sự thật mà.”
Bố tôi khoanh tay, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Haru, con không mời bạn vào phòng ngồi sao?”
Tôi cứng họng.
Mẹ tôi gật đầu phụ họa: “Đúng đó, hai đứa nói chuyện riêng đi.”
Mio đứng dậy, cúi chào rất lễ phép: “Vậy cháu xin phép.”
Cô ấy bước theo tôi lên cầu thang, mỗi bước chân vang nhẹ trên bậc gỗ. Không khí giữa chúng tôi yên lặng đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim mình.
Khi vào đến phòng, tôi đóng cửa lại, quay sang nhìn cô ấy.
Tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh: “Cô tới đây làm gì?”
Mio nhìn quanh căn phòng, ánh mắt thoáng qua bàn học và kệ sách, rồi mỉm cười: “Thăm nhà cũ thôi.”
Tôi nhíu mày: “Nhà cũ?”
Mio quay sang nhìn tôi, nụ cười dịu lại: “Ba năm trước, tớ từng tới đây rất nhiều lần mà.”
Một khoảng lặng rơi xuống.
Ánh nắng cuối ngày chiếu qua cửa sổ, kéo dài bóng hai người lên sàn nhà. Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt đó.
Mio bước lại gần hơn một chút, giọng trêu chọc: “Sao, ngại à?”
Tôi đáp ngay: “Không có.”
Mio cười khẽ: “Cậu nói dối kém thật.”
Tim tôi đập lệch một nhịp.
Ở tầng dưới, tiếng bố mẹ tôi vẫn vọng lên, đầy vui vẻ, như thể không hề biết rằng trên này, tôi đang rơi vào tình huống ngượng ngùng nhất kể từ khi gặp lại cô ấy.
Và tôi có linh cảm rất rõ ràng.
Tachibana Mio quay trở lại cuộc sống của tôi không chỉ đơn giản là một cuộc tái ngộ tình cờ.