Tiết thể dục kết thúc trong tiếng còi dài vang vọng khắp sân trường. Ánh nắng chiều đã dịu đi, trải một màu vàng nhạt lên mặt sân còn vương dấu giày và những vệt mồ hôi chưa kịp khô. Học sinh tụ lại thành từng nhóm nhỏ, tiếng nói cười hòa lẫn với tiếng gió thổi qua hàng cây ven sân.
Tôi đang lau mồ hôi thì nghe thấy tiếng thì thầm phía sau lưng.
“Nghe nói Akiyama Haru đang theo đuổi học sinh mới đó.”
“Thiệt hả? Là Tachibana Mio á?”
Tôi khựng lại trong chớp mắt.
Kenta và Ren đứng cách đó không xa, cả hai đang nói chuyện với vài đứa trong lớp. Vấn đề là, giọng tụi nó hoàn toàn không hề nhỏ.
Kenta nói, vẻ mặt đầy hưng phấn: “Thì tao nói rồi đó, Haru quen Mio từ nhỏ.”
Ren gật đầu phụ họa: “Ừ, mà nhìn vậy chứ hai người đó căng lắm.”
Một đứa khác chen vào: “Vậy tức là thích nhau hả?”
Kenta cười mờ ám: “Cái đó thì phải hỏi Haru.”
Tôi quay phắt lại: “Này.”
Nhưng đã muộn.
Những ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn về phía tôi. Cảm giác giống như đang đứng giữa sân khấu mà không hề được báo trước.
Đúng lúc đó, Hoshino Yui xuất hiện, tay cầm chai nước, vẻ mặt vẫn luôn dịu dàng như thường ngày. Cô ấy nhìn quanh một lượt, rồi tiến lại gần tôi.
Yui hỏi, giọng nhẹ nhàng: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một giọng quen thuộc từ phía sau.
Mio nói: “Có vẻ tôi nghe thấy tên mình.”
Tôi quay lại.
Mio đứng đó từ lúc nào không biết. Ánh nắng cuối giờ chiếu nghiêng, làm gương mặt cô ấy sáng lên nhưng biểu cảm lại khó đoán. Cả sân thể dục như chùng xuống trong khoảnh khắc.
Yui nhanh chóng mỉm cười, đứng xen vào giữa: “À, chỉ là mấy bạn nói chuyện hơi to thôi.”
Mio nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang tôi: “Họ nói cậu đang theo đuổi tôi à?”
Tôi đáp ngay, không cần suy nghĩ: “Không có chuyện đó.”
Kenta ở phía xa giơ tay lên, la lớn: “Ơ nhưng mà”
Tôi liếc sang: “Im.”
Ren lập tức bịt miệng Kenta lại.
Mio nhìn phản ứng đó, khóe môi cong lên rất nhẹ: “Vậy sao.”
Yui đưa chai nước cho Mio, cười hiền: “Đừng để ý mấy lời đồn đó. Ai cũng biết nói quá mà.”
Mio nhận lấy chai nước, uống một ngụm rồi nói, giọng bình thản: “Tin đồn à… cũng thú vị.”
Tôi cau mày: “Đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy.”
Mio quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý: “Hiểu lầm hay không, đâu phải do tôi quyết định.”
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Yui vội xua tay, phá vỡ sự căng thẳng: “Thôi nào, cả hai người trông mệt rồi. Đi nghỉ đi.”
Mio nhìn Yui, rồi lại nhìn tôi thêm một giây ngắn ngủi trước khi quay lưng rời đi. Mái tóc cô ấy khẽ bay trong gió, để lại phía sau một cảm giác khó gọi tên.
Khi Mio đi khuất, tôi lập tức quay sang hai thằng kia.
Tôi nói: “Hai đứa muốn chết à?”
Kenta cười khô khốc: “Ờ thì… bọn tao chỉ nói hơi to chút thôi.”
Ren gãi đầu: “Ai ngờ mọi người nghe hết.”
Yui nhìn tôi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: “Cậu biết không, trông giống như cậu đang để ý cậu ấy thật đó.”
Tôi phản bác ngay: “Không có.”
Yui mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén: “Vậy thì nhớ cẩn thận. Tin đồn một khi đã lan ra thì không dễ dập đâu.”
Tôi im lặng.
Gió chiều thổi qua sân trường, mang theo tiếng chuông báo hiệu giờ tan học sắp đến. Tôi nhìn về hướng Mio đã rời đi, trong lòng dâng lên cảm giác phiền phức quen thuộc.
Rõ ràng là tôi không theo đuổi cô ấy.
Nhưng không hiểu sao, tin đồn đó lại khiến tôi thấy khó chịu hơn tôi tưởng rất nhiều.