Đến nội dung chính

Chương 10

admin 641 Chữ Cài Đặt

Giờ học cuối cùng vừa kết thúc thì giáo viên chủ nhiệm gõ nhẹ lên bàn, thông báo về bài tập nhóm cho tuần tới. Cả lớp lập tức rộ lên những tiếng than thở quen thuộc, ghế kéo xê dịch, vài người đã bắt đầu quay sang tìm đồng đội trước cả khi giáo viên đọc xong danh sách.

Giáo viên nói, giọng đều đều: “Nhóm bốn người. Tôi đã chia sẵn.”

Tôi vừa nghe vừa lơ đãng, cho đến khi tên mình được đọc lên.

“Nhóm ba: Akiyama Haru, Tachibana Mio, Hoshino Yui, Sato Kenta.”

Không khí quanh tôi khẽ chững lại.

Tôi quay sang nhìn Kenta. Thằng đó mất đúng một giây để hiểu chuyện, rồi hai mắt sáng rực như vừa trúng số.

Kenta nói, giọng đầy phấn khích: “Khoan đã… nhóm này mạnh quá không vậy?”

Yui thì chỉ khẽ cười, nghiêng đầu nhìn chúng tôi như thể đã đoán trước chuyện này.

Yui nói: “Nghe có vẻ vui đó.”
Chỉ có Mio là khoanh tay, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại rất ngắn.

Mio nói: “Hy vọng là không ai kéo tụt tiến độ.”

Tôi đáp ngay, không cần suy nghĩ: “Câu đó tôi cũng muốn nói.”

Kenta bật cười ha hả, xen vào ngay lập tức: “Ê ê, hai người bình tĩnh coi. Nhóm học tập chứ không phải đấu võ đài.”

Chúng tôi kéo bàn lại gần nhau hơn. Ánh nắng buổi trưa chiếu xiên qua cửa sổ, rơi lên mặt bàn đầy vở và sách, bụi phấn lơ lửng trong không khí.

Yui mở sổ, giọng nhẹ nhàng: “Vậy mình phân công trước cho đỡ rối nhé.”

Mio gật đầu: “Tôi lo phần tổng hợp.”

Tôi nói ngay: “Vậy tôi làm phần thuyết trình.”

Mio liếc sang: “Cậu chắc chứ?”

Tôi nhướng mày: “Ít nhất tôi không làm slide toàn chữ.”

Mio phản công không chậm một giây: “Còn hơn làm slide mà nói lạc đề.”

Kenta chống cằm, nhìn qua nhìn lại, giọng thích thú: “Không biết sao nhưng hai người cãi nhau nghe hợp ghê.”
Yui ho nhẹ một tiếng, cười trừ: “Kenta.”

Kenta giơ tay đầu hàng: “Rồi rồi, tôi làm phần ví dụ thực tế. Dễ nhất cho tôi.”

Mio ghi chép rất nhanh, thái độ nghiêm túc, nhưng mỗi lần tôi lên tiếng là cô ấy lại phản ứng ngay, không chịu nhường một bước nào. Những câu nói tưởng như bình thường lại mang theo gai nhọn rất quen thuộc, giống hệt hồi còn nhỏ.

Tôi nói: “Chỗ này nên đơn giản hóa.”

Mio đáp: “Đơn giản quá thì thành sơ sài.”

Tôi thở ra: “Cô lúc nào cũng cầu toàn quá mức.”

Mio nhìn thẳng: “Còn cậu thì lúc nào cũng làm cho có.”

Không khí căng lên một nhịp, nhưng chưa kịp nặng nề thì Yui đã chen vào đúng lúc.

Yui nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát: “Hai người, nếu kết hợp lại thì chắc bài này sẽ ổn lắm.”

Cả tôi và Mio đều im lặng.

Kenta nhìn cảnh đó, cười khì: “Thấy chưa, tôi nói rồi, nhóm này đúng là đủ vị.”
Chuông tan học vang lên, kết thúc buổi thảo luận đầu tiên. Mio gom sách vở, đứng dậy trước.

Mio nói: “Cuối tuần họp tiếp. Đừng có quên.”

Tôi đáp: “Tôi nhớ rồi.”

Mio đi thẳng, không quay đầu lại. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn theo bóng lưng đó, tôi lại không cảm thấy khó chịu như mình nghĩ. Ngược lại, có một cảm giác quen thuộc rất lạ đang dần quay trở lại.

Yui bước bên cạnh tôi, mỉm cười: “Hai người đúng là giống như đã quen nhau lâu lắm rồi.”

Tôi đáp, giọng nhỏ hơn: “…Có lẽ vậy.”

Kenta khoác tay lên vai tôi, cười rất gian: “Yên tâm đi, ông anh. Tôi sẽ theo dõi sát sao diễn biến nhóm này.”

Tôi gạt tay nó ra, nhưng trong lòng lại không hoàn toàn phủ nhận điều đó.

Có lẽ, bài tập nhóm này sẽ không chỉ đơn giản là một bài tập.