Đêm đã khuya.
Sau gần hai ngày liên tục thức trắng, đoàn xe của ông Hùng cuối cùng cũng trở về biệt thự.
Căn nhà vốn từng là sở chỉ huy tạm thời giờ đây lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Vừa bước vào cửa, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Quân, Lâm, Tuấn, Phúc và Trí chào mọi người rồi trở về phòng nghỉ.
Hoàng Minh cũng đứng dậy định đi, nhưng trước khi lên lầu vẫn không quên quay sang dặn Hạ Vy:
“Nếu còn thấy mệt thì gọi anh.”
Vy mỉm cười gật đầu.
“Em biết rồi.”
Hiện tại ba mẹ của Vy và Quân, gia đình bác hai cùng ba mẹ Hoàng Minh vẫn chưa được đưa lên Thành trì.
Là người nhà của lực lượng nòng cốt, họ đều nằm trong danh sách ưu tiên, nhưng ông Hùng quyết định chờ Thành trì vận hành ổn định thêm một thời gian rồi mới đón mọi người lên Núi Bà Đen.
Dù sao biệt thự vẫn an toàn, hơn nữa còn có quân đội túc trực bảo vệ.
Không bao lâu sau, cả căn nhà dần tắt đèn. Ai cũng trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài tưởng như không có điểm dừng.
Vừa đóng cửa phòng, Hạ Vy ngồi xuống giường thì chợt khựng lại.
Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía nhà kho phía sau cửa sổ. Trong đó vẫn còn chất đầy những vật tư mà hai chị em đã âm thầm chuẩn bị suốt hơn một tháng qua: xe bán tải, xe nâng, máy phát điện, pin năng lượng mặt trời, hàng trăm thùng lương thực, thuốc men, nhiên liệu và vô số thiết bị sinh tồn khác.
Vy khẽ xoa trán:
“Còn đống này nữa…”
Nếu không nhớ ra thì thôi, nhưng một khi đã nhớ tới, cô lập tức nhận ra đây sẽ là vấn đề lớn trong cuộc họp ngày mai.
Với tính cách của bác hai, chắc chắn ông sẽ không đồng ý để gia đình cô tiếp tục nắm giữ một lượng vật tư khổng lồ như vậy, nhất là khi cả căn cứ đang thiếu đủ thứ.
Nhưng nếu giao toàn bộ… Trong lòng Vy lại không yên.
Cô là người duy nhất biết tương lai sẽ còn xuất hiện rất nhiều biến cố. Một kho dự phòng độc lập như lá bùa bình an cho gia đình.
Nghĩ đến đó, Vy bước tới bàn làm việc, mở chiếc laptop cá nhân. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt vẫn còn hơi tái sau những ngày hôn mê.
Cô tạo một tài liệu mới, đặt tên là “Đề xuất vận hành Thành trì Núi Bà Đen”, rồi bắt đầu gõ từng dòng.
Đầu tiên là nhà ở.
Nhà lắp ghép một đến ba tầng chỉ phù hợp trong giai đoạn khẩn cấp.
Muốn tiếp nhận hàng trăm nghìn người, bắt buộc phải chuyển sang mô hình nhà lắp ghép nhiều tầng hơn nữa, ưu tiên bốn đến sáu tầng, vừa tiết kiệm diện tích vừa dễ mở rộng thành từng khu dân cư.
Tiếp theo là nguồn nhân lực.
Sau hai mươi bốn giờ quan sát, toàn bộ cư dân sẽ được phân loại theo nghề nghiệp và chuyên môn.
Bác sĩ trở về bệnh viện, giáo viên chuẩn bị trường học, kỹ sư và công nhân tham gia xây dựng, nông dân phụ trách khu sản xuất.
Những người chưa có chuyên môn sẽ được bố trí vào các đội lao động phổ thông. Trong căn cứ, mọi người đều phải có công việc của mình tránh rảnh rỗi sinh ra nông nỗi.
Sau đó là Điểm Cống Hiến.
Vy dừng tay vài giây rồi tiếp tục gõ.
Tiền mặt sẽ dần mất giá trị trong tận thế, nhưng một xã hội không thể thiếu hệ thống trao đổi.
Mọi vật tư người dân tự nguyện đóng góp sẽ được hội đồng thẩm định quy đổi thành Điểm Cống Hiến.
Mỗi công dân sẽ sử dụng chính căn cước gắn chip làm thẻ cư dân, tài khoản cá nhân và phương tiện thanh toán. Đi làm được cộng điểm, lập công được thưởng điểm, dùng điểm đổi lương thực, thuốc men, điện, nước và các nhu yếu phẩm.
Mất căn cước có thể cấp lại, nhưng số điểm vẫn được lưu trên hệ thống, không ai có thể cướp hay làm giả.
Cuối cùng, Vy mở thêm một mục mới.
Tiền đồn số 0.
Cô nhìn ra khoảng sân tối om bên ngoài rồi chậm rãi gõ tiếp.
Gia đình sẽ tự nguyện bàn giao một nửa số vật tư cho Thành trì và chấp nhận quy đổi theo đúng quy định như mọi công dân khác.
Nửa còn lại xin được giữ tại biệt thự, chuyển nơi này thành một tiền đồn hậu cần, vừa là kho dự trữ chiến lược, vừa là điểm tiếp tế và nghỉ chân cho các đội thu thập sau này. Đương nhiên muốn tiếp thế vẫn phải dùng điểm để quy đổi.
Đùa à, tiền của cô và em trai, tiền tiết kiệm của Hoàng Minh nữa, đâu thể nào nói góp là góp được.
Viết xong dòng cuối cùng, Vy tựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một hơi. Cô biết ngày mai sẽ không phải một cuộc họp dễ dàng.
Nhưng nếu những đề xuất này được thông qua, bác hai cô vừa có thể điều hành căn cứ, không còn pháp luật nhưng vẫn phải có quy định rạch ròi để xã hội tiếp tục vận hành.
Ngoài ra, số vật tư của gia đình sẽ được hợp thức hóa. Tránh bị soi mói bởi người ngoài và các thế lực thù địch. Vừa có điểm vừa có lương thực. Một mũi tên trúng hai con nhạn.