Cuộc họp tại Thành trì Tây Ninh vừa kết thúc, ông Hùng lập tức quay trở lại phòng chỉ huy. Một sĩ quan thông tin nhanh chóng kết nối hệ thống hội nghị trực tuyến với Trung ương. Chỉ vài giây sau, màn hình lớn sáng lên.
Lần lượt từng căn cứ trên khắp cả nước xuất hiện. Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Cần Thơ… Mỗi ô màn hình đều là một sở chỉ huy dã chiến, phía sau người chỉ huy là bản đồ quân sự và lá cờ đỏ sao vàng.
Chính giữa màn hình là bản đồ Việt Nam điện tử.
Khác với bản đồ hành chính trước kia, lần này trên cả nước xuất hiện ba mươi mấy chấm sáng màu xanh, tượng trưng cho các Thành trì của từng tỉnh, thành phố.
Có căn cứ được xây ở đảo, có căn cứ được xây ở đồng bằng, cũng có căn cứ được xây trên núi như Tây Ninh.
Một số căn cứ đã bắt đầu tiếp nhận cư dân, một số vẫn còn đang khẩn trương xây dựng. Tây Ninh nằm trong nhóm đầu tiên chính thức đi vào hoạt động.
Ngay lúc ấy, màn hình trung tâm chuyển hình.
Người đứng đầu đất nước xuất hiện.
Toàn bộ căn phòng đồng loạt đứng dậy.
Ông nhìn một lượt các căn cứ trưởng trên màn hình rồi chậm rãi cất tiếng.
“Đồng chí.”
“Đến thời điểm này, chúng ta phải chấp nhận một sự thật.”
“Dịch bệnh đã vượt khỏi khả năng kiểm soát của bộ máy hành chính thông thường.”
“Việt Nam… chính thức bước vào trạng thái thời chiến.”
Không khí trong phòng họp lập tức trở nên nặng nề.
Ông tiếp tục.
“Kể từ hôm nay, Chính phủ thống nhất chuyển toàn bộ cơ chế quản lý các Thành trì sang mô hình chỉ huy thời chiến.”
“Mỗi Thành trì sẽ do một Căn cứ trưởng phụ trách.”
“Căn cứ trưởng có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến quân sự, an ninh, y tế, hậu cần và dân sự trong phạm vi căn cứ.”
“Trong tình huống khẩn cấp, không cần chờ Trung ương phê duyệt.”
Trên màn hình, không ít người khẽ hít sâu.
Điều này đồng nghĩa với việc quyền hạn của mỗi Căn cứ trưởng đã được đẩy lên mức cao nhất.
Ông nhìn bản báo cáo vừa được gửi tới rồi khẽ gật đầu:
“Nhân sự nòng cốt của Tây Ninh đã được Trung ương ghi nhận.”
Ông đặt tập tài liệu xuống.
“Từ hôm nay, Trung ương sẽ không can thiệp vào việc điều hành hằng ngày của các Thành trì.”
“Nhiệm vụ của các đồng chí là bảo vệ căn cứ của mình.”
“Nhiệm vụ của Trung ương là điều phối nguồn lực quốc gia.”
“Mỗi tháng, các Thành trì phải gửi báo cáo tổng hợp về dân số, vật tư, nhân sự nòng cốt và tình hình phòng thủ.”
“Nếu thay đổi Căn cứ trưởng, phải được Trung ương phê chuẩn thông qua Căn cứ Hà Nội.”
Nói đến đây, ông im lặng vài giây.
Rồi bất ngờ đứng dậy.
Trước ánh mắt kinh ngạc của hàng chục Căn cứ trưởng trên khắp cả nước, người đứng đầu đất nước chậm rãi cúi đầu.
“Tôi không có mệnh lệnh nào nữa.”
“Tôi chỉ có một lời gửi gắm.”
“Xin các đồng chí hãy dùng lương tâm, dùng trách nhiệm và tất cả sự hiểu biết của mình để bảo vệ người dân.”
“Bảo vệ con cháu chúng ta.”
“Bảo vệ hậu duệ của Lạc Hồng.”
“Nếu một ngày Trung ương không còn…Hoặc thậm chí, chỉ còn một căn cứ sống sót.”
“Thì Thành trì đó… chính là Việt Nam.”
Cả phòng họp rơi vào im lặng.
Ông Hùng từ từ đứng nghiêm, giơ tay chào theo điều lệnh.
Trên màn hình, từng Căn cứ trưởng cũng đồng loạt thực hiện động tác tương tự.
Không cần thêm bất kỳ lời hô hào nào, tất cả đều hiểu từ giây phút này, vận mệnh của hàng triệu con người đã nằm trên vai họ.