Đến nội dung chính

Chương 95

admin 645 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại trước khu tiếp nhận.

Một chiến sĩ bước lên xe.

Giọng nói bình tĩnh nhưng dứt khoát:

“Mọi người giữ nguyên vị trí.”

“Lần lượt xuống xe theo từng hàng.”

“Không chen lấn.”

“Không tự ý rời khỏi đoàn.”

Cửa xe mở ra.

Ngay trước mặt là một dãy lều bạt màu xanh quân đội kéo dài thành từng hàng ngay ngắn.

Phía trên treo tấm biển lớn.

KHU RÀ SOÁT Y TẾ

Từng đoàn người được hướng dẫn tiến vào bên trong.

Các bác sĩ và điều dưỡng mặc đồ bảo hộ đã đứng chờ sẵn:

“Bác cho cháu xin căn cước.”

“Tên?”

“Có đang sốt không?”

“Ba ngày gần đây có ho, đau họng hoặc khó thở không?”

“Có bị động vật hoặc người lạ cắn không?”

“Có tiếp xúc với người có biểu hiện bất thường không?”

Mỗi người đều được đo thân nhiệt, huyết áp, nhịp tim và khám nhanh toàn thân.
Những ai có vết thương hở đều được tháo băng kiểm tra cẩn thận.

Chỉ cần phát hiện một vết cắn đáng ngờ.

Chuông báo sẽ lập tức vang lên.

Người đó được đưa sang khu cách ly riêng để theo dõi.

Sau khi hoàn tất kiểm tra, một điều dưỡng lấy ra chiếc vòng tay bằng nhựa.

“Tay trái giúp em.”

“Tách.”

Chiếc vòng khóa lại trên cổ tay người đàn ông.

Trên mặt vòng hiện rõ mã QR cùng dãy số định danh.

Mọi thông tin của người đeo, từ họ tên, đoàn xe, thành viên gia đình đến khu lưu trú đều đã được lưu trong hệ thống.

Ở cuối dãy lều.

Quân đứng trước màn hình theo dõi.

Mỗi lần một chiếc vòng được kích hoạt.

Trên màn hình điều hành, một ô màu xanh lập tức sáng lên.

Đoàn xe số 01

[42/42 người đã hoàn tất rà soát

Khu Quan sát: Q-01

Trạng thái: An toàn]

Lâm, trong nhóm Quân sau khi xác nhận không lỗi rồi hét lớn:
“Chuyển sang khu tiếp theo.”

Khi hoàn tất rà soát thủ tục y tế.

Không một ai được đưa thẳng vào khu cư trú.

Thay vào đó.

Từng đoàn xe được dẫn đến Khu Quan sát 24 Giờ.

Đó là một khu vực rộng lớn nằm phía đông quảng trường trung tâm, được quây kín bằng hàng rào thép cao hơn ba mét.

Bên trong, hàng trăm dãy nhà lắp ghép nối tiếp nhau, mỗi dãy đều đánh số rõ ràng.

Một xe buýt.

Một khu.

Không đoàn nào được ở lẫn với đoàn khác.

Trước cửa mỗi khu đều có hai chiến sĩ túc trực suốt ngày đêm.

Camera quan sát hoạt động liên tục.

Loa phát thanh kết nối trực tiếp với Sở chỉ huy.

Bên trong có giường tầng, nhà vệ sinh, khu tắm rửa và nước sạch.

Đúng giờ, xe hậu cần sẽ mang cơm, nước uống và nhu yếu phẩm đến tận cửa từng khu.

Trong suốt hai mươi bốn giờ.

Mọi người chỉ được sinh hoạt trong phạm vi khu của mình.
Không được sang khu khác. Không được tiếp xúc với đoàn khác.

Ai cũng thấy không thoải mái vì quy định lại nghiêm ngặt đến vậy.

Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của các chiến sĩ đứng gác.

Không một người nào dám lên tiếng phản đối.

Trong phòng điều hành.

Hoàng Minh nhìn sơ đồ khu quan sát rồi hỏi:

“Em chắc chỉ cần hai mươi bốn giờ?”

Hạ Vy lặng im vài giây, cách ly theo từng đoàn xe hay là vòng tay, toàn bộ là ý tưởng và kế hoạch của bản thân cô:

“Căn cứ vào dữ liệu hiện tại, đây là thời gian ủ bệnh dài nhất mà chúng ta ghi nhận.”

“Có thể sau này sẽ phải điều chỉnh.”

“Còn bây giờ… Cứ coi hai mươi bốn giờ là mức cơ bản hiện tại.”

Ông Hùng đứng phía sau, nhìn hàng nghìn chấm xanh đang dần xuất hiện trên bản đồ điện tử.

Ông trầm giọng ra lệnh:

“Không để lọt dù chỉ một trường hợp.”

“Thành trì có thể thiếu vật tư.”

“Có thể thiếu chỗ ở.”

“Nhưng tuyệt đối không được để virus bước qua khu quan sát.”

Cả phòng chỉ huy đồng thanh:

“Rõ!”