Đúng lúc người hộ lý chuẩn bị vặn tay nắm cửa.
Hai tiếng chuông điện thoại gần như vang lên cùng lúc.
Reng.
Reng.
Nữ y tá cùng nam hộ lý khựng lại theo phản xạ.
Nữ y tá từ túi quần lấy ra điện thoại rồi nhìn vào thông báo tin nhắn mới từ group chat bệnh viện.
Cô bấm vào, đọc lướt vài dòng rồi hơi ngẩn người.
Tin nhắn mới nhất là từ bác sĩ Hạ Vy, ngay phía trên là tin nhắn từ bác sĩ trực khoa.
[Bệnh nhân Nguyễn Lương Bình – xác nhận tử vong lúc 03 giờ 11 phút.]
Nam hộ lý cau mày:
“Khoan đã. Bác sĩ Vy về từ trưa rồi. Sao chị ấy biết chuyện ở đây?”
Nữ y tá cũng đứng hình lại. Đúng vậy nha. Nguyễn Lương Bình vừa được xác nhận tử vong chưa đầy vài phút mà.
Ngay cả nhiều nhân viên trong khoa còn chưa nhận được thông báo đầy đủ.
Vậy tại sao bác sĩ Vy lại gửi cảnh báo chính xác tới như vậy?
Người hộ lý quay đầu nhìn về phía căn phòng bệnh.
Bên trong. Nguyễn Lương Bình vẫn đứng bất động phía sau lớp kính.
Anh ta bật thốt:
“Chết tiệt… Hay là bác sĩ xác nhận nhầm?”
Nữ y tá lập tức gật đầu.
“Em cũng nghĩ vậy. Có khi bệnh nhân chưa chết hẳn.”
Người hộ lý lập tức rút điện thoại bắt đầu gọi bác sĩ trực khoa, đồng thời cũng gọi bảo vệ.
Khi cả hai đang chờ đợi người tới, đúng lúc ấy… Nguyễn Lương Bình bỗng động đậy.
Cả hai lập tức giật mình.
Người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt trắng đục lộ ra hoàn toàn dưới ánh đèn hành lang.
Một giây sau. Ông ta lao mạnh về phía trước.
Rầm!
Tiếng va chạm vang vọng khắp hành lang.
Nữ y tá giật bắn người.
Người hộ lý cũng tái mặt.
Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Nguyễn Lương Bình bắt đầu dùng chính đầu mình đập liên tục vào cánh cửa.
Mỗi cú va chạm đều phát ra âm thanh khiến người ta nổi da gà.
Máu không chảy.
Tiếng kêu đau đớn cũng không có.
Giống như ông ta hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.
Nữ y tá lùi thêm vài bước.
Sắc mặt đã bắt đầu tái đi.
Bỗng nhiên:
Rầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả hành lang như rung lên.
Người hộ lý còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật tung.
Nguyễn Lương Bình bất ngờ lao thẳng ra ngoài.
Nữ y tá chỉ kịp hét lên một tiếng. Cả người đã bị húc ngã xuống sàn. Điện thoại trong tay văng xa vài mét.
Theo phản xạ, cô y tá lập tức đưa hai tay lên chống lại.
Nguyễn Lương Bình gầm lên một âm thanh khàn đặc. Rồi cúi mạnh xuống cắn vào tay phải của cô ta.
Tiếng la thất thanh vang khắp hành lang:
“Aaaaa!”
Người hộ lý lập tức lao tới:
“ Anh làm gì vậy? Buông cô ấy ra!”
Nam hộ lý dùng toàn bộ sức lực đâm mạnh vào vai Nguyễn Lương Bình.
Cả hai cùng ngã nhào xuống sàn.
Nữ y tá vội vàng lăn sang một bên.
Cánh tay phải máu chảy đầm đìa, một phần da thịt bị xé rách đau đớn. Đồng phục thì xộc xệch.
Nhưng lúc này cô ấy hoàn toàn không còn tâm trí để quan tâm tới điều đó.
Người hộ lý đang vật lộn với Nguyễn Lương Bình dưới đất.
Anh nhanh chóng nhận ra điều đáng sợ nhất.
Sức lực của người đàn ông này quá lớn. Lớn tới mức hoàn toàn không giống một bệnh nhân vừa tử vong:
“Gọi bảo vệ! Mau gọi người!”
Đúng lúc đó.
Bác sĩ trực cùng hai bảo vệ từ đầu hành lang chạy tới.
Họ vừa nhận được cuộc gọi về việc bệnh nhân bị chẩn đoán sai nên lập tức lao tới hiện trường.
Nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một bệnh nhân vừa được xác nhận tử vong. Lúc này lại đang điên cuồng chống trả hai người trưởng thành.
Một trong hai bảo vệ lao vào:
“Giữ chân hắn! Nhanh!”
Người còn lại dùng dùi cui khống chế cánh tay.
Bác sĩ trực kéo nữ y tá lùi khỏi khu vực nguy hiểm.
Tiếng la hét.
Tiếng bước chân.
Tiếng bộ đàm.
Trong vài giây ngắn ngủi. Cả tầng bệnh viện vốn yên tĩnh đã hoàn toàn hỗn loạn..