Đến nội dung chính

Chương 36

admin 506 Chữ Cài Đặt

Đúng lúc đó, một âm thanh khác vang lên từ loa máy tính.

[Tít.]

[Tít.]

[Tít.]

Quân lập tức cúi xuống nhìn màn hình.

Một cửa sổ cảnh báo mới vừa bật lên. Phát hiện chuyển động.

Khu vực hành lang tầng ba. Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trên màn hình xuất hiện một nữ y tá trẻ đang đi dọc hành lang.

Có lẽ cô vừa kết thúc giờ nghỉ ngắn.

Vy lập tức cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Trong giấc mơ… Người đầu tiên bị cắn cũng là một nữ y tá.

Quân hiển nhiên cũng nhớ ra điều đó. Cậu quay sang nhìn chị gái.

Cả hai đều không nói gì. Nhưng vẻ mặt đã thay đổi hoàn toàn.

Trên màn hình. Nữ điều dưỡng bước tới trước cửa phòng bệnh.

Cô dừng lại vài giây. Có lẽ tiếng va đập vừa rồi đã thu hút sự chú ý.

Nguyễn Lương Bình lúc này vẫn đang điên cuồng đập vào cửa kính.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Nữ điều dưỡng giật mình. Cô tiến lại gần hơn.
Dường như muốn kiểm tra chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Vy lập tức đứng bật dậy. Giọng cô gần như bật ra theo bản năng.

“Đừng mở cửa…”

Nhưng tất nhiên. Người trong màn hình không thể nghe thấy cô.

Vy cầm lấy điện thoại.

Ngón tay run lên khi mở danh bạ.

[Trưởng khoa Dũng]

Cô bấm gọi ngay lập tức.

Tiếng chuông vang lên.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Không ai bắt máy.

Vy siết chặt điện thoại hơn. Giờ này gần như tất cả mọi người đều đang ngủ.

Cô cắn môi rồi gọi lại lần nữa.

Vẫn không có người nghe.

Quân ngẩng đầu lên nhìn chị gái:

“Không được hả?”

Vy lắc đầu. Mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên trán.

Cô lập tức chuyển sang gọi cho y tá trưởng.

Không liên lạc được.

Gọi tiếp cho bác sĩ Lâm.

Không liên lạc được.

Gọi tiếp một số đồng nghiệp khác.

Chuông vẫn đổ.
Nhưng không ai bắt máy.

Bên ngoài màn hình camera.

Người y tá đã tiến tới trước cửa phòng bệnh.

Vy cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô mở nhanh ứng dụng nhắn tin Zelo vào group nội bộ của bệnh viện.

Ngón tay gõ liên tục.

[Cảnh báo khẩn.]

[Không được mở cửa phòng bệnh nhân Nguyễn Lương Bình.]

[Bệnh nhân có dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm.]

[Gọi bảo vệ và phong tỏa khu vực ngay.]

Tin nhắn được gửi đi.

Nữ y tá cúi xuống nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Nguyễn Lương Bình đột nhiên ngừng lại.

Cả người ông ta đứng bất động.

Giống như một con thú săn mồi vừa phát hiện mục tiêu.

Nữ y tá hơi nhíu mày. Có lẽ cô cũng cảm thấy điều gì đó không đúng.

Sau vài giây do dự. Cô ấy lùi lại một bước và không mở cửa.

Vy và Quân gần như đồng thời thở phào.

Nhưng ngay lúc đó.
Từ cuối hành lang.

Một nam hộ lý khác xuất hiện.

Anh ta vừa đi vừa ngáp.

Trên tay còn cầm ly cà phê giấy.

Nữ y tá quay sang nói gì đó. Người hộ lý liền bước tới.

Hai người cùng nhìn vào bên trong căn phòng.

Rồi… người hộ lý đưa tay về phía tay nắm cửa.