Cô không chần chừ nữa mà lập tức bấm gọi cho Minh.
Điện thoại chỉ đổ chuông đúng hai lần đã được bắt máy:
“Alo?”
Phía bên kia khá ồn.
Loáng thoáng còn nghe tiếng bước chân và tiếng máy monitor vang lên liên tục.
Vy hỏi ngay:
“Cậu còn ở bệnh viện à?”
Minh đáp nhanh:
“Ừ.”
“Ca mổ vừa xong được một lúc.”
“Tớ đang chuẩn bị thay đồ rồi về.”
Vy thở phào nhẹ đi một chút.
“Tốt.”
Cô quay sang nhìn Quân:
“Quân.”
Không cần giải thích thêm, Quân lập tức hiểu ý.
Cậu kéo bàn phím lại gần rồi bắt đầu gõ cực nhanh.
Mấy dòng lệnh cùng cửa sổ mã hóa liên tục hiện lên trên màn hình.
Quân nói:
“Cho em email bệnh viện của anh ấy.”
Vy nhanh chóng đọc địa chỉ mail của Minh.
Quân vừa thao tác vừa hỏi:
“Anh ấy đang dùng máy nội bộ hả?”
Minh nghe được loáng thoáng liền khó hiểu:
“Hả? Gì cơ?”
Vy nói ngay:
“Minh, lát nữa cậu sẽ nhận được mail từ tớ.”
“Mở nó trên máy tính bệnh viện giúp tớ.”
Minh ngẩn ngơ hỏi lại:
“…Để làm gì?”
Vy không cho Minh cơ hội hỏi thêm, giọng điệu pha kẽ chút ý tứ ra lệnh:
“Đừng hỏi.”
“Cứ mở đi đã.”
Đầu dây bên kia như đứng hình vài giây:
“…Vy, hai chị em cậu đang làm chuyện gì vậy?”
Quân ngồi bên cạnh khẽ nhếch môi:
“Gửi rồi.”
Một tiếng “ting” nhỏ vang lên từ điện thoại Minh.
Vy nói ngay:
“Rồi đó. Mở đi.”
Minh đứng trong phòng trực, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Nhưng cuối cùng anh vẫn mở mail.
Bên trong chỉ có đúng một file đính kèm với tên khá bình thường:
“Danh_sach_benh_nhan_cap_cuu.xlsx”
Minh lẩm bẩm rồi bấm mở:
“Cậu gửi cái quái gì vậy…”
Màn hình loading xoay vài giây.
Sau đó hiện ra…
Một file trắng trơn.
Không có gì cả.
Minh nhíu mày khó chịu:
“…Hả?”
“Ê Vy?”
“File trắng mà?”
Trong phòng Quân, hàng loạt cửa sổ dữ liệu bất ngờ hiện lên liên tục trên màn hình.
Quân nở nụ cười đắc thắng:
“Vào được rồi.”
Vy quay phắt sang:
“Thật?”
Quân vừa nói vừa đeo tai nghe lên cổ:
“Ừ.”
“Máy nội bộ bệnh viện kết nối chung mạng camera với hệ thống quản lý.”
“Em đang dò password để vào trang admin. Chị đừng làm phiền em.”
Minh ở đầu dây bên kia càng nghe càng thấy khó hiểu:
“Khoan đã…”
“Hai người đang hack bệnh viện hả?”
Vy cắt ngang ngay lập tức:
“Không quan trọng.”
“Minh, nghe tớ.”
Giọng cô nghiêm túc đến mức Minh cũng im bặt.
“Cậu lên xe ngay bây giờ.”
“Đừng quay lại khoa nữa.”
“…Vy.”
“Ngay lập tức.”
Minh đứng yên vài giây giữa phòng trực.
Cuối cùng anh vẫn thở dài.
“…Được rồi.”
Vy nghe tiếng bước chân vang lên qua điện thoại.
Tiếng cửa mở, Tiếng thang máy, Tiếng chìa khóa xe vang lên
Trong phòng Quân, màn hình camera an ninh bệnh viện bắt đầu hiện ra từng cái một.
Hành lang.
Khu cấp cứu.
Phòng trực.
Khoa hồi sức.
Quân thao tác cực nhanh.
“Đang tìm phòng bệnh.”
Vy siết chặt điện thoại trong tay.
“Minh, cậu tới xe chưa?”
Minh trả lời:
“Rồi.”
Vy tiếp tục hối thúc:
“Khởi động xe đi.”
Tiếng động cơ nhanh chóng vang lên từ đầu dây bên kia. Vy vẫn chưa yên tâm:
“Ra khỏi bệnh viện trước đã.”
Minh cằn nhằn:
“Cậu còn không thèm cho tớ đi vệ sinh một cái.”
Vy trợn tròn mắt, cái ông này sao không đứng đắn chút nào vậy:
“Cứ lái xe đi.”
Khoảng gần một phút sau, Minh mới lên tiếng lại:
“Tớ ra khỏi cổng rồi.”
Vy vẫn chưa thả lỏng.
“Tiếp tục chạy. Lên thẳng quốc lộ 22.”
Bên cạnh cô, Quân đột nhiên dừng tay.
Màn hình camera cuối cùng cũng dừng lại tại một căn phòng bệnh quen thuộc.
Người đàn ông nằm trên giường vẫn bất động.
Nhưng ngay lúc đó… Bàn tay ông ta bỗng giật mạnh một cái.