Khi cả hai quay lại phòng khách.
Mẹ Vy đã pha thêm một bình trà mới.
Ba cô đang ngồi xem bản tin thời sự buổi tối với vẻ mặt bình thản như mọi ngày.
Trên tivi đã chuyển sang chương trình “chiếc nón kỳ diệu” đã lâu.
Quân ngồi xuống sofa, tiện tay lấy miếng quýt bỏ vào miệng rồi liếc sang chị mình.
Vy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Nhưng càng nhìn, Quân càng nhận ra ánh mắt cô từ tối tới giờ gần như chưa lúc nào thật sự thả lỏng.
Khoảng hơn tám giờ tối, Vy mới đứng dậy:
“Con hơi mệt.”
“Con lên phòng nghỉ trước nha.”
Mẹ cô đáp ngay:
“Ừ, nghỉ sớm đi con.”
“Mấy hôm nay chắc trực nhiều quá rồi.”
Vy gật đầu rồi đi lên tầng hai.
Quân cũng nhanh chóng đứng dậy theo sau:
“Con lên chơi game chút.”
Mẹ Hạ lại lên tiếng nhắc nhở:
“Đừng thức khuya quá đó.”
Quân vừa chạy lên cầu thang vừa hét xuống:
“Dạ biết rồi.”
Hai chị em đi thẳng vào phòng Quân rồi đóng cửa lại.
Khác với vẻ ngoài gọn gàng của căn biệt thự, phòng Quân gần như là một thế giới riêng.
Ba màn hình máy tính sáng xanh trong góc phòng.
Dây cáp nối chằng chịt.
Hai dàn máy đang chạy phát ra tiếng quạt tản nhiệt khe khẽ.
Trên bàn còn bày la liệt lon nước tăng lực cùng vài linh kiện điện tử chưa lắp xong.
Vy kéo ghế ngồi xuống:
“Chị còn chuyện chưa nói.”
Quân lập tức quay sang nhìn cô:
“Gì nữa?”
Vy im lặng vài giây rồi đáp:
“Chị kéo Minh về rồi.”
“Hả?”
“Khoảng chín giờ chị sẽ gọi thúc anh ấy chạy về Tây Ninh ngay trong đêm.”
Quân nhíu mày:
“Anh bác sĩ đó hả?”
Vy gật đầu:
“Anh ấy là người chị tin được.”
Quân dựa lưng vào ghế suy nghĩ vài giây:
“Bệnh nhân kia vẫn còn ở Chợ Rẫy đúng không?”
“Ừ.”
“Hay là mình theo dõi ông ta đi.”
Vy lập tức nhìn sang em trai.
Quân chậm rãi xoay ghế lại phía màn hình máy tính:
“Có thể em sẽ tìm được cách xâm nhập được camera an ninh của bệnh viện.”
Vy nhíu mày.
“Em định làm gì?”
Quân chống cằm suy nghĩ:
“Em sẽ gửi cho anh Minh một file ngụy trang.”
“Kiểu tài liệu nội bộ bình thường thôi.”
Cậu vừa nói vừa gõ nhẹ lên bàn phím.
“Nhiệm vụ của anh ấy chỉ là mở file đó trên một máy tính bất kỳ trong bệnh viện.”
Vy lập tức hiểu ý:
“Sau đó em vào hệ thống?”
Quân nhếch môi:
“Nếu thuận lợi.”
Cậu chỉ tay lên màn hình:
“Ít nhất chúng ta cần nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra với bệnh nhân kia.”
“Nếu ông ta thật sự biến đổi…”
Giọng Quân chậm hẳn lại:
“…thì mình sẽ biết chị không hề đoán sai. Còn có thể dùng video này thuyết phục bác hai”
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng quạt máy tính quay đều trong bóng tối.
Vy nhìn đồng hồ trên điện thoại.
20 giờ 47 phút.
Gọi cho Minh bây giờ có thể kịp nhờ vả anh.