Tiếp theo là nước sạch.
Nhà cô có một cái giếng cũ nằm phía sau khu vườn. Ngay cả ông nội cô cũng không biết cái giếng đó có từ bao giờ, chỉ biết lúc ông mua mảnh đất này thì nó đã ở đó rồi.
Bình thường nhà cô rất ít dùng tới vì đã có nước máy.
Nhưng hồi nhỏ Vy từng nghe ba nói, kể cả mùa khô nặng nhất năm đó, cái giếng vẫn chưa từng cạn nước.
Nếu thật sự phải sống lâu dài trong tình huống mất điện hoặc mất nước diện rộng, đó sẽ là thứ cực kỳ quan trọng.
Chỉ cần lắp thêm hệ thống lọc cùng vài bồn chứa lớn là đủ để cả nhà duy trì sinh hoạt trong thời gian dài.
Nghĩ tới đây, đầu óc Vy lại chuyển sang chuyện an ninh.
Cô nhìn dòng xe phía trước rồi vô thức siết nhẹ tay lái.
Nếu đại dịch thật sự bùng phát như trong mơ, vậy thứ nguy hiểm chưa chắc chỉ là những người nhiễm bệnh.
Mà còn là người bình thường.
Khi thiếu thức ăn, thiếu nước, mất điện nhiều ngày, con người sẽ thay đổi rất nhanh.
Đói khát.
Hoảng loạn.
Cướp bóc.
Covid trước đây đã từng khiến siêu thị bị vét sạch chỉ trong thời gian ngắn. Nếu lần này nghiêm trọng hơn nữa, mọi chuyện chắc chắn sẽ hỗn loạn tới mức khó tưởng tượng nổi.
Ngôi nhà ở Hiệp Ninh vốn đã có tường khá cao và cổng lớn vì ba cô rất chú trọng chuyện an ninh.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Phải gia cố thêm.
Camera.
Đèn cảm biến.
Kho chứa vật tư.
Thậm chí cả hàng rào điện nếu cần thiết.
Vy vốn không thích nghĩ xấu về con người.
Nhưng cô càng không dám đánh cược mạng sống của gia đình mình vào lòng tốt của người khác.
Sau đó là thuốc men.
Nghĩ tới đây, Vy lại thấy nặng lòng hơn.
Là bác sĩ, cô hiểu rõ một khi khủng hoảng xảy ra, bệnh viện sẽ là nơi sụp đổ đầu tiên.
Thiếu thuốc.
Thiếu nhân lực.
Thiếu thiết bị.
Chỉ cần số lượng bệnh nhân vượt quá giới hạn, toàn bộ hệ thống sẽ nhanh chóng quá tải.
Kháng sinh.
Thuốc hạ sốt.
Thuốc giảm đau.
Vật tư y tế.
Những thứ bây giờ còn có thể mua dễ dàng, tới lúc đó có khi dùng tiền cũng chưa chắc kiếm được.
Chiếc SUV vẫn đều đặn chạy về phía Tây Ninh.
Ánh mặt trời lúc này đã bắt đầu ngả thấp phía cuối chân trời, nhuộm cả đoạn quốc lộ thành một màu cam nhạt.
Vy nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa kính rồi bất giác thấy lòng mình trầm xuống.
Có lẽ chính cô cũng chưa từng nghĩ tới…
Một ngày nào đó, căn nhà mà gia đình cô sống suốt bao năm lại trở thành khởi nguồn của căn cứ để mọi người bám víu mà tồn tại.