Đến nội dung chính

Chương 154

admin 3.428 Chữ Cài Đặt

Một giờ sau, Phong vẫn ngồi tựa lưng vào bức tường trong phòng cách ly.

Ánh sáng từ chiếc camera treo trên ô thông gió phủ lên người anh một màu trắng nhợt nhạt. Gương mặt vốn đỏ bừng vì sốt đã dần trở lại bình thường, những đường gân sẫm màu trên cổ cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ có bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi và những vệt máu kéo dài trên nền nhà chứng minh những gì vừa xảy ra không phải ảo giác.

Vy đứng ngoài cửa, chăm chú theo dõi từng cử động của anh qua màn hình. Trong gần một giờ, cô liên tục kiểm tra khả năng nhận thức bằng những câu hỏi khác nhau. Phong nhớ tên những người trong căn cứ, nhớ thời điểm mình bị cắn và cả vị trí những chốt gác bị hư hỏng. Anh thậm chí còn nhớ chiếc xe tải chở lương thực đang đậu ở góc nào trong kho.

Không có dấu hiệu mất trí nhớ.
Không xuất hiện hành vi kích động.

Nhiệt độ cơ thể không thể đo trực tiếp, nhưng qua camera hồng ngoại được đội chi viện mang tới, thân nhiệt của Phong đã giảm xuống gần mức bình thường.

Tất cả đều cho thấy giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua.

Nhưng Vy vẫn không cho mở cửa ngay.

Phong ngẩng đầu nhìn chiếc camera rồi bất lực hỏi:

“Bác sĩ Vy, cô còn muốn tôi trả lời bao nhiêu câu nữa?”

Vy khoanh tay trước ngực, bình thản đáp:

“Cho tới khi tôi chắc chắn người đang nói chuyện với mình vẫn là anh.”

Phong dựa đầu vào tường rồi hỏi tiếp:

“Nếu tôi là zombie thì có ngồi đây nói chuyện với cô được không?”

Vy nhìn cánh cửa bị lõm hai chỗ rồi nhắc:

“Zombie bình thường cũng không đập cửa mạnh tới mức làm bung cả vít bản lề.”

Phong nhìn theo hướng cô vừa nói. Ánh mắt anh dừng trên chiếc ghế gỗ bị gãy nằm gần góc phòng, sau đó chuyển sang chiếc giường đã bị đẩy lệch khỏi vị trí cũ.
Anh im lặng vài giây rồi hỏi:

“Những thứ đó đều do tôi làm sao?”

Hạnh đứng ngoài hành lang lập tức trả lời thay Vy:

“Không những làm gãy ghế, anh còn suýt phá luôn cửa. Nếu không có người chặn bên ngoài, bây giờ chắc anh đã chạy xuống sân cắn người rồi.”

Phong cau mày đáp:

“Tôi không nhớ.”

Hạnh lạnh lùng nói:

“Không nhớ thì camera nhớ giùm anh.”

Phong ngẩng lên nhìn chiếc camera trên đầu rồi không nói thêm nữa.

Vy quan sát phản ứng của anh một lúc mới quay sang đội trưởng. Sau khi cân nhắc, cô đưa ra quyết định:

“Có thể mở cửa, nhưng phải làm theo phương án khống chế.”

Đội trưởng lập tức gọi người chuẩn bị. Chiếc tủ sắt cùng bàn ghế chặn bên ngoài được kéo sang một bên, nhưng hai chiến sĩ vẫn giữ vị trí đối diện cánh cửa. Một người cầm khiên chống bạo động đứng phía trước, hai người khác cầm dụng cụ khống chế. Không ai muốn làm Phong bị thương, nhưng cũng không ai sẵn sàng đem tính mạng ra đánh cược chỉ vì anh đã có thể nói chuyện bình thường.
Vy ghé sát cửa rồi thông báo:

“Anh Phong, chúng tôi chuẩn bị mở cửa. Anh ngồi nguyên tại chỗ, hai tay đặt lên đầu gối. Dù nhìn thấy gì cũng không được tự ý đứng lên.”

Phong làm theo rồi đáp:

“Tôi hiểu.”

Vy tiếp tục dặn:

“Sau khi vào, chúng tôi sẽ cố định tay chân của anh để kiểm tra. Đây là quy trình an toàn, không phải vì chúng tôi xem anh là zombie.”

Phong nhìn lớp băng trên cánh tay trái rồi nói:

“Cứ làm đi.”

Ổ khóa được mở từ bên ngoài. Cánh cửa thép chỉ hé ra một khe nhỏ rồi dừng lại. Người cầm khiên nhìn qua trước, xác nhận Phong vẫn ngồi sát tường mới từ từ đẩy cửa rộng hơn.

Mùi mồ hôi, máu và chất nôn lập tức tràn ra hành lang.

Phong không nhúc nhích. Anh để người của đội chi viện tiến tới cố định cổ tay phải và hai mắt cá chân bằng dây khóa chuyên dụng. Cánh tay trái bị thương chỉ được giữ nhẹ để tránh làm rách vết cắn.

Sau khi mọi thứ hoàn tất, Vy và Hoàng Minh mới bước vào.

Vy ngồi xổm trước mặt Phong, dùng đèn kiểm tra đồng tử rồi hỏi:

“Anh có nhìn rõ không?”

Phong nhìn theo đầu bút cô di chuyển và đáp:

“Rõ.”

Vy đưa ba ngón tay lên rồi hỏi:

“Bao nhiêu ngón?”

Phong trả lời:

“Ba.”

Vy đổi sang hai ngón ở phía bên trái rồi tiếp tục hỏi:

“Còn bên này?”

Phong đáp:

“Hai.”

Phản xạ thị giác bình thường. Ý thức rõ ràng. Không có dấu hiệu liệt hay rối loạn ngôn ngữ.

Hoàng Minh đặt nhiệt kế vào tai Phong. Thiết bị nhanh chóng phát ra tiếng báo.

Anh nhìn kết quả rồi nói:

“Ba mươi bảy phẩy bốn. Nhiệt độ đã giảm rất nhiều.”

Vy tháo lớp gạc quanh vết cắn. Vùng da sưng đỏ vẫn còn, nhưng những mạch máu màu tím đen đã biến mất. Điều kỳ lạ hơn là vết thương đã ngừng chảy máu. Phần da thịt bị xé rách bắt đầu co lại, trên bề mặt hình thành một lớp màng đông mỏng.

Vy nhìn kỹ vài giây rồi hỏi:

“Anh có cảm giác gì ở đây?”

Phong đáp:

“Đau, nhưng không còn nóng như trước.”

Vy dùng đầu tăm bông chạm nhẹ lên vùng da quanh vết cắn rồi hỏi:

“Anh có cảm nhận được không?”

Phong gật đầu:

“Có.”

Cô tiếp tục kiểm tra lên cẳng tay, khuỷu tay và bắp tay. Cảm giác đã trở lại gần như hoàn toàn, chỉ có ngón út vẫn còn hơi tê.

Hoàng Minh lấy mẫu máu đầu tiên sau khi Phong tỉnh lại. Dòng máu chảy vào ống nghiệm có màu đỏ sẫm như bình thường, nhưng tốc độ đông tại miệng kim nhanh hơn dự kiến. Chỉ vài giây sau khi rút kim, vết châm đã gần như ngừng rỉ máu.

Minh nhìn cánh tay Phong rồi nói:

“Khả năng đông máu có vẻ nhanh hơn bình thường.”

Vy lập tức nhắc:

“Ghi lại thời gian. Chưa kết luận khi chưa có xét nghiệm.”

Hoàng Minh gật đầu, dán nhãn lên ống máu rồi đặt nó vào hộp bảo quản.

Trong lúc Vy tiếp tục kiểm tra, Hạnh vẫn đứng ngoài cửa. Cô cố nhìn qua vai những người đang chắn phía trước, nhưng từ vị trí đó chỉ thấy được một phần khuôn mặt Phong.

Phong nhìn thấy cô liền nói:

“Chị vào được rồi.”

Hạnh còn chưa kịp bước tới, Vy đã ngăn lại:

“Chưa được. Anh vẫn đang trong giai đoạn cách ly.”

Phong nhìn cô rồi hỏi:

“Cô vừa vào đây mà.”

Vy bình thản đáp:

“Tôi mặc đồ bảo hộ và biết phải làm gì nếu anh đột nhiên muốn cắn người.”

Phong quay sang nhìn Hạnh, sau đó nói:

“Chị ấy cũng từng bị cắn.”

Vy vẫn không thay đổi quyết định:

“Từng sống sót không có nghĩa là chắc chắn miễn nhiễm lần thứ hai.”

Hạnh đứng ngoài cửa gật đầu đồng tình rồi nói:

“Tôi đứng đây được rồi. Anh bớt lo chuyện của người khác đi.”

Phong không tranh cãi nữa. Có lẽ anh cũng không còn đủ sức để tranh cãi. Chỉ ngồi thẳng hơn một lúc, lưng áo anh đã thấm thêm một lớp mồ hôi.

Vy kiểm tra lại toàn bộ chỉ số rồi mới cho người nới lỏng dây khóa. Cô vẫn giữ cổ tay và mắt cá chân Phong trong trạng thái cố định, nhưng đủ để anh không cảm thấy quá khó chịu trong lúc di chuyển.

Đội trưởng bước vào thông báo:

“Xe cứu thương đã chuẩn bị xong. Một xe bọc thép đi trước, một xe hộ tống phía sau. Tuyến đường về Núi Bà Đen đã được kiểm tra.”

Phong hỏi ngay:

“Còn căn cứ?”

Đội trưởng trả lời:

“Đội chi viện sẽ để lại ba mươi người tới sáng. Họ sẽ giúp dựng hàng rào tạm và dọn sạch khu vực xung quanh. Ngày mai bên Thành trì sẽ đưa thêm vật liệu tới.”

Phong nghe xong mới gật đầu:

“Cảm ơn.”

Đội trưởng đáp:

“Chưa cần cảm ơn. Chúng tôi cũng cần anh sống để trả lời nhiều chuyện.”

Phong khẽ bật cười, nhưng vừa cười được một tiếng đã ho mạnh. Anh cúi đầu, lồng ngực co thắt liên tục như còn bị kích thích sau cơn sốt.

Vy đợi cơn ho dừng lại rồi hỏi:

“Anh có đau ngực không?”

Phong lắc đầu:

“Không đau. Chỉ hơi khó chịu.”

Vy đặt ống nghe lên ngực anh. Nhịp tim vẫn nhanh hơn bình thường nhưng đều. Phổi chưa xuất hiện âm thanh bất thường.

Sau khi xác nhận Phong đủ ổn định để di chuyển, người của đội chi viện mới đưa cáng vào. Ban đầu anh nhất quyết muốn tự đi, nhưng vừa chống tay đứng lên đã lập tức loạng choạng.

Hạnh đứng ngoài cửa thấy vậy liền mắng:

“Anh nằm xuống đi. Đi không nổi còn bày đặt.”

Phong giữ thành giường, cố lấy lại thăng bằng rồi đáp:

“Tôi chỉ nằm lâu nên tê chân.”

Vy không cho anh cơ hội thử lần hai, lập tức ra lệnh:

“Đưa lên cáng.”

Hai chiến sĩ tiến tới đỡ Phong nằm xuống. Lần này anh không phản đối nữa, chỉ quay đầu nhìn qua cửa sổ. Từ tầng hai có thể thấy gần như toàn bộ sân trong của căn cứ. Đèn đã được thắp lên dọc hàng rào. Người sống sót đang khiêng xác zombie ra ngoài, thu gom vỏ đạn và sửa lại những tấm lưới thép bị xô lệch. Ở khu trú ẩn, trẻ con cùng người già đã bắt đầu được đưa ra.

Những người phía dưới nhanh chóng phát hiện chiếc cáng.

Không biết ai là người đầu tiên gọi tên Phong. Chỉ trong vài giây, phần lớn người trong sân đều ngẩng đầu nhìn lên.

Một vài người định chạy tới nhưng bị nhóm chiến sĩ ngăn lại. Khi thấy Phong vẫn mở mắt, đám đông lập tức xôn xao. Có người bật khóc, cũng có người chỉ đứng im nhìn theo như chưa dám tin anh vẫn còn sống.

Phong nâng bàn tay phải lên, ra hiệu mình không sao.

Động tác ấy rất nhỏ nhưng đủ khiến những gương mặt căng thẳng bên dưới dần thả lỏng.

Hạnh đi sát bên cáng, vừa bước xuống cầu thang vừa nói:

“Anh bị cắn mà không nói trước với mọi người. Lát nữa tỉnh hẳn rồi tự giải thích đi.”

Phong khàn giọng đáp:

“Lúc đó còn đang đánh nhau, tôi lấy loa thông báo chắc?”

Hạnh trừng anh rồi nói:

“Còn sức cãi là chưa chết được.”

Xe cứu thương đậu ngay giữa sân. Cửa sau đã mở, bên trong được phủ bằng lớp nhựa cách ly tạm thời. Máy theo dõi, bình oxy và thuốc cấp cứu đều được chuẩn bị sẵn. Phong được đưa lên trước, sau đó Vy và Hoàng Minh cùng vào trong.

Hạnh vừa định bước theo thì một chiến sĩ giơ tay ngăn lại.

Người chiến sĩ giải thích:

“Chị đi xe phía sau. Xe cứu thương chỉ dành cho bệnh nhân và nhân viên y tế.”

Hạnh lập tức nhìn sang Phong. Anh đã nằm trên cáng, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn trắng nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Phong nhìn cô rồi nói:

“Chị đi xe sau đi. Tôi không chạy mất đâu.”

Hạnh im lặng vài giây mới gật đầu:

“Anh mà chết giữa đường, tôi đào anh lên mắng tiếp.”

Phong khép mắt rồi đáp:

“Biết rồi.”

Cửa xe cứu thương đóng lại, ngăn tiếng người bên ngoài thành những âm thanh mơ hồ. Đoàn xe nhanh chóng rời căn cứ, xuyên qua lớp chướng ngại vừa được mở trên con đường phía trước.

Đêm đã phủ xuống khu vực ngoại ô. Hai bên đường chỉ còn những căn nhà tối đen, cửa kính vỡ phản chiếu ánh đèn pha rồi nhanh chóng biến mất phía sau. Thi thoảng một bóng người chuyển hóa xuất hiện bên vệ đường, nhưng chưa kịp tới gần đã bị xe bọc thép phía trước xử lý.

Bên trong xe cứu thương, Hoàng Minh theo dõi màn hình tim liên tục. Nhịp tim của Phong vẫn duy trì hơn một trăm hai mươi lần mỗi phút, nhưng không xuất hiện rối loạn nghiêm trọng. Huyết áp bắt đầu trở lại ổn định.

Vy ngồi đối diện, trên đầu gối là cuốn sổ ghi kín từng mốc thời gian. Cô lật lại từ thời điểm 16 giờ 12 phút, khi Phong bị cắn, cho đến lúc cơn sốt bắt đầu giảm. Chưa đầy bốn giờ, cơ thể anh đã trải qua một quá trình mà với phần lớn người khác chỉ có một kết quả duy nhất.

Nhưng Phong còn sống.

Không chỉ còn sống, cơ thể anh còn bắt đầu hồi phục với tốc độ không bình thường.

Vy đang xem lại ghi chép thì Phong đột nhiên mở mắt. Anh nghiêng đầu, dường như đang cố nghe thứ gì đó.

Vy lập tức hỏi:

“Anh khó chịu ở đâu?”

Phong không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng trên cánh cửa ngăn giữa khoang bệnh nhân và ghế lái.

Một lát sau, anh hỏi:

“Xe phía trước vừa báo tuyến đường bên trái có sáu zombie phải không?”

Vy cau mày nhìn anh:

“Anh nghe thấy à?”

Phong gật đầu:

“Có.”

Hoàng Minh nhìn sang cánh cửa đóng kín. Bộ đàm của tài xế đặt trong khoang trước, âm lượng không lớn. Tiếng động cơ, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường và lớp vách ngăn khiến người ngồi phía sau gần như không thể nghe rõ nội dung trao đổi.

Minh bấm nút liên lạc với tài xế rồi hỏi:

“Phía trước vừa báo gì?”

Người tài xế nhanh chóng trả lời qua loa nội bộ:

“Có sáu mục tiêu ở tuyến bên trái. Xe đầu đã xử lý rồi.”

Trong khoang xe, Vy và Hoàng Minh đồng thời nhìn Phong.

Phong cũng nhìn lại hai người. Vẻ mặt anh rõ ràng cho thấy chính anh cũng không hiểu tại sao mình nghe được.

Vy nhớ tới Nguyễn Thùy Trang.

Sau khi sống sót nhờ máu của cô, thính giác của Trang cũng tăng lên rõ rệt, thậm chí có thể nghe xuyên qua lớp cửa cách âm của phòng bệnh. Phong hiện giờ đang xuất hiện dấu hiệu tương tự.

Vy lập tức lấy điện thoại, mở một tệp âm thanh rồi hạ âm lượng xuống mức gần như không thể nghe thấy. Cô đặt điện thoại ở cuối xe và hỏi:

“Anh nghe được gì?”

Phong tập trung trong vài giây rồi trả lời:

“Tiếng nước chảy.”

Vy nhìn màn hình. Đó đúng là đoạn ghi âm tiếng mưa.

Cô tiếp tục hạ thêm âm lượng rồi hỏi:

“Bây giờ?”

Phong nhắm mắt, hơi cau mày:

“Vẫn là tiếng mưa. Phía sau còn có tiếng còi xe.”

Vy nhìn tên tệp âm thanh. Đoạn ghi được thực hiện ngoài đường, tiếng còi phía sau nhỏ đến mức trước đó cô cũng không chú ý.

Hoàng Minh ghi nhận kết quả rồi nói:

“Thính giác tăng cường.”

Vy nhìn Phong, nghiêm túc nhắc:

“Chúng tôi cần kiểm tra chính xác ở bệnh viện. Trước mắt anh đừng cố tập trung nghe quá nhiều. Não của anh vừa trải qua một cơn sốt rất cao.”

Phong gật đầu. Nhưng chỉ vài phút sau, anh lại mở mắt.

Lần này vẻ mặt anh có chút khó chịu.

Vy lập tức hỏi:

“Lại nghe thấy gì?”

Phong lắc đầu:

“Không phải âm thanh.”

Anh ngừng lại, đặt bàn tay lên bụng rồi nhìn hai bác sĩ.

Phong chậm rãi nói:

“Tôi đói.”

Vy nhìn đồng hồ. Phong đã không ăn gì từ buổi trưa, sau đó chiến đấu, mất máu và trải qua nhiều giờ sốt cao. Cảm thấy đói vốn chẳng có gì lạ.

Nhưng biểu cảm của anh khiến cô không lập tức thả lỏng.

Vy hỏi:

“Đói tới mức nào?”

Phong siết nhẹ bàn tay phải, giọng khàn khàn:

“Giống như tôi đã nhịn ăn nhiều ngày.”

Hoàng Minh lấy một gói bột ngũ cốc dinh dưỡng trong túi cấp cứu. Anh còn chưa mở, Phong đã quay đầu nhìn đúng vị trí tay anh.

Phong nuốt khan.

Âm thanh ấy rất nhỏ nhưng cả Vy và Minh đều nghe thấy.

Vy đưa gói dinh dưỡng sang rồi cảnh báo:

“Uống chậm thôi. Nếu buồn nôn phải dừng ngay.”

Phong nhận lấy bằng bàn tay đang được cố định một phần. Anh chỉ mất vài giây để uống hết, sau đó vẫn nhìn chiếc túi y tế bên cạnh như đang tìm thêm thứ có thể ăn được.

Vy nhìn phản ứng ấy, trong đầu lập tức hiện lên thi thể con zombie tiến hóa từng được đưa về bệnh viện.

Cơ bắp và mật độ xương của nó tăng bất thường.

Mức tiêu hao năng lượng cũng lớn hơn rất nhiều.

Cô nhìn Phong rồi hỏi:

“Trước đây những người sống sót sau khi bị cắn có ăn nhiều hơn bình thường không?”

Phong suy nghĩ rồi trả lời:

“Tôi không để ý.”

Vy tiếp tục hỏi:

“Còn chị Hạnh?”

Phong lắc đầu:

“Không biết. Chuyện trong bếp do chị ấy quản lý.”

Vy lập tức gửi một tin nhắn cho đội trưởng ở xe sau, yêu cầu hỏi Hạnh và ghi nhận tình trạng của toàn bộ hai mươi bảy người từng sống sót. Chưa đầy năm phút sau, câu trả lời được gửi lại.

Phần lớn đều ăn nhiều hơn trước.

Một vài người chỉ tăng nhẹ.

Nhưng có năm người gần như phải ăn gấp đôi trong những tuần đầu sau khi hồi phục.

Vy đưa màn hình cho Hoàng Minh. Anh đọc xong, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Minh nhìn Phong rồi nói:

“Có vẻ thay đổi không chỉ nằm ở thính giác.”

Đoàn xe về tới Núi Bà Đen gần mười giờ đêm. Cổng Thành trì đã nhận được thông báo từ trước nên mở ngay khi xe bọc thép xuất hiện. Xe cứu thương không dừng ở khu tiếp nhận thông thường mà chạy thẳng tới khu cách ly đặc biệt của bệnh viện.

Một nhóm bác sĩ và nhân viên xét nghiệm đã đứng chờ sẵn.

Phong được đưa xuống xe trong tình trạng tỉnh táo. Hạnh vừa bước khỏi chiếc xe phía sau đã lập tức đi theo, nhưng vẫn bị giữ ngoài khu cách ly. Mẫu máu, cuốn sổ của bác sĩ Duy, lọ thuốc chưa xác định cùng toàn bộ dữ liệu ghi hình được chuyển thẳng vào bệnh viện.

Vy bước xuống cuối cùng. Cô vừa tháo khẩu trang thì nhìn thấy Hạ Quân chạy tới từ cuối hành lang. Cậu vẫn mặc chiếc áo khoác của Trung tâm Công nghệ, trên tay ôm máy tính bảng, mái tóc rối tung như vừa bị kéo khỏi giường.

Quân dừng trước mặt chị rồi hỏi:

“Em nghe nói có người bị cắn mà sống được ngay trước mặt hai người?”

Vy gật đầu:

“Phong. Đang được đưa vào phòng cách ly.”

Quân vừa đi theo chị vừa hỏi tiếp:

“Dữ liệu camera đâu?”

Vy chỉ vào chiếc hộp một nhân viên đang mang phía trước:

“Trong đó. Sao em tới đây?”

Quân đưa máy tính bảng sang cho cô rồi giải thích:

“Bên chỉ huy gửi thông tin về bác sĩ Trần Quốc Duy, bảo em kiểm tra cơ sở dữ liệu cũ. Em vừa tìm được một thứ.”

Vy dừng bước.

Trên màn hình là hồ sơ của bác sĩ Duy. Phần lớn thông tin giống trên tấm thẻ Phong giao cho họ: nam, năm mươi ba tuổi, chuyên ngành truyền nhiễm. Nhưng vị trí công tác cuối cùng không phải một bệnh viện hay trạm y tế bình thường.

Ông từng được điều động vào một nhóm nghiên cứu khẩn cấp ngay trước khi đại dịch bùng phát.

Vy phóng lớn dòng cuối cùng của hồ sơ.

[Tổ nghiên cứu huyết thanh dự phòng – dự án thử nghiệm đặc biệt.]

Bên dưới là trạng thái được đánh dấu bằng chữ đỏ.

[MẤT LIÊN LẠC CÙNG TOÀN BỘ MẪU THỬ NGHIỆM.]

Vy nhìn dòng chữ ấy thật lâu rồi hỏi:

“Ngày mất liên lạc là khi nào?”

Quân kéo xuống cuối hồ sơ rồi chỉ vào mốc thời gian:

“Ba ngày trước khi Phong nói nhóm họ gặp ông ấy.”

Hoàng Minh vừa đi tới cũng nhìn thấy thông tin trên màn hình. Anh im lặng vài giây rồi nói:

“Vậy những lọ thuốc kia không phải vật tư bác sĩ Duy tình cờ tìm được.”

Vy nhìn qua lớp kính cách ly. Bên trong, Phong đang được chuyển sang giường bệnh, còn các thiết bị theo dõi lần lượt được kết nối với cơ thể anh.

Cô chậm rãi nói:

“Ông ấy đã mang chúng theo từ dự án.”

Ở cuối hồ sơ còn có một tệp đính kèm đã bị khóa. Tiêu đề chỉ gồm một dòng ngắn, nhưng đủ khiến cả ba người đồng thời im lặng.

[DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM LƯU GIỮ MẪU.]

Vòng tròn màu đỏ trên tấm bản đồ bác sĩ Duy để lại có lẽ không chỉ đánh dấu một nơi để những người sống sót quay về.

Rất có thể, ở đó vẫn còn thêm loại huyết thanh đã cứu mạng Phong.