Đến nội dung chính

Chương 123

admin 938 Chữ Cài Đặt

Đến trưa, toàn bộ hồ sơ vụ việc được Trung ương tiếp quản.

Đại tá Phạm Quốc Khánh bị đình chỉ chức vụ ngay lập tức. Con trai ông ta bị bắt giữ.

Những cán bộ từng tham gia xử lý hồ sơ của Ngọc Mai cũng bị cách ly công tác để điều tra.

Nhưng mười một người đã chết không thể sống lại. Trần Văn Lợi cũng vậy.

Buổi chiều, báo cáo về sự việc được gửi tới toàn bộ chỉ huy các Thành trì.

Phòng làm việc của ông Hùng im lặng rất lâu. Vy đọc hết báo cáo rồi đặt máy tính bảng xuống.

Cô không biết nên giận người đàn ông kia hay thương ông. Có lẽ là cả hai.

Hạ Quân ngồi bên cạnh cũng không còn đùa như mọi khi.

Một lúc sau cậu mới nói:

“Chỉ cần ngay từ đầu họ điều tra đàng hoàng…”

Không ai trả lời. Bởi tất cả đều biết câu sau là gì.

Ông Hùng đứng bên cửa sổ nhìn xuống Thành trì Núi Bà Đen.
Phía dưới là hàng trăm nghìn con người. Quân nhân. Bác sĩ. Kỹ sư. Công nhân. Nông dân. Người già. Trẻ nhỏ.

Có người tốt. Đương nhiên cũng sẽ có người xấu.

Tường thành chỉ có thể ngăn zombie. Nhưng không thể ngăn người xấu làm hại đất nước.

Ông quay lại. Giọng khẳng định đanh thép:

“Chuyện hôm nay không được phép xảy ra ở Núi Bà Đen.”

Không ai lên tiếng. Ông Hùng nhìn những người có mặt trong phòng.

“Tất cả về suy nghĩ.”

“Trong ba ngày, tôi muốn có một bộ luật hoàn chỉnh dành riêng cho Thành trì.”

“Quyền và nghĩa vụ của cư dân. Trộm cắp, cướp bóc, cố ý gây thương tích, giết người, xâm hại tình dục, tham ô, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, phá hoại tài sản và cơ sở trọng yếu… Tất cả phải có quy định xử lý rõ ràng.”

Ông dừng lại một chút rồi nói từng chữ:

“Luật áp dụng cho tất cả mọi người.”
“Không quan trọng là dân thường, cán bộ hay quân nhân.”

“Không quan trọng cha mẹ là ai, giữ chức vụ gì.”

“Đã phạm luật thì xử lý.”

“Không có ngoại lệ.”

Không khí trong phòng lập tức nghiêm túc hẳn.

Ông Hùng lại nhìn sang Hạ Quân.

“Quân.”

“Dạ.”

“Trung tâm Công nghệ bổ sung một mục tố cáo trực tiếp vào ứng dụng cư dân.”

Quân lập tức hiểu ý.

“Có cho tố cáo ẩn danh không bác?”

“Có.”

“Ảnh, video, ghi âm?”

“Cho phép gửi tất cả.”

Quân gật đầu.

“Con làm được.”

“Thêm một chuyện nữa.”

Ông Hùng nói:

“Mọi đơn tố cáo sau khi gửi vào hệ thống phải có mã hồ sơ. Ai tiếp nhận, ai xử lý, chuyển qua bộ phận nào, kết quả ra sao đều phải lưu lại.”

“Không được để một lá đơn biến mất chỉ vì nó tố cáo nhầm một người có quyền.”

Quân gõ nhanh vài dòng vào máy tính bảng.

“Vậy con sẽ làm luôn lịch sử xử lý. Một khi hồ sơ được tạo, người có quyền chỉnh sửa cũng không thể xóa dấu vết.”
Ông Hùng gật đầu.

“Làm đi.”

Vy ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối không nói gì.

Cô quá hiểu tính cách của bác mình.

Chỉ cần ông Hùng còn là Tư lệnh Núi Bà Đen, chuyện một kẻ dựa vào quyền thế của cha mình để thoát tội gần như không thể xảy ra ở đây. Cho dù người phạm luật là con cháu của tướng lĩnh hay cán bộ cấp cao, một khi chứng cứ rõ ràng, ông tuyệt đối sẽ không bao che.

Nhưng đó chỉ là Núi Bà Đen.

Còn những Thành trì khác thì sao?

Việt Nam hiện tại có rất nhiều Thành trì lớn nhỏ, mỗi nơi đều có bộ máy quản lý và chỉ huy riêng. Hôm nay là con trai của một vị đại tá ở Đồng Nai. Ngày mai có thể là một cán bộ ở nơi khác. Thậm chí người vi phạm có thể chính là người đang nắm quyền trong Thành trì.

Nghĩ đến đây, Vy mới lên tiếng:

“Bác.”

Ông Hùng nhìn sang.

“Con nghĩ chỉ làm luật cho Núi Bà Đen vẫn chưa đủ.”

“Người dân ở những Thành trì khác thì sao?”

Ông Hùng im lặng. Vy nói tiếp:

“Ít nhất những tội nghiêm trọng, quyền cơ bản của cư dân, quy trình tố cáo và xử lý phải có một tiêu chuẩn chung.”

“Quan trọng nhất là phải có kênh khiếu nại vượt cấp.”

“Nếu người dân muốn tố cáo chính người đang quản lý Thành trì, đơn tố cáo không thể cuối cùng lại quay về tay người đó.”

Hạ Quân ngồi bên cạnh nghe đến đây cũng gật đầu.

“Vậy hệ thống tố cáo của mình có thể làm hai cấp.”

“Một bản gửi cho bộ phận phụ trách tại Núi Bà Đen. Những vụ liên quan đến cán bộ cấp cao hoặc có yêu cầu khiếu nại vượt cấp thì hệ thống chuyển thẳng lên Trung ương.”

Ông Hùng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Được.”

“Bộ luật của Núi Bà Đen vẫn phải làm.”

“Đồng thời soạn một bản đề xuất gửi Trung ương.”

Ông nhìn lại bản báo cáo từ Đồng Nai, giọng trầm xuống.

“Một Thành trì có thể chống được zombie mà không bảo vệ nổi người dân của mình…”

“Thì bức tường đó xây cao đến mấy cũng chẳng có nghĩa lý gì.”

“Đừng vì chút lợi ích trước mắt, vì tiền bạc hay quyền thế mà làm những chuyện có lỗi với dân.”

Ông dừng lại một chút.

“Đất nước đã thành thế này rồi.”

“Người Việt còn sống được bao nhiêu, chúng ta còn chưa biết.”

“Nếu ngay cả lúc này vẫn có người lợi dụng chức quyền để tham ô, bao che, ức hiếp người dân…”

“Thì đến chết cũng đừng mong rửa sạch được cái danh tội đồ.”