Đúng lúc ấy, giọng phát thanh viên ngoài phòng khách bỗng thay đổi.
Giọng anh ta vừa đanh lại, vừa nghe có vẻ nghiêm trọng hơn hẳn lúc nãy:
“…Theo nguồn tin mới nhất, tại một thị trấn ở Trung Quốc vừa xuất hiện một căn bệnh lạ khiến toàn bộ khu vực phải phong tỏa khẩn cấp…”
Tay Vy đang xếp đồ lập tức khựng lại.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài phòng khách rồi bước nhanh tới. Cô lấy điều khiển đặt trên bàn trà, bấm tăng âm lượng thêm vài nấc.
Trên màn hình tivi là hình ảnh những con đường gần như trống trơn, hàng rào cách ly dựng kín nhiều khu vực. Người mặc đồ bảo hộ chạy qua chạy lại giữa đám đông hỗn loạn.
Khung cảnh đó khiến tim Vy đập thót một cái. Nhìn sao quen thuộc quá.
Giọng phát thanh viên vẫn tiếp tục vang lên:
“…Chính quyền địa phương cho biết số ca nhiễm đang tăng nhanh trong thời gian ngắn. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt cao, suy hô hấp, rối loạn ý thức và hành vi…”
Vy đứng chết lặng trước màn hình.
Những triệu chứng đó… Giống hệt người đàn ông được đưa vào cấp cứu ở Chợ Rẫy sáng nay.
Cảm giác lạnh buốt lập tức chạy dọc sống lưng cô.
Bản tin vẫn chưa dừng lại:
“…Ngoài ra, một số quốc gia khác cũng đã ghi nhận các trường hợp có biểu hiện tương tự. Tổ Chức Y tế Thế giới hiện đang theo dõi sát tình hình…”
Tivi vẫn đang phát.
Nhưng Vy gần như không còn nghe rõ nữa.
Trong đầu cô lúc này chỉ còn những hình ảnh hỗn loạn liên tục chồng chéo lên nhau.
Người đàn ông trên giường bệnh.
Đôi mắt trắng đục.
Tiếng gào trong phòng cấp cứu.
Mùi máu tanh trong giấc mơ.
Tất cả bắt đầu nối lại thành một đường thẳng đáng sợ.
Không còn là trùng hợp nữa.
Vy cầm lấy remote rồi tắt tivi.
Căn hộ lập tức rơi vào im lặng.
Yên tĩnh đến mức cô nghe rõ cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực.
Vy đứng im vài giây giữa phòng khách. Sắc mặt cô mang theo vẻ trầm tư.
Đây là lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận có thể mọi chuyện đã vượt khỏi khả năng kiểm soát. Điều này chưa từng sảy ra thêm một lần nào nữa hậu Covid-19.
Nếu tin tức kia là thật, vậy thì chuyện ở Chợ Rẫy chắc chắn không phải trường hợp duy nhất.
Mà điều đáng sợ nhất là… Có lẽ dịch bệnh đã bắt đầu lan ra rồi. Có khi ngay cả các bệnh viện tỉnh cũng có thể đã ghi nhận trường hợp tương tự.
Vy siết chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Cô không còn thời gian nữa.
Không chần chừ thêm, Vy kéo khóa vali lại rồi khoác ba lô lên vai.
Cô đi một vòng kiểm tra căn hộ lần cuối.
Điện đã tắt.
Cửa sổ khóa kín.
Đồ quan trọng đều mang theo.
Mọi thứ vẫn quen thuộc như trước. Cứ như cô ra khỏi nhà đi làm như mọi ngày vậy.
Chỉ là lần này, ngay cả bản thân Vy cũng không biết liệu mình còn có cơ hội quay lại nơi này nữa hay không.