Đến nội dung chính

Chương 9: Giam Cầm

admin 497 Chữ Cài Đặt

Lý Lâm bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, ẩm thấp. Mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi, khiến người ta buồn nôn.

Trước đó, có một cô nương vừa bị kéo ra khỏi đây, cả người đầy máu. Có vẻ đã bị hành hạ một hồi.

Tên cầm đầu còn không quên hù dọa Lý Lâm:

“Đã rơi vào tai bọn ta mà còn cứng đầu. Nếu không biết thức thời… đó sẽ là kết cục của ngươi.”

Lý lâm không đáp, ánh mắt bình thản như mặt nước hồ thu.

Một tên lâu la không kiên nhẫn đây mạnh y vào bên trong, mùi tanh nồng càng đậm.

Lý Lâm nhìn quanh một lượt, rồi lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống. Trời đã vào đông, gió lạnh từng cơn rít qua khe cửa, buốt đến tận da thịt. Vậy mà lúc bị đưa đi, Lý Vương thị còn không cho y mang theo chiếc áo bông duy nhất mà y có.

Nhìn đôi tay đã chai sần, nay vì lạnh mà đỏ ửng, Lý Lâm khẽ cười khổ.
Cái lạnh này… làm sao bằng cái lạnh lòng người.

Từ khi sinh ra đến giờ, cuộc đời y chưa từng có mấy ngày an ổn. Vốn tưởng, sau khi vất vả mang được cây linh chi kia về, cuộc sống sẽ khá hơn đôi phần… nào ngờ…

Lý Lâm loáng thoáng nghe được hai người canh gác ngoài cửa thì thầm với nhau:”Lại có thêm một món hàng mới rồi à? Nghe nói mấy ngày nay khách đến kỷ viện chê các cô nương, tiểu quan không còn mới mẻ. Nên hối lão đại tìm thêm vài người.”

“Chứ còn gì nữa. Tiểu ca nhi mới đến này ta nhìn qua rồi. Nếu vào kỷ viện của chúng ta sẽ ăn đứt hoa khôi Cẩm Tú cũng nên.”

“Thôi, lo mà canh gác cẩn thận đi. Nếu không lại bị ăn mắng bây giờ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lý Lâm, bọn chúng muốn đưa y đến kỷ viện.

Hạ Vân thở ra một hơi.

Khác với suy nghĩ của bao người. Với Lý lâm chuyện bị bán đi này chỉ khiến y đau lòng chứ không làm y sợ hãi. Bởi vì Hạ Vân có đủ tự tin sẽ thoát khỏi khốn cảnh trước mắt.
Nếu không phải lo lắng người của sòng bạc quay lại kiếm chuyện, mồ mả cha nương sẽ không được yên. Lý Lâm đã rời khỏi đây từ lâu.

Lý Lâm ôm chặt lấy bao đồ cũ nát của mình, bên trong là di vật duy nhất mà nương để lại cho y.

Bên ngoài vẫn không ngừng vang lên từng trận âm thanh quát tháo, đánh đập, chửi mắng. Dường như có thêm một tên cờ bạc nào đó không trả được nợ.

Lý Lâm mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi cánh cửa phòng giam lần nữa mở ra, những ánh mắt xa lạ nhìn y như nhìn một con mồi, một món hàng không hơn không kém.