Đến nội dung chính

Chương 12: Tiểu Hổ huynh à

admin 680 Chữ Cài Đặt

“Ngươi… không sợ ta à?”

Giọng nói khàn khàn vang lên trong hang động yên tĩnh.

Bạch Sơ Nguyệt đang bận vui mừng vì năm điểm nữ thần vừa tới tay thì lập tức cứng người.

Nàng nhìn đôi mắt đỏ sẫm trước mặt.

Lại nhìn những sợi xích sắt to bằng cổ tay đang quấn quanh người hắn.

Rồi nhìn tiếp cặp răng nanh sắc bén còn chưa hoàn toàn thu lại.

“…”

Nói thật.

Có sợ không?

Có.

Rất sợ.

Sợ muốn chết.

Nhưng loại chuyện này làm sao có thể nói ra được.

Bạch Sơ Nguyệt lập tức ngẩng đầu.

Cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

“Sợ cái gì chứ…”

Chỉ là câu nói vừa thốt ra khỏi miệng.

Chính nàng cũng nghe thấy sự chột dạ trong đó.

Giọng nói nhỏ tới mức gần như không nghe rõ.

Thương Lan nhướng mày.

Ánh mắt rơi trên khuôn mặt nàng.

Thiếu nữ trước mặt rõ ràng đang sợ.

Từ đầu ngón tay siết chặt bình nước đến bả vai căng cứng đều đang tố cáo điều đó.
Vậy mà vẫn cố mạnh miệng.

Nghĩ tới đây.

Khóe môi hắn hơi cong lên.

Ý cười rất nhạt.

Nhưng vẫn bị Bạch Sơ Nguyệt nhìn thấy.

Nàng lập tức nổi nóng.

Gì đây?

Khinh thường nàng à?

Nàng đường đường là người hiện đại.

Sao có thể bị một thú nhân cổ đại xem thường được?

Bạch Sơ Nguyệt lập tức ưỡn ngực.

“Ta nói thật đấy!”

“Ta không sợ ngươi đâu!”

Nói xong.

Như cảm thấy lời nói của mình không đủ sức thuyết phục.

Nàng quyết định dùng hành động để chứng minh.

Thế là…

Trong lúc đầu óc còn chưa kịp phản ứng.

Thân thể đã tự động lao lên phía trước.

Bàn tay nhỏ trực tiếp đặt lên đầu Thương Lan.

Xoa một cái.

“Ta bảo rồi.”

“Ta có sợ ngươi đâu mà.”

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

Hoàn toàn yên tĩnh.

Bạch Sơ Nguyệt: “…”

Thương Lan: “…”

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Bạch Sơ Nguyệt cứng đờ.
Từ từ cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Sau đó lại nhìn người trước mặt.

“…”

Nàng vừa làm gì vậy?

Nàng vừa…

Xoa đầu hắn?

Xoa đầu một thú nhân trưởng thành?

Xoa đầu một nam nhân cao hơn mình gần hai cái đầu?

Xoa đầu một kẻ đêm qua còn muốn cắn chết mình?

Bạch Sơ Nguyệt cảm thấy linh hồn mình sắp bay khỏi cơ thể.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Xong rồi.

Lần này thật sự xong rồi.

Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là.

Thương Lan không nổi giận.

Cũng không phát điên.

Chỉ hơi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đỏ sẫm nhìn nàng thật lâu.

Sau đó thấp giọng đáp: “Ừ.”

“Ngươi không sợ.”

Giọng nói ấy mang theo chút khàn khàn.

Lại xen lẫn vài phần bất đắc dĩ khó nhận ra.

Cùng lúc đó.

Âm thanh hệ thống vang lên.

[Đinh!]

[Độ hảo cảm của mục tiêu cấp S tăng lên.]

[+4 điểm hảo cảm.]

[Nhận được 4 điểm nữ thần.]
Bạch Sơ Nguyệt lập tức mở to mắt.

Đờ mờ.

Lại tăng nữa?

Chỉ xoa đầu thôi mà?

Tên này bị nghiện được dỗ dành à?

Nàng từng xem không ít tiểu thuyết.

Người khác tăng hảo cảm phải tặng quà.

Phải cứu mạng.

Phải vào sinh ra tử.

Đến lượt nàng.

Xoa đầu một cái tăng bốn điểm.

Đưa nước tăng năm điểm.

Vậy nếu nàng mở miệng khen vài câu… Chẳng phải điểm nữ thần sẽ bay tới à?

Nghĩ tới đây.

Ánh mắt nàng nhìn Thương Lan lập tức thay đổi.

Không còn là một nam nhân nguy hiểm nữa.

Mà là…

Một cái máy in điểm biết đi.

À không.

Biết bị trói.

Thương Lan bị nàng nhìn đến mức hơi khó hiểu.

Hắn nhíu mày: “Ngươi nhìn ta làm gì?”

Bạch Sơ Nguyệt lập tức hoàn hồn.

“Không có gì.”

“Chỉ là…”

Nàng ngồi xuống phiến đá bên cạnh.

Chống cằm nhìn hắn.

Ánh trăng xuyên qua khe đá chiếu vào trong hang.

Làm cho mái tóc đen của hắn phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Bạch Sơ Nguyệt chợt cảm thấy.

Nếu bỏ qua vẻ hung dữ lúc phát cuồng.

Người này thật ra cũng khá đẹp mắt.

Ít nhất là đẹp hơn tên Mặc Uyên kia nhiều.

Không đúng.

Sao nàng lại nhớ tới tên đó?

Bạch Sơ Nguyệt vội vàng xua suy nghĩ ra khỏi đầu.

Sau đó lại nhìn Thương Lan.

Người này hiện giờ trông rất chật vật.

Tóc tai rối bời.

Trên người đầy vết thương.

Lại còn bị xích khóa chặt trong hang động tối tăm.

Nhìn qua chẳng khác nào phạm nhân.

Nghĩ vậy.

Nàng đột nhiên thốt lên: “Tiểu Hổ huynh à.”