Đến nội dung chính

chương 11: Ngươi không sợ ta

admin 592 Chữ Cài Đặt

Dường như cũng rất đau đớn.

Hệ thống lại tiếp tục thúc giục.

[Cơ hội tiếp xúc hiếm có.]

[Ký chủ nên nắm bắt.]

[Phần thưởng có thể bao gồm: điểm nữ thần, thuốc trị thương, nâng cấp thể chất…]

Nghe đến “thuốc trị thương”, Bạch Sơ Nguyệt hơi động lòng.

Hiện tại nàng quá yếu.

Nếu có thêm vật phẩm bảo mệnh, tỷ lệ sống sót chắc chắn sẽ cao hơn.

Đến tối.

Sau khi trời hoàn toàn tối đen, Bạch Sơ Nguyệt vẫn trằn trọc không ngủ được.

Cuối cùng nàng thở dài: “Ta chỉ đi xem một chút. Nếu có gì không ổn sẽ lập tức chạy.”

Hệ thống vui vẻ hẳn lên.

[Quyết định sáng suốt.]

“…”

Không hiểu sao nàng có cảm giác mình đang bị một tên cò mồi dụ dỗ.

Lần này Bạch Sơ Nguyệt cẩn thận hơn rất nhiều.

Nàng đi thật nhẹ.

Còn cố ý nhặt một cành cây phòng thân.

Mặc dù nàng cũng biết nếu nam nhân kia thật sự thoát ra, cái cành này chắc chắn vô dụng.
Đi tới cửa hang.

Bên trong yên tĩnh đến lạ thường.

Không có tiếng gầm.

Không có tiếng xích sắt va chạm.

Chỉ có tiếng hô hấp rất nhẹ.

Bạch Sơ Nguyệt chần chừ một lát rồi bước vào.

Ánh trăng xuyên qua khe đá chiếu vào bên trong.

Nàng nhìn thấy nam nhân kia vẫn bị trói trên cột đá.

Nhưng khác với đêm qua.

Hắn dường như đã mệt lả.

Đầu hơi cúi xuống.

Mái tóc đen dài rũ xuống che đi nửa gương mặt.

Không còn vẻ hung dữ điên cuồng nữa.

Nhìn qua lại có chút cô độc.

Bạch Sơ Nguyệt vô thức thả lỏng.

“Xem ra hôm nay hắn không phát điên.”

Nàng vừa bước thêm một bước.

Đột nhiên.

“Cạch.”

Mũi giày đá trúng một hòn đá nhỏ.

Âm thanh vang lên rõ mồn một trong hang động yên tĩnh.

Bạch Sơ Nguyệt: “…”

Xong rồi.

Nàng đứng chết trân tại chỗ.

Ngay lúc ấy.

Nam nhân trên cột đá chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ sẫm nhìn về phía nàng.
Không còn dữ dằn như đêm qua.

Nhưng vẫn khiến người ta thấy áp lực.

Bạch Sơ Nguyệt lập tức nắm chặt cành cây.

Chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng quay đầu bỏ chạy.

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây.

Sau đó.

Một giọng nói khàn khàn vang lên.

“Nước…”

Bạch Sơ Nguyệt sửng sốt.

“Hả?”

Nam nhân dường như cực kỳ mệt mỏi.

Hắn khẽ nhíu mày, lặp lại lần nữa.

“Nước.”

Lần này nàng mới hoàn hồn.

“À… à, nước hả?” Nàng luống cuống nhìn quanh.

May mà trong góc hang có một bình đá đựng nước.

Bạch Sơ Nguyệt vội vàng lấy tới.

“Đây… nước đây.”

Nhưng vừa nói xong nàng mới nhận ra một vấn đề.

Người này đang bị trói.

Uống kiểu gì?

Nàng do dự một lát rồi tiến tới gần hơn.

Khoảng cách gần khiến nàng càng nhìn rõ gương mặt hắn.

Vết thương trên má đã khô máu.

Hàng mi dài che xuống.

Dù đang suy yếu vẫn mang theo cảm giác nguy hiểm khó tả.
Bạch Sơ Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh.

Nàng đỡ bình nước đưa tới bên môi hắn.

Nam nhân cúi đầu uống vài ngụm.

Yết hầu chuyển động rõ ràng.

Sau khi uống xong, hắn khẽ nhắm mắt lại.

Dường như cuối cùng cũng đỡ hơn một chút.

Bạch Sơ Nguyệt thở phào.

Đúng lúc ấy, hệ thống vang lên.

[Đinh!]

[Mục tiêu cấp S tăng hảo cảm.]

[Độ hảo cảm +5.]

[Nhận thưởng: 5 điểm nữ thần.]

Hai mắt Bạch Sơ Nguyệt sáng lên.

Năm điểm?

Chỉ đưa nước thôi mà được nhiều vậy?

Xem ra tên này quả nhiên là “mỏ điểm” lớn.

Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng nhìn nam nhân kia bỗng trở nên thân thiện hơn hẳn.

Mà nam nhân vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt ấy.

Hắn khựng lại một chút.

Giọng khàn khàn vang lên: “Ngươi… không sợ ta?”