Đến nội dung chính

Chương 8

admin 538 Chữ Cài Đặt

Vết hằn đỏ trên chiếc cổ non nớt của hài nhi phải hơn một ngày mới tan hết.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Ôn đại nhân hạ lệnh giấu nhẹm chuyện này, không cho Ôn phu nhân gặp nữ nhi.

Chỉ sợ bà nhìn thấy dấu vết kinh người ấy lại nghĩ quẩn trong lòng, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe trong thời gian ở cữ.

Trong hoàng cung, Tư Mã Tuyên dần quen với việc xử lý tấu chương ngày một chất cao như núi.

Dạo trước, Niên Khang đế không may cảm nhiễm phong hàn.

Dược liệu thực phẩm tiến cống đối với long thể ông cũng không còn tác dụng trị liệu nhiều lắm.

Tư Mã Tuyên chủ động phân ưu, thay Niên Khang đế phê duyệt một vài chính sự cấp bách.

Sau một thời gian ngắn tĩnh dưỡng, lại thêm việc ân ái mặn nồng bên Hoàng hậu.

Niên Khang đế sinh lòng lười biếng, muốn phủi tay làm một chưởng quầy tiêu dao, đẩy hết đại cuộc triều đình lên vai hoàng đệ.
Niên Khang đế chống cằm, nghiêng đầu nhìn hoàng đệ lãnh khốc: “Nghe nói đệ từ Ôn phủ trở về, đã sai người mang theo rất nhiều vải Thục Cẩm tặng cho tiểu cô nương?”

Tư Mã Tuyên cặm cúi phê hết quyển tấu chương này đến quyển tấu chương khác, không ngẩng đầu đáp: “Không nhiều, năm xấp mà thôi.”

Niên Khang đế nhướng mày đầy hứng thú, không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở Ôn phủ, Tư Mã Tuyên đã gặp chuyện lớn gì thay đổi suy nghĩ hắn: “Đệ đặt tên húy cho tiểu cô nương? Gọi là Biểu Hoan?”

Tư Mã Tuyên nâng cằm: “Hoàng huynh dạo này sắc mặt hồng hào, tinh thần khá hơn trước rất nhiều.”

Niên Khang đế vội vàng xua xua tay: “Được rồi, đầu trẫm lại đau muốn nứt ra rồi. Đệ thông thả duyệt tấu chương, trẫm phải đi nghỉ ngơi một lát.”

“Vương Đại Hỉ.” Niên Khang đế đứng dậy, ra hiệu cho tổng quản thái giám bên cạnh, động tác nhanh như có ai bôi dầu dưới: “Bãi giã Phượng Tê cung.”
—

Phượng Tê Cung, Chu Hoàng hậu ngồi trên phượng tọa, một thân xiêm y tương vân sa màu tím nhạt.

Trên búi tóc dày cài duy nhất chiếc trâm phượng bằng bạch ngọc rủ nhuỵ lưu ly, nhưng từng cử chỉ nói cười, từng cái nhấc tay nhấc chân đều toát lên quý khí bức người.

Hoàng cung quả là nơi thích hợp dưỡng người. Không ai ngờ được, Chu Hoàng hậu năm đó chỉ là nữ nhi của một vị quan lục phẩm chức vị nhàn tản nhỏ nhoi, nhan sắc gọi là thanh tú dễ nhìn, không có tư cách bước chân qua cửa cung cấm.

Thế nhưng có một số người được thần may mắn phù hộ. Vào đêm thả đèn Trung thu bốn năm trước, Kinh Thành nhiều quý nữ như vậy, chỉ có bà lọt vào mắt xanh của Niên Khang đế.

Niên Khang đế khi ấy là Thái tử còn chưa nắm đại quyền trong tay, ông từng khẩn cầu Tiên hoàng hạ thánh chỉ tứ hôn, nhưng bị Tiên hoàng lạnh lùng gạt đi, nói không thích hợp.