Vào chập tối ngày thứ hai sau khi tiểu cô nương Ôn gia chào đời, Ôn phủ đón một vị khách không mời mà đến.
Người nọ độc hành, một thân huyền sắc khắc ty mãng bào, trên gấu áo thêu một con mãng xà bốn móng bằng chỉ kim tuyến như ẩn như hiện.
Hắn vóc người cao ráo, trường thân ngọc lập, dù chỉ tùy ý đứng một chỗ cũng lạnh lùng, sắc bén như một thanh bảo kiếm chưa rút ra khỏi vỏ.
Đi phía trước dẫn đường cho hắn là một tiểu tỳ nữ ở Ôn phủ, nếu để ý kỹ sẽ thấy mỗi bước chân của nàng ta đang phát run vì sợ hãi.
Tuy nhiên cả hai vẫn một đường thuận lợi đi vào hậu viện, đến được khuê phòng của nữ hài.
Trong phòng thoảng mùi sữa ngọt. Bà vú vừa cho nữ hài bú xong, đang bế vác đứa trẻ trên vai, bàn tay vỗ nhẹ nhịp nhàng lên tấm lưng non nớt.
Tư Mã Tuyên đặt chân vào phòng, đôi ủng da rắn giẫm lên nền gạch không một tiếng động.
Bà vú vừa ngước mắt, chỉ thấy thoáng qua hoa văn mãng xà uốn lượn dưới gấu áo người nọ, đã vội vã muốn quỳ xuống: “Tham kiến Thái tử điện hạ.”
“Không cần hành lễ, cô tới xem Thái tử phi.” Giọng hắn khàn lạnh, không chút độ ấm.
Đứa nhỏ được bọc kỹ trong lớp tã bằng lụa tơ tằm thục cẩm mềm mại nhất.
Làn da đỏ hồng, mỏng đến mức nhìn rõ cả những mạch máu nhỏ li ti, gương mặt vẫn còn hơi sưng phù, ngũ quan nhăn nheo dính chặt vào nhau.
Đôi mắt hé mở một khe nhỏ chưa nhìn rõ cái gì, chỉ vô định bắt lấy bóng đen cao lớn đang phủ xuống đỉnh đầu mình.
Đây là cô nương mà hoàng huynh hạ chỉ gả cho hắn? Thật là xấu, vậy mà còn muốn hắn nuôi lớn lên.
Sự chán ghét và khát máu trong Tư Mã Tuyên trỗi dậy.
Hắn vươn tay, nhưng không thô bạo bóp lấy, mà chỉ dùng một ngón trỏ lạnh lẽo chầm chậm đặt ngay trên cuống họng non nớt của đứa trẻ.
Vết chai do cầm kiếm ma sát vào làn da mỏng manh, khẽ hạ lực ấn xuống.
Trong đầu hắn xẹt qua một ý nghĩ tàn nẫn: Chỉ cần đầu ngón tay này nhấn thêm một chút, cái gì gọi là mệnh cách cực quý, là sẽ thay đổi cuộc đời của hắn… Liền biến mất.
Nhìn thấy ngón tay của Thái tử đã lún sâu vào da thịt tiểu thư, bà vú sợ đến mức cả kinh hồn vía, toàn thân chết lặng.
Hai cánh tay đang bế đứa trẻ trở nên cứng ngắc, căng chặt như khúc gỗ, ngay cả việc hô hấp cũng bị bà nín chặt vì sợ hãi.
Nữ hài bị vòng tay cứng ngắc của bà vú làm cho khó chịu, đột nhiên cựa quậy.