“Đây là cái gì?”
Ban đêm mưa rền gió dữ, những hạt mưa nặng nề nện từng hồi tí tách xuống nền đá cẩm thạch trắng.
Tiếng gầm của nam nhân vang lên xé toạc đêm mưa, không bị gió bão nuốt chửng mà trái lại càng thêm vang vọng, hung hãn dị thường.
Bên trong cung Gia Hòa, đèn đuốc sáng rực. Các cung nhân đứng chờ lệnh bên ngoài đều cúi gằm mặt, dù nghe thấy động tĩnh lớn đến mấy, khi chưa có chỉ thị cũng không một ai dám đặt chân vào.
Nơi chính điện khói hương nghi ngút, rèm châu lắc lư mạnh theo từng cơn gió lớn.
Vật dụng bày biện trong tẩm cung này vô cùng xa hoa, lộng lẫy hơn cả những bảo bối mà Thái hậu bấy lâu nay luyến tiếc cất giữ trong kho.
Thế nhưng, điều khiến người ta kinh hãi không phải là sự xa xỉ hiếm thấy mà là những mảnh vỡ ngổn ngang đầy đất, chứng minh cho một trận lôi đình thịnh nộ vừa quét qua.
Trên chiếc giường gấm, màn lụa bị thô bạo xé rách một nửa, rũ rượi trên sàn nhà, nửa còn lại đáng thương phất phơ trong gió, chẳng thể che giấu nổi thân hình kiều diễm, nhuốm vẻ nhếch nhác của thiếu nữ đang nằm bên trên.
Mái tóc đen dày xõa tung như mây. Bộ váy gấm lụa là nàng cố ý mặc đi chơi vào ngày hôm nay đã bị kéo xộc xệch, cổ áo mở rộng, lộ ra bờ vai và khuôn ngực trắng nõn chi chít những dấu vết đỏ hồng ám muội.
Eo thon tựa liễu, vóc dáng nhỏ xinh, nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa xuân, hàng mi cong dài bị nước mắt thấm đẫm đến ướt mèm.
Tiếng nức nở nghẹn ngào của nàng cũng chẳng thể giấu nổi nét hoảng sợ tột cùng trong đáy mắt.
“Là kẻ nào?”
Cổ tay bị túm chặt, cơ thể nàng theo bản năng muốn lùi sâu về phía sau để trốn tránh.
Nhưng lưng nàng đã dán chặt vào thành giường gỗ, không còn đường lui. Bàn tay to lớn của nam nhân thô bạo túm lấy tóc nàng, cưỡng ép nàng phải chịu đau đớn mà ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt hắn.
Đôi mắt nam nhân đỏ ngầu, con ngươi thăm thẳm như vực sâu không đáy.
Sự im lặng của nàng dường như càng chọc giận hắn khiến năm ngón tay siết lại càng mạnh.
Nàng run rẩy đưa mắt nhìn về phía vết đỏ không bằng đầu ngón út trên cẳng tay phải trắng nõn của mình.
Nguyên nhân khiến nam nhân nổi trận lôi đình, chính là trên cơ thể nàng xuất hiện dấu vết không phải do hắn để lại.
Môi nàng mấp máy, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh: “Thái tử… Ta… Ta thật sự không biết…”
“A.” Nam nhân được gọi là Thái tử lạnh lùng thốt lên một tiếng, lực tay đang siết tóc nàng bỗng chốc buông lỏng.