Đến nội dung chính

Chương 33: Thái sư sẽ không đành lòng để tiểu nữ bị đẩy vào lãnh cung đúng không?

admin 944 Chữ Cài Đặt

Chương 33: Thái sư sẽ không đành lòng để tiểu nữ bị đẩy vào lãnh cung đúng không?

Liễn Nham bước qua hành lang tây viện, vừa đến cửa thư phòng đã thấy một bóng người quen thuộc.

Thẩm Điếu Chân ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, lưng tựa nhẹ vào thành gỗ, một chân thả xuống bên ngoài, đung đưa trong gió lạnh.

Trên tay nàng là một túi vải nhỏ đựng mứt hoa quả, thỉnh thoảng thả vào miệng một quả mận khô, dáng vẻ tự tại đến mức chẳng giống khuê nữ danh môn chút nào.

“Thái sư.”

Thẩm Điếu Chân nghiêng đầu nhìn hắn, chớp mắt rồi lại bỏ thêm một quả vào miệng.

“Càng ngày càng không ra thể thống gì.”

Giọng Liễn Nham nhàn nhạt nhưng không hề có ý trách phạt, ngược lại còn chậm rãi bước đến đứng dưới khung cửa.

Thẩm Điếu Chân khẽ cười: “Ngài ăn không?”
Vừa nói, nàng bóc một quả nho khô, đưa thẳng đến trước mặt hắn.

Liễn Nham hơi nhíu mày, ánh mắt dừng trên đầu ngón tay nàng một thoáng rồi vẫn cúi người cắn lấy.

Động tác quen thuộc đến mức tự nhiên như thể vốn dĩ giữa hai người chưa từng tồn tại khoảng cách.

Thẩm Điếu Chân nhìn hắn, lần này không còn kinh ngạc.

Kiếp trước hay kiếp này, hắn đều như vậy, luôn nhận đồ nàng đưa, luôn làm như thể đó là điều đương nhiên.

Nàng vô thức ăn luôn nửa quả còn lại.

Không khí thoáng khựng lại một nhịp.

Hàng mày Liễn Nham nhẹ nhếch lên một tia thích thú.

“Ta… ta quên.” Thẩm Điếu Chân vội giải thích nhưng càng nói càng thấy vô lý

Liễn Nham khẽ cười, tiếng cười trầm thấp từ cổ họng vang ra, ánh mắt như sáng hơn một chút.

“Tam Chân đúng là vẫn ngốc.”

“Ta không ngốc.” Nàng hừ nhẹ, nhảy xuống khỏi cửa sổ, bước thẳng vào trong phòng
Hắn không nói thêm chỉ theo nàng đến bên bàn, ngồi xuống đối diện.

“Có chuyện muốn bàn bạc với ngài.”

Liễn Nham chống tay lên bàn, ánh mắt lặng lẽ nhìn Thẩm Điếu Chân chờ đợi.

Thẩm Điếu Chân hít nhẹ một hơi, giọng chậm rãi: “Ta muốn trao đổi.”

Liễn Nham hơi nghiêng đầu.

Thẩm Điếu Chân nhìn thẳng hắn, từng chữ rõ ràng: “Quân tử chu nhi bất tỉ, tiểu nhân tỉ nhi bất chu.”*

*Quân tử hòa hợp tất cả mà không cấu kết, tiểu nhân cấu kết mà không hòa hợp tất cả (Bậc quân tử đoàn kết mọi người mà không cấu kết với nhau, kẻ tiểu nhân kéo bè kết phái mà không đoàn kết tất cả mọi người)

Liễn Nham bật cười, tay chống má, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú: “Nói thẳng.”

Thẩm Điếu Chân không tránh né: “Bây giờ Thái sư và Thẩm gia cùng chung thuyền, ai cũng nhìn thấy ngài văn ta võ cùng nhau phò tá hoàng thượng cho nên không tránh có người ghen ghét.”
Nàng dừng lại một chút rồi tiếp: “Nếu mà nói Thái sư và Thẩm gia có quan hệ cũng không đúng chỉ là cùng chí hướng nhưng người đã muốn diệt thì đâu quan tâm như thế, ta muốn trao đổi, ngài dùng trí giúp Thẩm gia ta giải quyết còn Thẩm gia sẽ cho ngài một phần quà lớn.”

Ánh mắt Liễn Nham khẽ trầm xuống, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn.

“Nói tiếp.”

“Ngài giúp Thẩm gia giải quyết Đông Cung.”

Không gian trong phòng thoáng chốc như lạnh thêm một tầng.

Nàng nói tiếp, giọng vẫn bình tĩnh: “Đổi lại, phụ thân ta sẽ chuyển một phần thủy binh từ chỗ Triệu đô đốc cho ngài.”

Trong mắt Liễn Nham lóe lên một tia sáng rất nhẹ, rất nhanh nhưng đủ sắc bén.

Hắn đột nhiên đứng dậy, vòng qua bàn, một tay giữ sau gáy nàng kéo sát lại.

Khoảng cách lập tức bị xóa sạch.

Hơi thở nam nhân phả xuống, trầm ổn mà áp bách.

“Tam Chân.” Giọng hắn thấp xuống, từng chữ rõ ràng: “Ngươi rốt cuộc biết được bao nhiêu?”

Thẩm Điếu Chân không lùi chỉ cười nhẹ: “Lần trước ta bị bắt, nghe kẻ cầm đầu nói chủ tử hắn ở Đông Cung.”

“Đông Cung không ngu đến mức tự để lộ.”

Ánh mắt nàng lóe sáng nhưng rất nhanh đã giấu đi.

Nàng nghiêng đầu, cố ý cười: “Chủ tử hắn đòi cưỡng bức ta xong sẽ quăng ta vào lãnh cung, nếu không phải Đông Cung thì là ai? Hoàng thượng?”

Sắc mặt Liễn Nham không đổi nhiều nhưng đáy mắt đã tối lại.

Thẩm Điếu Chân chớp mắt, giọng lại mềm đi vài phần: “Thái sư sẽ không đành lòng để tiểu nữ bị đẩy vào lãnh cung, đúng không?”

Liễn Nham nhìn nàng, ánh mắt sâu đến không thấy đáy.

Liễn Nham cong môi cười tay giữ cằm nàng chặt: “Xảo ngôn.”

Thẩm Điếu Chân ngược lại vui vẻ hơn vì nàng biết hắn sẽ đồng ý.

Ngay lúc ấy, bên ngoài truyền vào tiếng ho khẽ.

Cao Lãng đứng ở cửa, vừa nhìn thấy cảnh trong phòng liền lập tức quay mặt đi, ho một tiếng giả vờ như không thấy gì.

Liễn Nham buông tay, trở lại dáng vẻ trầm ổn thường ngày.

“Chuyện gì?”

“Hoàng thượng cho gọi người.”

Hắn gật đầu: “Đưa Tam tiểu thư về.”

Dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua nàng: “Chuyện tiểu thư đề nghị… bổn thái sư sẽ suy nghĩ lại.”

Thẩm Điếu Chân đứng dậy hành lễ rồi xoay người rời đi.

Nàng biết hắn sẽ không từ chối.

Không phải vì tin nàng, mà vì… hắn vốn đã xem nàng đứng trong cùng một ván cờ.

Chỉ là nàng không biết, trong ván cờ đó, nàng rốt cuộc là quân cờ… hay là người đang bắt đầu học cách cầm cờ.