Hơi thở Thẩm Điếu Chân lập tức rối loạn, hai tay đặt trước ngực Liễn Nham cứng đờ không biết nên đẩy ra hay thuận theo.
Tim đập loạn đến mức nàng nghe rõ từng nhịp vang vọng bên tai.
Mềm mại.
Ấm áp.
Còn ngọt hơn hắn tưởng.
Liễn Nham khẽ híp mắt, dường như rất hài lòng với “bánh đoàn viên” trước mặt.
Hắn đưa tay giữ lấy gáy nàng, không cho nàng trốn tránh, chậm rãi ép nụ hôn sâu thêm từng chút một.
Thẩm Điếu Chân chỉ cảm thấy đầu óc mình ngày càng hỗn loạn.
Kiếp trước nàng và hắn từng thân mật biết bao lần, vậy mà chỉ một nụ hôn lúc này cũng đủ khiến mọi ký ức bị khơi dậy.
Những đêm dài triền miên năm xưa như thủy triều kéo đến, làm lòng nàng rối tung.
Một phần muốn mặc kệ tất cả mà chìm xuống cùng hắn.
Một phần lại hoảng hốt muốn chạy trốn.
Nàng sợ bản thân một lần nữa sa vào hắn.
Trong lúc Thẩm Điếu Chân còn hỗn loạn giằng co, Liễn Nham lại càng thêm thong dong.
Hắn dường như rất thích cảm giác môi nàng mềm mại trong lòng mình, từng chút một dây dưa, quấn quýt, chậm rãi thưởng thức đến nghiện.
Thẩm Điếu Chân bị hôn đến đầu óc choáng váng, hơi thở đứt quãng, đôi tay chống trước ngực hắn cũng dần mất sức.
Lý trí cuối cùng bị cuốn sạch, nàng vậy mà lại thuận theo hắn.
Trong lòng nàng âm thầm mắng bản thân không có tiền đồ.
Kiếp trước vì dung mạo cùng thủ đoạn của hắn mà bị mê hoặc đến xoay vòng, hiện tại sống lại một lần vẫn không chống đỡ nổi.
Nhưng Liễn Nham thật sự quá nguy hiểm, đẹp đến mức khiến người khác cam tâm sa ngã, hắn lại còn rất biết cách dụ dỗ nàng.
Nếu đã bị hôn rồi… vậy hưởng thụ một chút cũng đâu mất gì.
Ý nghĩ vừa lóe lên, Thẩm Điếu Chân càng cảm thấy mình hết thuốc chữa.
Không biết qua bao lâu, Liễn Nham mới chịu buông nàng ra.
Thẩm Điếu Chân thở dốc tựa vào thành xe, gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đôi môi mềm mại bị hắn hôn đến ướt át.
Ngược lại, thần sắc Liễn Nham rõ ràng tốt hơn rất nhiều, đôi mắt lạnh nhạt thường ngày lúc này lại mang theo vài phần lười biếng thỏa mãn hiếm thấy.
Hắn đưa tay khẽ vuốt khóe môi nàng, giọng nói khàn thấp mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Tiểu thư…”
Tiếng gọi nghẹn ngào của Thu Hương kéo Thẩm Điếu Chân thoát khỏi cơn mê loạn.
Rèm xe vừa được vén lên, nàng liền trông thấy Thẩm phu nhân cùng Thẩm Vĩnh đứng bên ngoài, nhất thời hoảng hốt đến mức tim đập loạn cả lên.
Nàng không dám ngoảnh đầu nhìn người phía sau, vội vàng cúi người bước xuống xe ngựa.
“Trời đất, mặt con sao đỏ đến vậy?”
Thẩm phu nhân vừa thấy nữ nhi liền cuống quýt kéo tay nàng lại, bàn tay áp lên trán nàng thử nhiệt độ, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
“Có phải còn sốt không? Hay thương tích chưa khỏi?”
Thẩm Điếu Chân giật mình lắc đầu liên tục, hàng mi run nhẹ, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng lên: “Con không sao… mẫu thân, chúng ta mau vào phủ thôi.”
Nàng nói xong liền cúi thấp đầu, dáng vẻ như muốn trốn chạy.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa rồi trong xe ngựa, cả người nàng đã nóng ran.
Nếu để người khác biết nàng cùng Liễn Nham ở bên trong dây dưa như thế, chỉ sợ thanh danh thật sự chẳng còn giữ nổi.
Sau lưng Thẩm Điếu Chân, một tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên.
Liễn Nham tựa lưng vào thành xe, ánh mắt lười nhác nhìn bóng dáng đỏ bừng mặt kia gần như chạy trối chết, khóe môi chậm rãi cong lên, tâm tình hiếm hoi lại tốt đến vậy.
Thẩm Vĩnh đứng bên cạnh chắp tay với hắn, thần sắc nghiêm nghị mang theo vài phần cảm kích: “Lần này đa tạ Thái sư đã cứu tiểu nữ.”
Liễn Nham khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm lướt qua bóng lưng Thẩm Điếu Chân đang dần đi xa, ý cười nơi đáy mắt càng đậm hơn vài phần.
“Chỉ là việc nên làm thôi.”
Hắn chậm rãi vuốt nhẹ đầu ngón tay, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm mềm mại trên đôi môi nàng.
Chiếc bánh đoàn viên này hắn đã nếm qua rồi.
Mà thứ hắn muốn giữ bên mình, từ trước đến nay chưa từng có đạo lý buông tay.
Bánh này là của riêng hắn.
~
Đông Cung.
Không khí trong điện nặng như chì.
Rầm.
Lý Hàn một cước đá ngã Diêu Đức khiến ông ta lăn xuống bậc thềm, vội vàng bò dậy quỳ sấp, đầu cúi sát đất:
“Thái tử bớt giận.”
“Vô dụng.”
Giọng Lý Hàn lạnh đến gai người, ánh mắt đầy sát khí.
Hắn ta giận không phải vì Tây An thất thủ mà là vì Thẩm Điếu Chân đã thoát.
Hôm ấy hắn ta vốn lén rời cung để tận mắt nhìn một lần dung nhan đó.
Không ngờ vừa đến nơi đã gặp quân Thẩm gia vây đánh Tây An, hắn ta buộc phải rút lui trong âm thầm, cơ hội cũng từ đó trôi mất.
Một Thẩm gia đã đủ phiền, nay lại thêm Liễn Nhm, kẻ lúc nào cũng đối đầu hắn ta từng bước.
“Bẩm thái tử, có người gửi vật này.”
Một hộ vệ bước vào, trên tay nâng hộp gấm.
Diêu Đức lập tức bò dậy tiếp lấy, mở nắp.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy vật bên trong, sắc mặt Lý Hàn biến đổi.
Ngọc bội của hắn.
Hắn ta theo phản xạ đưa tay sờ thắt lưng trống rỗng.
Trong hộp còn kèm một tờ giấy: [Thái tử để quên đồ ở núi Địa Đan, nay ta trả lại.]
“Là kẻ nào đưa tới?” Lý Hàn gầm lên, mất hết bình tĩnh
“Thuộc hạ… không biết.”
Lý Hàn siết chặt tay, ánh mắt tối đi.
Kẻ này biết hắn ta từng đến Địa Đan, nhưng lại không lộ diện, không đe dọa, không yêu cầu chỉ trả lại ngọc bội.
Sự im lặng ấy mới là đáng sợ nhất.
Diêu Đức vội trấn an: “Quân Tây An đã dẹp, chỉ là một mảnh nhỏ, không thể lay động đại cục. Ngọc bội này cũng không chứng minh được gì.”
Nhưng Lý Hàn không nghe chỉ lạnh giọng: “Ta muốn Thẩm Điếu Chân.”
Ánh mắt hắn ta lóe lên thứ dục vọng vặn vẹo.
“Chuẩn bị đi. Nữ nhân đó nhất định phải thuộc về ta.”
“Vâng, thái tử.”
Nụ cười trên môi Lý Hàn cong lên, méo mó mà lạnh lẽo.
~
Thẩm gia vì lập công diệt phản quân Tây An được ban thưởng châu báu chất đầy kho.
Danh tiếng trong dân gian cũng theo đó tăng cao, uy tín càng thêm vững.
Nhưng trong lòng Thẩm Điếu Chân lại không hề nhẹ nhõm.
Phụ thân đang cầm danh sách nam tử trong kinh, ép nàng chọn người thành thân.
Nàng chỉ liếc qua vài cái liền viện cớ “đến phủ Thiên Trường học tập” để tránh né.
Bởi nàng biết rõ đây chỉ mới là khởi đầu.
Sắp tới, Thẩm gia và Thái tử sẽ đối đầu.
Điều quan trọng nhất, chính là không để Lý Hàn có cơ hội kéo Thẩm gia vào vòng xoáy của hắn.
Xe ngựa dừng lại trước phủ Thiên Trường.
Thẩm Điếu Chân xuống xe, không dừng lại lâu, trực tiếp đi vào.
Trong chính sảnh, Liễn Nham đang cùng vài quan lại bàn chuyện.
Nàng cúi người hành lễ rồi im lặng rời sang thư phòng phía tây.
Bóng lưng nàng vừa khuất, Liễn Nham đã nhướng mày.
Hôm nay không có giờ học.
Một quan viên nhìn theo bóng Thẩm Điếu Chân, không nhịn được hỏi: “Thái sư, chuyện dạy học cho Thẩm tiểu thư là thật sao?”
“Đúng.”
Giọng Liễn Nham bình thản, không cảm xúc.
Nhưng những lời tiếp theo lại bắt đầu trở nên nặng nề.
“Thẩm tiểu thư ấy… trí tuệ có phần kém cỏi, Thái sư chắc hẳn rất vất vả.”
Một người khác cười phụ họa: “So với nữ tử trong kinh, nàng ấy quả thật không bằng. Nếu không có nhan sắc, e rằng ngay cả dân nữ cũng không bằng.”
“Thái sư dạy nàng, thật đúng là phúc phần của Thẩm gia.”
Những lời chế giễu nối tiếp nhau, xen lẫn cả ý muốn nịnh bợ, chuyển hướng sang con cháu nhà mình.
Không khí trong sảnh dần trở nên ồn ào giả tạo.
Liễn Nham lặng lẽ nghe hết, ánh mắt càng lúc càng lạnh.
Mỗi người một câu, không ngừng chê bai Thẩm Điếu Chân mà bắt đầu khen những người khác, cụ thể là con cháu bọn họ.
Kết quả là hỏi hắn có thể dạy con cháu bọn họ không.
“Nữ tử trong kinh quả thật có người giỏi hơn Thẩm tiểu thư.”
Liễn Nham dừng lại, ánh mắt quét qua từng người.: “Nhưng tiếc thay cũng chỉ có mỗi nàng là Thẩm Điếu Chân.”
Một câu nói rơi xuống, cả sảnh như bị đóng băng.
Không ai dám tiếp lời.
Hắn đứng dậy, giọng lạnh nhạt: “Tiễn khách.”
Chính sự chưa bàn xong nhưng không khí đã đủ khiến người ta không dám ở lại thêm.
Đám quan lần lượt lui ra, trong lòng vừa sợ vừa khó hiểu.
Trong phòng chỉ còn lại Liễn Nham.
“Tư Nghệ.”
“Có thuộc hạ.” Người bên cạnh lập tức bước tới, chắp tay.
Liễn Nham ánh mắt trầm xuống, giọng thấp nhưng rõ ràng.
“Giúp ta một chuyện.”