Đào Khê đi theo phía sau, dịu dàng khuyên nhủ: “Tiểu thư, người đừng lo lắng, biết đâu lão phu nhân chỉ gọi người qua để hỏi han vài câu thôi.”
Cuộc hôn sự này do Quận vương phi làm chủ, nhưng lão phu nhân mới là người nắm giữ quyền hành trong phủ. Chuyện bà có đồng ý hay không vẫn còn chưa biết được.
Năm xưa Giang nhị gia tử trận, thiên hạ đại định, Quận vương với thân phận là người con trai duy nhất còn sống sót của nhà họ Giang quay về kinh thành nhận tước phong.
Lão phu nhân đau buồn tột độ, mãi một thời gian lâu sau mới nguôi ngoai. Nhìn vinh hoa phú quý đếm không xuể trước mắt, bà chẳng bao giờ tỏ thái độ vui vẻ với bất kỳ ai nữa.
Đến cả đứa con trai ruột là Quận vương mà bà còn khịt mũi coi khinh, huống hồ gì là Tô Ấu Nghi, một cô nhi chỉ biết dựa dẫm vào ân huệ năm xưa để ăn nhờ ở đậu.
Giang Trì An là người duy nhất có thể khiến cho lão phu nhân vui vẻ. Từ nhỏ thân thể hắn đã ốm yếu khiến người ta xót xa, tính tình lại hoạt bát, mang vài phần dáng dấp lúc nhỏ của Giang nhị gia nên nghiễm nhiên trở thành bảo bối trong lòng lão phu nhân.
Trong lòng lão phu nhân, nàng vốn dĩ không hề xứng với mối hôn sự này.
Bất luận thế nào đi chăng nữa, nàng chắc chắn sẽ không tránh khỏi một phen bị giày vò.
“Thế tử.” Đào Khê vội vàng dừng bước, lên tiếng nhắc nhở Tô Ấu Nghi vẫn đang cắm mặt bước đi.
Nàng vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa, bên dưới bóng trúc cạnh thủy tạ có một người đang đứng. Dáng vẻ hắn cao lớn, vạt áo lay động theo gió để lộ ra hoa văn mây trôi được thêu bằng những sợi chỉ bạc mỏng manh lúc ẩn lúc hiện. Bóng trúc đổ lòa xòa trên mặt hắn, chỉ có thể thấy rõ bờ môi mỏng cùng sống mũi cao thẳng. Toàn bộ con người hắn toát lên khí chất lạnh lẽo hệt như gió tuyết tụ thành.
Gia thế hiển hách, vị cao chức trọng, hắn chỉ cần tùy ý đứng ở nơi đó thôi cũng đã toát lên vẻ không giận tự uy, khiến vô số người phải cụp mắt cúi đầu, không dám mạo phạm.
Tô Ấu Nghi hoảng hốt nín thở, định cất bước đi thật nhanh. Nào ngờ, ánh mắt hắn lại vừa vặn đưa sang, chạm trúng ánh mắt nàng.
Đôi mắt màu hổ phách nhạt lấp lánh ánh sáng yếu ớt dưới vạt nắng vỡ vụn. Nhưng khi ánh mắt ấy liếc sang, lại khiến sống lưng người ta lạnh toát.
Cảm giác như bị dao nhọn ghim chặt tại chỗ, nàng đành phải dừng bước, đi nhanh tới hành lễ vấn an, cung cung kính kính thưa: “Huynh trưởng.”
Nghiêm trang cúi đầu lặng lẽ chờ đợi, trong lòng nàng bồn chồn không yên, chỉ nghe thấy tiếng rừng trúc vang lên xào xạc.
So với lão phu nhân sắp sửa phải đi gặp mặt kia, vị huynh trưởng này mới là người khiến nàng e sợ nhất.
Giang Trì Tự là anh trai của Giang Trì An, nàng cũng gọi theo Giang Trì An một tiếng huynh trưởng.
Một lúc lâu, hắn liếc mắt nhìn sang. Đôi mắt màu hổ phách hoàn toàn phẳng lặng, hắn hỏi: “Hôn kỳ đã định rồi?”
Vẫn không dám ngẩng đầu lên, nàng đáp: “Định rồi ạ, Quận vương phi bảo vào mùng mười tháng Chạp.”
Lại là một khoảng không tĩnh mịch đến đáng sợ. Nếu không phải đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay áo của hắn, nàng suýt nữa đã cho rằng Giang Trì Tự rời đi mất rồi.
“Đi đi.” Giọng nói trầm thấp gần như hòa lẫn vào tiếng gió.
Như trút được gánh nặng!
Tô Ấu Nghi mang theo Đào Khê rảo bước rời đi nhanh chóng.
Khi tới Hạc Minh Đường, mặt trời đã đứng bóng. Dù gió giữa ngày xuân vẫn còn hơi se lạnh, nhưng mặt trời lại nắng gắt rực rỡ.
Lưu ma ma hầu hạ bên cạnh lão phu nhân đang đứng canh ở cửa phòng chính. Thấy Tô Ấu Nghi đến, bà ta chẳng buồn vào trong bẩm báo, chỉ nở nụ cười giữ kẽ nói: “Tô cô nương, lão phu nhân đang dùng bữa, phiền ngươi đợi một lát.”
“Là Ấu Nghi tới quá sớm.”
Tô Ấu Nghi đã quen thuộc với mấy trò làm khó dễ này từ lâu rồi. Buổi sáng hôm nay nàng ăn ít, giờ phút này bụng dạ trống rỗng. Đầu ngón tay bị đâm rách kia vẫn đang rỉ máu, nàng lẳng lặng dùng sức nắm chặt lại để máu không tiếp tục chảy nữa.
Lưu ma ma đứng dưới mái hiên sai bảo nha hoàn quét dọn sân viện, lén lút liếc xéo qua. Chỉ thấy Tô Ấu Nghi vẫn đứng thẳng tắp, đầu hơi cúi. Chiếc cổ thon dài trắng nõn dưới ánh nắng rực rỡ của ngày xuân tỏa ra vầng sáng lung linh tựa như viên mỹ ngọc không tì vết.
Lưu ma ma thầm cười lạnh trong bụng. Nhan sắc có xuất chúng đến đâu thì đã sao chứ, thật sự tưởng rằng chỉ cần dựa vào nhan sắc thì có thể trèo lên cành cao chắc?
Phơi nắng đến mức lưng nóng ran, bắp chân cũng tê dại cả đi, lúc này bên trong phòng chính mới có động tĩnh truyền ra.
“Vào đi.” Giọng nói già nua trầm đục vang lên.
Tô Ấu Nghi vẫn mãi suy nghĩ về chuyện của Giang Trì An. Lần trước gặp mặt hắn là vào giữa tháng Hai, bây giờ đã là đầu tháng Ba rồi.
Hắn luôn bận rộn bài vở, liệu có mệt nhọc lắm không?
Đáng lẽ nàng nên làm một ít dược thiện bồi bổ mang đến cho hắn mới phải.