Đến nội dung chính

Chương 8: Rất rắc rối

admin 1.280 Chữ Cài Đặt

Ở trường Trung Dân, người thích Tạ Tây nhiều đến mức không đếm xuể.

Anh không chỉ sở hữu gương mặt nổi bật mà còn luôn giữ vững vị trí đứng đầu ban Khoa học Tự nhiên suốt ba năm liền.

Gia thế hiển hách, thành tích xuất sắc, ngoại hình xuất chúng.

Tất cả những điều ấy khiến anh trở thành nam thần trong mắt vô số nữ sinh.

Thế nên, dù Tạ Tây luôn giữ khoảng cách với mọi người vẫn có biết bao người ôm hy vọng mình sẽ là ngoại lệ.

Tịch Sa cũng như vậy.

Cô thích anh, rất thích anh, thích rất lâu.

Chính Tịch Sa biết được bản thân cô và Tạ Tây có khoảng cách vô cùng xa xôi mà cô cũng luôn tự ti khi đứng trước anh nhưng cô không ngăn được bản thân thích anh thậm chí ngày càng thích, trái tim thiếu nữ mới lớn cũng không ngừng mơ mộng.

Cho nên dù Tạ Tây có ghét Tịch Sa hay anh chưa từng đặt cô trong mắt, cô cũng không thể ngăn cản bản thân hướng về anh.
Tịch Sa muốn đem cây bút trả cho Tạ Tây, qua chuyện hôm qua, cô càng tin chắc Tạ Tây đã chán ghét mình đến cực điểm.

Vì vậy, nhân lúc ra chơi, khi Tạ Tây không có trong lớp, Tịch Sa lặng lẽ cầm cây bút đi đến bàn của Tạ Khê.

“Cây bút của anh cậu.”

Tạ Khê đang trò chuyện với Tố Tâm Di, nhìn thấy cây bút, hai mắt cô ấy lập tức sáng lên.

“Ôi, cuối cùng cũng tìm được rồi.”

Cô ấy vui vẻ nhận lấy cây bút, thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn cậu nhé. Thế này thì tớ không phải lo bị anh hai mắng nữa.”

Tịch Sa mím môi, nhỏ giọng nói thêm: “Cũng… đừng nói là tớ nhặt được. Lúc trực nhật, dì lao công tìm thấy rồi đưa lại cho tớ thôi.”

Tạ Khê cười cong mắt: “Vậy à? Thế để tớ mời cậu chai nước.”

Tịch Sa còn chưa kịp từ chối, Tố Tâm Di đứng bên cạnh đã cười chen vào.
“Tiểu Khê, hay nói là tớ nhặt được đi.”

Cô ấy chắp hai tay, cười lấy lòng: “Hôm qua tớ lỡ làm anh cậu không vui. Coi như giúp tớ gỡ điểm trong mắt anh ấy đi.”

Tạ Khê vốn không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu.

“Được thôi.”

Tịch Sa lặng lẽ siết chặt vạt áo, nghe tiếng hai người cười nói rôm rả, cô chỉ cúi đầu rồi xoay người trở về chỗ ngồi.

Không lâu sau, Tạ Tây cùng Phùng Dư Bách và Kiều Hàn Xuyên bước vào lớp.

Vừa thấy anh, Tạ Khê liền kéo Tố Tâm Di chạy tới.

“Anh hai, bạn em tìm được bút cho anh rồi.”

Tạ Tây nhíu mày, ánh mắt anh lướt qua cây bút trong tay Tố Tâm Di.

Tâm trạng vốn đã bực bội từ tối qua đến giờ vẫn chưa có chỗ phát tiết.

Anh im lặng nhận lấy cây bút.

Tố Tâm Di không giấu nổi vui mừng nhưng nụ cười trên môi cô còn chưa bao lâu thì tắt ngúm.
Tạ Tây tiện tay ném cây bút sang cho Phùng Dư Bách.

“Không dùng thì vứt đi.”

Gương mặt Tố Tâm Di lập tức tái nhợt.

“Cậu… không dùng nữa sao?”

Tạ Tây chẳng buồn trả lời, sự lạnh nhạt của anh đã đủ để kết thúc cuộc đối thoại này.

Phùng Dư Bách thuận tay đón lấy cây bút, cười nửa đùa nửa thật.

“Cậu đụng vào đồ của cậu ấy rồi, cậu ấy thấy bẩn nên không muốn giữ nữa.”

Sắc mặt Tố Tâm Di lập tức tái đi, vừa xấu hổ, vừa tủi thân, vành mắt cô ấy đỏ hoe, cuối cùng chỉ có thể cắn môi quay về chỗ ngồi.

Tạ Khê nhìn mà cũng thấy không đành lòng nên dùng mũi giày khẽ đá vào chân Tạ Tây.

“Anh hai, sao càng lớn tính tình càng tệ vậy?”

Tạ Tây dựa lưng vào ghế, mí mắt cũng lười nâng lên chỉ hờ hững phất tay, ý bảo cô ấy đừng nhiều lời.

Ở góc cuối lớp, Tịch Sa lặng lẽ chứng kiến tất cả, cô cắn môi dưới.

May mà anh không biết do cô nhặt nếu không chắc lại càng tức giận hơn.

~

“Cậu muốn nói gì?”

Tịch Sa vừa rẽ qua khúc cầu thang thì một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt bỗng vọng đến.

Bước chân Tịch Sa khựng lại, theo bản năng cô nghiêng đầu nhìn xuống.

Ở góc cầu thang phía dưới, Tạ Tây đang đứng đối diện với Tố Tâm Di, vẻ mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn vì bị làm phiền.

Tố Tâm Di mím môi, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy.

“Thật ra… cây bút đó không phải tớ nhặt được.”

Tạ Tây không đáp, ánh mắt anh hờ hững dường như chẳng hề để tâm đến chuyện này, anh xoay người định rời đi.

Thấy vậy, Tố Tâm Di vội vàng bước theo.

“Là Sa Vặt nhặt được rồi đưa lại cho Tiểu Khê.”

Tạ Tây cau mày, anh dừng bước nghiêng đầu nhìn cô ta.

“Vậy ý cậu là, cậu nói dối?”

Tố Tâm Di thoáng sững người: “Tớ… cậu hiểu lầm rồi… chỉ là nghe Dư Bách nói cậu sợ bẩn nên nói cho cậu biết…”

Khóe môi Tạ Tây nhếch lên thành một nụ cười nhạt: “Thế thì có liên quan gì đến việc cậu tự nhận là người nhặt nó?”

Sắc mặt Tố Tâm Di lập tức trắng bệch, cô ta mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói được lời nào.

Tạ Tây cũng chẳng buồn nhìn thêm, xoay người bước lên cầu thang, vừa đi được vài bậc, anh bỗng ngẩng mắt.

Tịch Sa đang đứng ở đầu cầu thang vẫn ngơ ngác nhìn anh cho đến khi ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.

Giống như một con thỏ nhỏ bị kinh động, Tịch Sa giật mình, vội vàng cúi đầu rồi xoay người bỏ đi, nhanh đến mức như đang chạy trốn.

Hàng mày Tạ Tây nhíu nhẹ, ánh nhìn sâu thẳm dừng trên bóng lưng nhỏ bé đang vội vã rời đi, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại.

Trong khi đó, Tịch Sa gần như chạy một mạch về lớp, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ, mãi vẫn không thể bình tĩnh.

Tiêu rồi…

Tạ Tây biết cô nhặt cây bút đó, trước đó vốn đã bị anh hiểu lầm, lần này anh chắc chắn càng ghét cô hơn.

Tịch Sa cắn chặt môi, ngay cả Tố Tâm Di mà anh còn nổi giận như vậy, còn cô sẽ rất thê thảm.

Nghĩ đến đó, Tịch Sa thở dài, cô lặng lẽ cúi đầu, cố gắng ép bản thân đừng nghĩ đến anh nữa.

~

Lúc Tạ Tây quay trở về lớp, Tịch Sa đang bị một nhóm người vây quanh, ánh mắt anh lướt qua cô không gợn sóng.

Từ trước đến nay, Tạ Tây chưa từng thích những cô gái chủ động theo đuổi mình.

Trong mắt anh, phần lớn bọn họ đều mang theo mục đích quá rõ ràng.

Có người thích gương mặt của anh, có người ngưỡng mộ thành tích cũng có người nhắm đến gia thế của Tạ gia.

Mỗi người đều cố gắng tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của Tạ Tây mà Tạ Tây ghét nhất chính là phiền phức.

Chuyện cây bút cũng vậy.

Tố Tâm Di có dã tâm khi nhận công lao về mình vì muốn đổi lấy sự cảm kích từ anh.

Tịch Sa yếu đuối nhẫn nhịn, hết lần này đến lần khác chịu thiệt để đổi lấy sự thương cảm hơn nữa cô còn là loại con gái vì tiền làm mọi thứ.

Trong mắt anh, hai người họ chẳng khác gì nhau, đều cùng một mục đích, anh không thích ở gần những loại con gái như vậy.

Rất rắc rối.