Tạ Tây vốn định rời khỏi sân bóng, chỉ là vừa đi được vài bước, anh chợt khựng lại.
Ở phía bên kia sân, Tịch Sa đang đứng trước mặt một nam sinh mặc đồng phục của đội bóng đối thủ.
Nam sinh kia cười nói gì đó, Tịch Sa vẫn cúi đầu như mọi khi.
Cô ôm chặt chiếc cặp trước ngực, dường như đang do dự rất lâu.
Cuối cùng, cô gật đầu.
Nam sinh rút từ trong túi quần ra vài tờ tiền đưa cho cô.
Tịch Sa lặng lẽ nhận lấy, sau đó, cô đưa chai nước khoáng vẫn luôn ôm trong tay nãy giờ sang cho cậu ta.
Nam sinh vui vẻ nhận lấy còn cười nói thêm vài câu rồi mới rời đi.
Toàn bộ quá trình đều rơi trọn vào mắt Tạ Tây.
Ánh mắt anh từng chút một lạnh xuống, khoé môi nhếch lên, anh cười lạnh một tiếng.
Một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do bỗng dâng lên trong lồng ngực.
Đến chính Tạ Tây cũng không hiểu, rốt cuộc anh đang khó chịu vì điều gì.
Đúng là làm người ta chướng mắt.
Trong khi đó, Tịch Sa thở ra một hơi, cô cầm mấy tờ tiền vừa nhận được rồi lặng lẽ xoay người rời khỏi sân bóng.
Thật ra nam sinh đội bóng đối thủ vừa rồi sau khi kết thúc trận đấu mới phát hiện mình quên mang nước.
Thấy trên tay Tịch Sa còn cầm một chai nước khoáng nguyên vẹn, cậu ấy mới ngập ngừng hỏi có thể bán lại cho mình không.
Ban đầu, Tịch Sa đã định từ chối.
Đó là chai nước cô tự bỏ tiền mua cũng là lần đầu tiên cô lấy hết dũng khí muốn tặng cho một người.
Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Tây nhận chai nước từ tay Tạ Khê do Tố Tâm Di chuẩn bị, cô đã lặng lẽ buông bỏ ý định ấy.
Anh vốn đâu thiếu người chuẩn bị nước cũng chẳng cần đến chai nước của cô.
Giữ lại chỉ càng khiến bản thân thêm hy vọng.
Sau một hồi do dự, cô mới gật đầu bán lại cho nam sinh kia.
Cậu ấy đưa đúng giá tiền còn không quên mỉm cười nói cảm ơn.
Tịch Sa nhìn tờ tiền trong tay, số tiền này vẫn nên tiết kiệm chi trả tiền viện cho ba.
“Sa Vặt.”
Giọng nói trầm thấp phía sau bất ngờ vang lên.
Bước chân Tịch Sa khựng lại, đôi mắt cô mở to, vừa nghe giọng nói ấy, cô đã biết là ai.
Cô đứng yên tại chỗ, nhất thời quên cả quay đầu.
Thấy cô mãi không có phản ứng, vẻ mặt Tạ Tây càng thêm lạnh nhạt, anh nhìn bóng lưng gầy gò của cô, chậm rãi cất giọng.
“Không phải ai cũng gọi cậu như vậy sao? Tôi gọi sai à?”
Tịch Sa bừng tỉnh vội vàng xoay người, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
Dưới ánh chiều tà, bóng dáng Tạ Tây càng trở nên cao lớn.
Ánh nắng màu cam phủ lên gương mặt anh một tầng sáng nhàn nhạt nhưng vẫn không làm dịu đi vẻ lạnh lùng trong đôi mắt đen sâu ấy.
Tịch Sa vô thức siết chặt mấy tờ tiền trong tay.
Ánh mắt Tạ Tây lướt qua số tiền cô vừa nhận được, anh nghiêng đầu, giọng nói hờ hững.
“Đi mua giúp tôi một chai nước khoáng. Nếu tiện thì dùng luôn số tiền đó đi.”
Tịch Sa chớp mắt, theo bản năng, cô cúi xuống nhìn mấy tờ tiền lẻ trong lòng bàn tay, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Thấy cô mãi không đáp, Tạ Tây hơi nhíu mày, giọng nói cũng mất dần kiên nhẫn.
“Mua xong thì mang lên phòng nghỉ riêng của đội bóng sau đó tôi sẽ trả lại tiền cho cậu.”
Lúc này Tịch Sa mới hoàn hồn.
Đây là lần đầu tiên Tạ Tây chủ động nhờ cô làm một việc.
Dù chỉ là mua giúp một chai nước nhưng trái tim cô vẫn không kiềm được mà đập nhanh hơn.
“Không muốn?” Tạ Tây nhướng mày
“Không…” Tịch Sa lập tức lắc đầu: “Tớ đi ngay.”
Nói xong, Tịch Sa ôm chặt chiếc cặp trước ngực, gần như chạy về phía cửa hàng tiện lợi.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé vội vã ấy, Tạ Tây cụp mắt.
Rất bực bội, rất khó chịu mà chẳng giải tỏa được.
~
Khi Tịch Sa mang chai nước đến phòng nghỉ riêng của đội bóng, bên trong chỉ còn một mình Tạ Tây.
Anh ngồi tựa trên sô pha, hai chân tùy ý bắt chéo, một tay cầm điện thoại lướt màn hình.
Nghe tiếng mở cửa, anh cũng không ngẩng đầu, hàng mi dài rủ xuống, che khuất đôi mắt đen sâu vốn luôn lạnh nhạt.
Sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt sắc sảo dưới ánh đèn càng trở nên nổi bật, đẹp đến mức giống như một bức tranh được tạo hóa tỉ mỉ phác họa.
Tịch Sa đứng ở cửa vài giây mới lấy hết dũng khí bước vào.
“Tạ… Tạ Tây.”
Cô đặt chai nước lên bàn trà: “Nước của cậu.”
Lúc này, Tạ Tây mới tắt màn hình điện thoại, chậm rãi ngước mắt nhìn cô.
“Bao nhiêu?”
Tịch Sa run run đáp: “Mười… mười nghìn.”
Tạ Tây hỏi: “Còn tiền công?”
Tịch Sa lắc đầu: “Không cần đâu.”
Ánh mắt Tạ Tây dừng trên gương mặt luôn cúi thấp của Tịch Sa, khóe môi nhếch lên rất nhạt.
“Làm việc không công? Cậu đối với ai cũng tốt bụng vậy à?”
Tịch Sa cuống quýt lắc đầu: “Tớ… chỉ đi mua một chai nước thôi nên thấy… không cần lấy tiền công…”
Cô còn chưa nói hết, Tạ Tây đã mất kiên nhẫn, anh mở ví, rút một tờ năm trăm nghìn đặt xuống bàn.
“Cầm đi. Tôi không thích nợ người khác.”
Tịch Sa nhìn tờ tiền trước mặt, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Một lúc sau, cô mới buồn bã lên tiếng: “Cậu chỉ cần đưa tớ thêm mười nghìn là được.”
Tạ Tây bất chợt bật cười nhưng lại chẳng có chút ý cười nào trong đáy mắt, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô.
“Hay là năm trăm nghìn thì phải đổi được nhiều hơn một chai nước.”
Giọng anh dừng lại trong giây lát rồi từng chữ chậm rãi rơi xuống.
“Ít nhất cũng đáng giá một cái nắm tay.”
Sắc mặt Tịch Sa tái đi, đôi mắt cô mở to nhìn Tạ Tây đầy sững sờ.
Đầu ngón tay Tịch Sa run lên, cô mím chặt đôi môi đã trắng bệch, cố gắng kìm nén sự tủi thân đang dâng lên.
“Không phải như cậu nghĩ…”
Giọng cô rất nhỏ đến mức gần như tan vào bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng.
“Tớ không…”
Tạ Tây lạnh nhạt cắt ngang: “Không cần giải thích. Đó là chuyện của cậu. Cậu muốn dùng cách gì để kiếm tiền cũng không liên quan đến tôi.”
Hốc mắt Tịch Sa đỏ lên, cô cúi đầu, hàng mi run rẩy, nước mắt cố chấp mắc kẹt nơi viền mắt, không chịu rơi xuống.
Cô không muốn khóc trước mặt anh càng không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Sau một hồi im lặng, Tịch Sa chậm rãi đưa tay cầm lấy tờ năm trăm nghìn trên bàn.
“Cảm ơn cậu.”
Nói xong, Tịch Sa ôm chặt chiếc cặp trước ngực, xoay người rời khỏi phòng nghỉ.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tạ Tây, anh ngồi yên, hàng mi rũ thấp, ánh mắt lặng lẽ dừng trên cánh cửa đã đóng kín.
Không biết qua bao lâu bàn tay đang cầm chai nước bỗng siết chặt.
Một tiếng “rầm” khô khốc bất ngờ vang lên, Tạ Tây hất mạnh chai nước xuống nền gạch.
Chiếc chai lăn mấy vòng, va mạnh vào chân tường rồi nằm im trong góc phòng.
Nước bên trong sóng sánh không ngừng giống hệt tâm trạng lúc này của anh.
Tạ Tây chống khuỷu tay lên đầu gối, đưa tay day mạnh giữa hai hàng chân mày.
Anh cũng không hiểu mình đang bực điều gì.
~
Tịch Sa không biết mình đã bước ra khỏi phòng nghỉ riêng của đội bóng bằng cách nào chỉ biết đôi chân cô mềm nhũn.
Cô dựa vào bức tường lạnh buốt ngoài hành lang, cúi đầu thật thấp, hốc mắt nóng rát như có lửa đốt, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống nền gạch.
Rất nhanh, cô đã vội vàng đưa tay lau đi.
Khóc thì có ích gì chứ.
Ba vẫn đang nằm trong bệnh viện, từng ngày chờ tiền viện phí.
Mẹ vẫn phải đứng ngoài vỉa hè bán từng phần đồ ăn vặt, bất kể nắng mưa.
Ngày mai cô vẫn phải đến trường, vẫn phải nhận việc của người khác, vẫn phải kiếm từng đồng, từng đồng để duy trì cuộc sống.
Đó là hiện thực mà cô không có quyền trốn tránh.
Tịch Sa hít sâu một hơi, cố nuốt hết mọi tủi thân trở vào lòng rồi lặng lẽ ôm chiếc cặp cũ bước xuống cầu thang.
Bầu trời cuối chiều đã nhuộm thành một màu tím sẫm chỉ còn bóng dáng gầy gò của cô chậm rãi kéo dài dưới ánh đèn vừa mới sáng lên, cô độc đến mức khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy xót xa.