Đến nội dung chính

Chương 4: Năm trăm nghìn

admin 720 Chữ Cài Đặt

Sau khi kết thúc buổi học thêm, Tạ Tây thong thả bước ra khỏi trung tâm.

Ánh đèn đường kéo dài bóng dáng cao lớn của anh trên mặt đất, gió đêm lướt qua mái tóc đen hơi rối càng khiến vẻ lạnh nhạt trên gương mặt anh thêm rõ rệt.

Đáng lẽ anh sẽ về thẳng căn hộ của mình nhưng nhớ ra bao thuốc đã hết, Tạ Tây đổi hướng, bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

Anh đứng trước quầy thuốc lá, tùy ý đưa mắt lựa chọn, đúng lúc ấy, một giọng nam cợt nhả từ bên ngoài truyền vào.

“Chỉ nắm tay một cái thôi. Giúp đi, tớ trả tiền. Tớ cá với đám bạn rồi.”

Tạ Tây vốn không có hứng thú xen vào chuyện người khác, anh vẫn bình thản chọn thuốc cho đến khi một giọng nói mềm mại, yếu ớt khẽ vang lên.

“Không được nói với ai.”

“Được, tớ hứa.”

Động tác cầm bao thuốc của Tạ Tây khựng lại.
Không hiểu vì sao, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó tả.

Anh ngước mắt nhìn, dưới ánh đèn trắng trước cửa hàng, Tịch Sa vẫn cúi gằm mặt như mọi lần anh gặp cô.

Cô chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé của mình về phía nam sinh đối diện.

Đối phương lập tức cười hớn hở, cố tình nắm lấy tay cô, còn siết nhẹ vài cái như đang khoe chiến tích.

Tạ Tây nhíu mày.

“Thấy chưa?”

Gã nam sinh quay sang đám bạn cười lớn: “Mau chuyển tiền cho tao. Tao đã bảo rồi, chỉ cần có tiền thì bảo Sa Vặt làm gì cũng được.”

Tiếng cười hò reo vang lên đầy đắc ý, sắc mặt Tạ Tây lạnh hẳn, ánh mắt anh dừng trên bàn tay gã con trai vẫn còn nắm lấy tay Tịch Sa.

Trong lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu vô cớ.

Vậy ra những lời Kiều Hàn Xuyên và Phùng Dư Bách nói đều là thật, chỉ cần có tiền, ai cũng có thể sai cô.
Lúc này, Tịch Sa cắn môi, nhẹ nhàng rút tay về.

Gã nam sinh cũng giữ đúng lời hứa, rút từ ví ra một tờ năm trăm nghìn đưa cho cô.

“Cầm đi. Tớ thắng tận năm triệu, chia cho cậu năm trăm là quá hời rồi.”

Tịch Sa nhìn tờ tiền trong tay rồi cô vẫn đưa tay nhận lấy, gương mặt nhỏ sáng lên tia vui mừng.

“Cảm ơn.”

Năm trăm ngàn thật sự rất nhiều.

Ngay khi xoay người định rời đi, bước chân Tịch Sa bỗng khựng cứng, nụ cười trên môi cũng tan biến.

Cách cô chỉ vài mét, Tạ Tây đang đứng với một tay cầm bao thuốc, đôi mắt hẹp dài lặng lẽ nhìn cô.

Ánh mắt ấy lạnh lẽo đến mức khiến trái tim Tịch Sa trong nháy mắt rơi thẳng xuống vực sâu.

Cô vô thức siết chặt tờ năm trăm nghìn trong tay, môi khẽ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải giải thích từ đâu.

Tạ Tây chỉ lặng lẽ dời mắt, anh cầm bao thuốc bước đến quầy thanh toán, từ đầu đến cuối đều không nhìn cô thêm lần nào nữa.
Giống như cô hoàn toàn không hề tồn tại trong mắt anh.

Khóe mắt Tịch Sa cay xè, cô nuốt xuống vị mặn đắng nơi cổ họng, cúi đầu bước lướt qua người anh.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét nhưng lại xa đến mức chẳng ai chạm được ai.

~

“Mẹ nó.”

Tiếng chửi thề đột nhiên vang lên ngoài cửa hàng tiện lợi.

“Thằng chó nào đâm thủng bánh xe của tao?”

Gã nam sinh vừa dắt xe ra đã đứng sững lại.

Chiếc bánh sau xẹp lép từ lúc nào, ở thành lốp còn hiện rõ một lỗ thủng nhỏ, mép cao su bị vật nhọn đâm xuyên.

Đám bạn vội vàng chạy tới: “Đệt, mày chọc ai à?”

“Nhìn đi, rõ ràng bị người ta cố ý đâm thủng.”

“Mẹ kiếp, để tao biết thằng nào làm thì đừng hòng yên.”

Mấy người vừa mắng vừa cúi xuống kiểm tra chiếc xe, hoàn toàn không phát hiện cách đó không xa, một bóng người cao lớn đang thản nhiên bước qua.

Tạ Tây bỏ một tay vào túi quần, tay còn lại xoay nhẹ chiếc dùi phá lốp khẩn cấp trên móc khóa xe của mình.