Tịch Sa cho rằng trải qua những chuyện vừa rồi, Tạ Tây sẽ không thích cô.
Do cô thích anh, rất thích anh, muốn được ở gần anh nên mới chủ động quay lại, mặc kệ kết quả có bị đuổi đi hoặc làm anh chán ghét thêm.
Nhưng khi Tạ Tây đồng ý, trái tim vốn héo mòn của Tịch Sa lại như được tưới nước mà sinh ra hi vọng.
Cô biết cô không nên tham lam trèo cao nhưng cô không ngăn được trái tim mình.
Tạ Tây nửa ngồi trên giường, hai tay chống ra sau, thứ ngạo nghễ to lớn vẫn còn đang dựng cứng đến nóng mắt.
Tịch Sa không dám nhìn lung tung chỉ cúi đầu thật thấp.
“Nếu cậu cảm thấy thiệt thòi, thế này đi, cậu giúp tôi, đổi lại tôi trả công cho cậu, thấy thế nào?”
Tịch Sa hơi ngẩn người, cô ngước mắt nhìn Tạ Tây, trong ánh mắt có chút chua xót.
Khoé môi Tạ Tây nhếch lên một chút: “Chúng ta đôi bên làm ăn có lợi, tôi không muốn lợi dụng cậu.”
Tạ Tây chỉ nghĩ đơn giản, nếu anh đã muốn Tịch Sa, anh chắc chắn không để cô bị thiệt, mà một thiếu gia như anh thường sẽ dùng cách của người có tiền xử lý.
Nhưng trong mắt Tịch Sa, đó không khác gì một sự tổn thương lặng lẽ bằng cách anh xem cô đem bản thân ra quy đổi thành vật chất tiền tài.
Tịch Sa mím môi, nhỏ giọng hỏi: “Tớ… thật ra không cần.”
Tạ Tây cười trào phúng: “Cậu tốt bụng thật đấy.”
Vì sao Tịch Sa luôn từ chối nhận đồ từ mình?
Tạ Tây không hiểu, anh có chút bực bội.
Tịch Sa không rõ hàm ý của Tạ Tây, ngay sau đó anh đã đứng lên, khi anh dừng trước mặt cô mang theo khí tức xâm lược mạnh mẽ khiến Tịch Sa hoảng sợ mà lùi về sau.
Bởi vì cúi đầu nên anh vừa dừng lại, trong đôi mắt của Tịch Sa liền nhìn thấy thứ hùng vĩ hung tợn kia.
Mặt Tịch Sa đỏ đến mức sắp nhỏ máu đến nơi.
Tạ Tây thờ ơ hỏi: “Xem như tôi đang nhờ cậu làm việc, như vậy đã được chưa?”
Tịch Sa không biết nên gật đầu hay lắc đầu, cô bần thần vài giây.
Nào có ai nhờ việc đến mức này…
Trong lúc phát hiện Tịch Sa nghĩ lung tung gì đó mà mình không nắm được, Tạ Tây bực dọc dùng ba ngón tay kẹp lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên.
“Bây giờ chưa sẵn sàng lột đồ cũng được, chúng ta đi từng bước.”
Từng bước?
Tạ Tây nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tịch Sa đang ngờ nghệch, đôi mắt cáo mang theo nét ngây thơ yếu đuối rưng rưng ánh nước thì chặc lưỡi.
Vừa rồi còn khí thế đòi giúp anh, bây giờ đến nhìn còn chẳng dám.
“Đồ nhát gan.”
Tịch Sa ngây ra: “Hả?”
Tịch Sa sửng sốt còn chưa phản ứng, một tay Tạ Tây đã ôm lấy eo cô, anh cúi đầu ngậm lấy cánh môi Tịch Sa.
Vũ trụ xung quanh như nổ tung.
Tịch Sa hoảng hốt mở to mắt, kinh ngạc đến mức đứng đơ ra, luống cuống chẳng biết nên làm gì.
Đột ngột người mình thích chủ động gần gũi, Tịch Sa còn cho rằng bản thân đang nằm mơ giữa ban ngày.
Hai cánh môi cọ xát mang theo sức nóng, nhân lúc Tịch Sa lơ đễnh, Tạ Tây cạy hàm răng trắng đều của cô, đầu lưỡi chui vào khoang miệng như con rắn nhỏ trườn vào quấn lấy lưỡi cô dây dưa.
Trong người Tịch Sa như có điện giật, lần đầu hôn môi lại là cùng Tạ Tây.
Tạ Tây… thật sự là Tạ Tây…
Trời ơi…
Tạ Tây tham lam mút lấy cánh môi của Tịch Sa, đoạt lấy hơi thở của cô, đầu lưỡi cuốn lấy nhau, gặm nhấm, trúc trắc.
Nụ hôn vừa sâu vừa khí thế, dường như chẳng cho Tịch Sa có cơ hội nghĩ ngợi bất cứ chuyện gì, anh cứ hôn sâu, cắn rồi lại mút khiến đầu óc cô mơ hồ, hít thở không thông, cả gương mặt vì bị cướp lấy oxy mà đỏ bừng.
Tạ Tây cảm nhận đôi môi mềm mại của thiếu nữ, bên cánh mũi của anh còn ngửi được mùi hương sữa ngọt ngào, hình như là sữa gạo.
Vị ngọt của Tịch Sa, Tạ Tây thấy rất thích, hợp khẩu vị anh.
Điều gì làm anh chọn Tịch Sa?
Có lẽ là sự yếu đuối cam chịu không có chút phản kháng của cô, anh muốn xem thử giới hạn của cô ở đâu.
Nhưng rõ ràng, cô thật sự rất yếu ớt dù anh có bắt nạt hay tuỳ ý đùa bỡn, cô cũng ngoan ngoãn phục tùng chịu đựng.
Một người như vậy nếu anh không giữ lại, nhỡ lọt vào tay người khác sẽ thế nào?
Không có chuyện đó xảy ra.
Tịch Sa bị hôn đến không thở nổi, cô run rẩy trong vòng tay của Tạ Tây, đồng thời đùi cô bị thứ cứng như đá còn rất nóng liên tục đâm chọc, cả người cô như có lửa thiêu.
Làm sao cô không biết đó là gì.
Tạ Tây ấn Tịch Sa vào tường, anh giữ gáy cô ép cô ngẩng cao lên đón nhận nụ hôn của mình.
Hơi thở Tạ Tây càng lúc càng sâu nặng.
Tịch Sa bị ma sát, cô ê a rên khẽ.
Cảm giác khoái cảm mang đến lần đầu đem lại làm thiếu nữ trong sáng nếm được có chút hoảng hốt.
Tịch Sa theo bản năng kẹp chặt chân mình, tay túm lấy cổ áo Tạ Tây muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy được.
Tạ Tây lại đè lấy gáy Tịch Sa, hôn ngấu nghiến môi cô, mút cắn phát ra âm thanh chậc chậc, chiếc lưỡi mềm mại trao đổi nước bọt với lưỡi của cô.
Vùng đùi mềm mại vốn mang sắc trắng cũng ửng đỏ đáng thương, bên trên có nước trong suốt sóng sánh.
“Tạ Tây…”
Tịch Sa khó chịu gần chết, Tịch Sa không biết diễn tả cảm giác này thế nào cho đúng nhưng không dễ chịu chút nào.
Tạ Tây liếm lấy môi Tịch Sa, anh thở hổn hển, nếu không phải vì cả hai chỉ mới bắt đầu, anh thật sự muốn quăng cô lên giường sau đó hung hăng điên cuồng làm cô.
Nhưng Tạ Tây không vội, anh đã bắt được Tịch Sa, chắc chắn cô không cách nào thoát khỏi anh nữa.
Đến khi Tạ Tây buông tha đôi môi của Tịch Sa đã bị mình hôn sưng tấy đến đáng thương, từ khoé môi của cả hai còn kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.
Tịch Sa thở dốc không ngừng, hai tay cô nắm lấy áo sơ mi Tạ Tây đến nhăn nhúm phải dựa vào người anh để đứng vững, đôi chân mềm nhũn chẳng còn sức.
Tạ Tây cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của Tịch Sa, khoé mắt long lanh ánh nước.
Anh thích đôi mắt của cô, rất đẹp.
Khoé môi anh cong thành nụ cười thỏa mãn.
“Hôm nay hôn thôi, sau này còn nhiều cơ hội thử những thứ khác hơn.”
Nghĩa là vẫn còn thứ đáng sợ hơn.
Tịch Sa chưa tỉnh táo để hiểu rõ ẩn ý bên trong lời nói của Tạ Tây nhưng rõ ràng khí tức từ người anh rất mạnh mẽ cùng nguy hiểm.
Không hiểu sao cô lại có chút hoảng sợ, linh cảm nhắc nhở cô nên tránh xa Tạ Tây.
Tịch Sa hoàn toàn không biết mình hoàn toàn rơi vào cái bẫy đáng sợ của Tạ Tây thế nào.
Một khi ý nghĩ đen tối được châm ngòi thì cũng là lúc cánh cửa địa ngục tăm tối mang theo dục vọng mở ra.