Đến nội dung chính

Chương 13: Muốn giúp tôi sao?

admin 961 Chữ Cài Đặt

Tịch Sa ôm chặt chồng đề ôn luyện trước ngực, từng bước chân đều chậm hơn bình thường.

Đầu gối vẫn chưa lành hẳn, mỗi lần cử động, vết thương lại âm ỉ đau nhói nhưng cô chỉ cắn môi, lặng lẽ chịu đựng.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng nghỉ đã hiện ra trước mắt.

Tịch Sa dừng lại hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh trái tim đang đập ngày một nhanh rồi giơ tay gõ nhẹ hai tiếng, bên trong im ắng không có bất kỳ hồi đáp nào.

Lẽ nào Phùng Dư Bách nhớ nhầm?

Hay Tạ Tây đã quay về lớp từ lúc nào rồi?

Tịch Sa do dự vài giây, cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.

Cửa không khóa.

Tịch Sa đẩy cửa, cẩn thận bước vào.

Trong phòng phảng phất mùi gỗ đàn hương xen lẫn hương bạc hà nhàn nhạt, sạch sẽ và lạnh lẽo.

Cô ôm chồng đề đứng yên một lúc, khẽ gọi: “Tạ Tây… cậu có ở đây không?”
Đáp lại cô vẫn chỉ là sự yên tĩnh.

Tịch Sa thở phào.

Có lẽ anh thật sự không có ở đây.

Cô cúi người, nhẹ nhàng đặt chồng đề ôn luyện lên bàn làm việc.

Đúng lúc ấy từ căn phòng nghỉ phía trong bỗng truyền đến một tiếng động.

Động tác của Tịch Sa lập tức khựng lại, cô chậm rãi quay đầu.

Cánh cửa phòng nghỉ vẫn khép hờ, chỉ để lộ một khe hở nhỏ.

Trong lòng cô bỗng dâng lên chút thấp thỏm khó tả.

“Tạ Tây?”

Cô thử gọi thêm một lần nữa, vẫn không có ai đáp lời.

Sau vài giây chần chừ, Tịch Sa lấy hết can đảm bước từng bước nhỏ đến trước cửa.

Đầu ngón tay đặt lên mép cửa, cô nghiêng người, dè dặt nhìn vào qua khe hở.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm đến cảnh tượng bên trong, đồng tử cô bất chợt co rút.

Hai mắt mở lớn vì kinh ngạc, cả người cứng đờ tại chỗ.
Tạ Tây ngồi trên giường, chiếc điện thoại đặt trên bàn đang phát đoạn phim cấp ba, âm thanh chân thật của người con gái khiến đôi tai Tịch Sa lùng bùng.

Quần đồng phục đã cởi đến đầu gối.

Tạ Tây dùng tay giữ chặt nó, mỗi khi tay anh cử động, anh sẽ nuốt nước bọt làm yết hầu lăn lên lộn xuống trông vô cùng gợi cảm.

Cảnh tượng này là lần đầu tiên Tịch Sa nhìn thấy, không những vậy cô còn nhìn thấy của Tạ Tây, người mà cô luôn thích.

Nhất thời Tịch Sa choáng váng đến quên mất phản ứng cứ đứng trân trân, đầu óc trống rỗng đến mức quên cả việc phải rời đi.

Bỗng, Tạ Tây ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Tạ Tây vẫn bình thản, hàng mi nâng lên, đôi mắt dài mang theo chút lười biếng nhìn thẳng về phía Tịch Sa.

“Đứng đó làm gì? Muốn giúp tôi sao?”
Mặt Tịch Sa đỏ bừng như muốn bốc cháy, cô cuống quýt xoay người bỏ chạy, bước chân vì quá vội mà suýt nữa vấp ngã.

Trời ạ, trời ạ, cô nhìn thấy cái đó của Tạ Tây rồi.

Trái tim Tịch Sa như muốn vỡ tung, cô chạy ra khỏi phòng nghỉ, vết thương nơi chân nhói lên, cô dừng lại, hai tay ôm lồng ngực, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi.

Đó là Tạ Tây.

Là Tạ Tây.

Cô thật sự rất thích anh nhưng mà… nếu là cô, anh có ghét không?

Thật sự không nên nghĩ, Tịch Sa.

Tịch Sa chậm rãi quay đầu nhìn về cánh cửa phòng nghỉ, hàng mi khẽ run, cô cắn nhẹ môi dưới, trong lòng như có hai giọng nói không ngừng giằng co.

Lý trí bảo cô nên lập tức rời đi, coi như chưa từng nhìn thấy gì nhưng trái tim lại âm thầm xúi giục cô quay trở về.

Dù sao ấn tượng của cô trong mắt Tạ Tây vốn cũng chẳng tốt đẹp gì.

Có lẽ thêm một lần nữa cũng sẽ không tệ hơn được nữa.

Nghĩ vậy, Tịch Sa hít sâu một hơi, đầu ngón tay nắm chặt vạt áo, lấy hết can đảm xoay người bước về phía cánh cửa.

Cùng lúc đó, bên trong phòng nghỉ, Tạ Tây chống hai tay ra sau, lười biếng tựa vào đầu giường.

Tạ Tây hờ hững tắt điện thoại, năm ngón tay chậm rãi vuốt ngược mái tóc để lộ vầng trán rộng cùng đường nét góc cạnh càng thêm rõ khiến dáng vẻ lười biếng ấy càng thêm mê hoặc lòng người.

Lại nhìn người anh em vẫn chưa được giải toả kia thì trong lòng cười nhạt.

Đúng là nhát gan, chẳng thú vị chút nào.

Thế nhưng chưa đầy năm giây sau, cánh cửa lại bị mở ra.

Tịch Sa đỏ mặt đến mức vành tai cũng nhuộm hồng, siết chặt hai tay, lấy hết can đảm nhìn Tạ Tây.

“Tớ… có thể.”

Tạ Tây: ?

Anh nghi hoặc nhìn cô.

Cô cúi thấp đầu, lí nhí lên tiếng gần như cố gắng nói nhỏ nhất.

“Nhưng cậu… có thể dạy tớ không?”

Đôi mắt Tạ Tây nheo lại, khóe môi thấp thoáng ý cười dường như bắt được điểm thú vị, anh thong thả lên tiếng, giọng điệu vẫn mang theo vẻ ra lệnh quen thuộc.

“Muốn tôi dạy? Được thôi, lột đồ ra đi.”

Tịch Sa: “…”

Cái đó… cần thiết sao?

Tạ Tây lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cả gương mặt Tịch Sa đỏ bừng như cánh đào đầu xuân, hàng mi rũ thấp, từ đầu đến cuối chẳng dám ngẩng lên nhìn anh.

Đầu ngón tay vô thức vò nhàu vạt váy đồng phục để lộ sự bối rối và ngượng ngùng chẳng cách nào giấu nổi.

Yếu đuối như vậy, ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt.

“Không muốn thì cậu có thể đi, đừng ở đây đứng phiền tôi.”