Canh bốn vừa qua canh năm đã đến, lắng nghe bên ngoài truyền đến tiếng gà gáy, Trác Thế Hàn biết đã đến lúc hắn nên kết thúc, Tĩnh Nhã sắp tỉnh giấc.
Mặc dù lưu luyến kiều thê dưới thân nhưng hắn rõ ràng hiện tại Tĩnh Nhã không hề yêu hắn, nếu nàng thức giấc biết được hắn dâm loạn nàng, chắc chắc Tĩnh Nhã sẽ coi hắn là sinh tử thù địch.
Trác Thế Hàn buông lỏng chân ngọc hai bên khuỷ tay hợp lại trước người ôm vào lòng làm hai chân nàng càng khép kín, cũng càng thêm kẹp chặt thứ to lớn nóng rực đang cọ xát, chà đạp hoa viên đẫm sương giữa hai chân nàng.
Bởi vì không còn nhiều thời gian, Trác Thế Hàn đẩy mạnh thế công, càng thêm ra sức đưa đẩy thân dưới, qua một hồi lâu hắn mới không cam lòng mà chen một cái đầu vào hoa viên, buông lỏng tinh quan phóng xuất tất cả tinh hoa ở trước cửa huyệt.
Trác Thế Hàn gục người xuống thân thể kiều mềm dưới thân, nhưng sợ đè nặng nàng nên hắn cũng chỉ hơi nằm áp một chút, không làm nàng khó chịu.
Thư giải qua đi nhưng thân thể lại càng trở nên hư không, hắn cảm thấy không đủ, không thỏa mãn với tiếp xúc như vậy.
Tĩnh Nhã không có ý thức, nàng không hay biết gì cả, còn hắn lại như một kẻ biến thái ti tiện chỉ biết dùng thủ đoạn để khinh bạt nàng.
Nhìn dung nhan mỹ lệ lâm vào ngủ say không hề sở giác của nàng, Trác Thế Hàn không khỏi thóa mạ bản thân, nhưng hắn sẽ không buông tay, hắn đã không thể quay đầu được nữa, cũng không muốn quay đầu.
Trước kia hắn còn không hiểu vì sao lại có nhiều nam nhi ham thích chuyện nam nữ hoan ái không thể tự kiềm chế nhưng hiện tại hắn đột nhiên thông suốt. Hóa ra chuyện này thật sự rất mỹ diệu, đặc biệt là khi làm với người trong lòng.
Hắn sẽ không phủ nhận hắn từng thích Tĩnh Hòa nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến chuyện muốn làm chuyện gì vượt mức giới hạn với nàng ấy, nhưng với Tĩnh Nhã thì lại khác.
Hắn nhịn không được muốn… muốn chiếm hữu nàng, muốn cùng nàng làm hết tất cả mọi chuyện thân mật nhất trên đời. Thậm chí muốn làm bẩn nàng, muốn khuôn mặt điềm tĩnh lạnh nhạt của nàng trở nên mê ly vì hắn, muốn trên thân thể nàng đều là hương vị của hắn.
Mọi khát vọng của hắn, tham dục của hắn, tựa hồ đều vì Tĩnh Nhã mà trở nên mảnh liệt hơn bao giờ hết.
Trác Thế Hàn trầm mặc bình ổn cảm xúc đang sôi trào trong người, qua một hồi hắn mới ra ngoài đun nước tẩy rửa thân thể cho Tĩnh Nhã.
Bởi vì hắn vẫn luôn thức sớm nên Tĩnh Nhã cũng không nghi ngờ hắn, trước kia hắn thức sớm để luyện võ, giúp nàng làm bữa sáng, hiện tại hắn đun nước để tẩy rửa thân thể cho nàng, che dấu hành vi đê tiện của hắn.
Trác Thế Hàn dùng khăn lông thấm nước ấm lau đi mồ hôi và… bạch trọc trên thân thể nàng.
Bởi vì sắp phải rời đi một khoảng thời gian để về kinh thành xử lí phản tặc nên đêm nay hắn đã bắn vài lần như muốn hương vị của hắn có thể lưu lại trên người nàng lâu một chút, để nam nhân khác biết khó mà lui.
Trác Thế Hàn có chút run rẩy nắm chặt khăn ấm lau đi bạch trọc dính nhớp trên lòng bàn chân đầy đặn tuyết trắng, có cả trên bàn tay trơn mềm tinh xảo, trên đồi núi tuyết chập trùng mềm mại, thậm có cả trên môi anh đào sưng đỏ.
Mỗi khi khăn ấm lau đi bạch bọc ở một nơi, ánh mắt của Trác Thế Hàn lại trở nên đen đi một phần, đến nơi cuối cùng khăm ấm dừng lại là ở hoa viên thần bí kia.
Nơi đó trắng noãn lại mềm mượt, hoa hôi khép kín không cho phép người ngoài nhìn trộm nhưng bây giờ lại trở nên lầy lội bất kham, có mật thủy của nàng nhưng càng nhiều hơn là bạch trọc của hắn, hoa môi phấn hồng bị hắn cọ xát đến đỏ hồng, hoa hạch đáng thương cũng bị hắn âu yếm đến sưng lên.
Mặc dù Trác Thế Hàn chưa từng tiến vào nhưng Tĩnh Nhã cũng đã bị hắn làm dơ.
Hoàn toàn chiếm hữu nàng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.