Trác Thế Hàn nằm sát mép giường, chỉ cần động thân một chút hắn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng hắn không thèm bận tâm đến mà chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ của nữ tử.
Tĩnh Nhã rất am hiểu y dược, khuôn mặt này được nàng bảo dưỡng rất tốt, rõ ràng không đến mấy năm nữa cũng đã bước sang ba mươi nhưng khuôn mặt này lại tựa nhu thiếu nữ đào lý niên hoa, vì vậy cũng chọc không ít thanh niên trẻ tuổi si mê đến không được.
Trác Thế Hàn đột nhiên nhớ lại năm xưa, mặc dù khắp kinh thành điều biết Tĩnh Nhã điêu ngoa độc ác nhưng vẫn có không ít người thuần phục dưới váy nàng, nếu không phải năm đó Tĩnh Nhã một lòng muốn gả cho hắn, sợ là những người này đã tranh nhau đến sức đầu mẻ trán.
“Không lúc nào là không câu dẫn người khác.” Trác Thế Hàn nhẹ nhàng sờ lên mặt Tĩnh Nhã, sắc mặt trở nên ám trầm, ánh mắt khi nhìn nàng cũng trở nên đen tối không ánh sáng.
Trác Thế Hàn cũng không muốn tiếp tục dè nén khát vọng của mình mà càn rỡ mút hôn cánh môi yêu kiều của nàng.
Trước kia Trác Thế Hàn có mờ mịt hảo cảm với Tĩnh Hòa, hắn cho rằng đó là tình yêu, bởi vì hắn yêu Tĩnh Hòa nên mới muốn làm tất cả cho nàng ấy, bởi vì yêu nên mới muốn thành toàn cho nàng ấy với nam nhân khác, bởi vì yêu nên mới có thể yên lặng nhìn nàng ấy ân ái ngọt ngào bên người khác.
Hiện tại Trác Thế Hàn chợt nhận ra có lẽ hắn đã lầm rồi.
Tình yêu là ích kỷ, là muốn chiếm hữu, là khát vọng không thể kiềm chế.
Vì yêu mà ưu sầu, vì yêu mà ghen ghét. Hắn có thể chịu đựng Tĩnh Nhã đối xử với hắn như bằng hữu, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận nàng ân ái ngọt ngào bên nam nhân khác.
Nếu có một ngày hắn phát hiện Tĩnh Nhã yêu người khác, hắn sẽ nổi điên, sẽ giết chết nam nhân kia, sau đó chặt đứt vây cánh của Tĩnh Nhã làm nàng chỉ có thể quay quẩn bên cạnh hắn, chỉ có thể mặc hắn chiếm hữu nàng.
Bản thân Trác Thế Hàn cũng không dám nghĩ tới sẽ có ngày hắn mê luyến một nữ nhân đến vậy, càng không nghĩ đến người này lại là Tĩnh Nhã.
Nhìn khuôn mặt ngủ say không hề phòng bị, không hay biết gì của Tĩnh Nhã, Trác Thể Hàn chỉ cảm thấy trái tim mềm mại thành một đoàn.
Ngày thường ở trước mặt nàng hắn không dám biểu hiện ra một chút tình cảm vượt mức bằng hữu.
Đến đêm khuya hắn mới có thể tận tình phát tiết hết tất cả khát vọng của bản thân, hắn tựa như một kẻ biến thái lén lút tiến vào khuê phòng của Tĩnh Nhã, lén lút nằm xuống bên cạnh nàng khinh bạt nàng.
Trác Thế Hàn xoay người phủ phục lên thân thể Tĩnh Nhã, vươn tay rút đi y phục trên người nàng, nhìn đôi mắt hạnh câu nhân đã nhắm nghiền lâm vào mộng đẹp, chỉ còn lại viên lệ chí nơi khóe mắt vẫn đang diễm lệ làm Trác Thế Hàn rung động không thôi.
Trác Thế Hàn không kiềm chế được đặt một cái hôn mềm nhẹ lên khóe mắt nàng, lên khuôn mặt non mềm, lại đến đôi môi có chút sưng đỏ vì mới bị hắn mút hôn.
Trác Thế Hàn cực kỳ hy vọng giờ phút này Tĩnh Nhã là thanh tỉnh, hy vọng hình thấy trong mắt nàng có hình ảnh của hắn, rất muốn khuôn mặt nàng lây nhiễm ái dục vì hắn, muốn nàng trầm luân cùng hắn.
Đêm khuya ánh trăng mờ ảo, xuyên qua cửa sổ chiếu vào thân ảnh của người nam nhân đang thong thả phập phồng trên giường, trong khuê phòng của nữ đại phu lại thỉnh thoảng truyền đến âm thanh thở dốc trầm thấp, cùng tiếng thô suyễn đầy áp lực gợi cảm của một nam nhân…