Kinh thành sục sôi như vạc dầu nóng, tin đồn Nhiếp chính vương Trần Thiên Kỳ bị nữ tử nhà họ Nam hạ độc thủ, hiện đang hấp hối trong Tàng Hương Các lan nhanh như gió cuốn, các quan đại thần đứng ngồi không yên, kẻ lo sợ trụ cột triều đình sụp đổ, kẻ lại âm thầm mở tiệc ăn mừng vì cái gai trong mắt sắp bị nhổ bỏ nhưng kẻ có tâm cơ nhất lúc này không ai khác chính là người đang ngồi trên kiệu phượng hướng thẳng về phía vương phủ, Từ Hy Thái hậu.
Bên trong Tàng Hương Các, mùi hương Giả Tử vẫn lẩn khuất trong không trung, u uất và lạnh lẽo, Trần Thiên Kỳ nằm trên giường lớn, gương mặt tái nhợt không một giọt máu, đôi môi tím tái như người đã bước một chân vào cửa tử, Nam Chi Tinh ngồi bên cạnh, tóc mai rối loạn, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, một phần là do mệt mỏi thật sự, một phần là để hóa thân trọn vẹn vào vai kẻ phạm tội đang tuyệt vọng.
“Thái hậu nương nương giá đáo!”
Tiếng hô dõng dạc của thái giám truyền tin vang lên, phá tan sự tĩnh lặng chết chóc, Nam Chi Tinh run rẩy đứng dậy, nàng cảm thấy lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi, nàng nhìn lướt qua Thiên Kỳ thấy lồng ngực hắn chỉ khẽ phập phồng một cách yếu ớt, lòng nàng chợt thắt lại: “Trần Thiên Kỳ nếu ngài không tỉnh lại, vương phủ này sẽ thành nấm mồ của cả hai chúng ta.”
Cánh cửa điện mở toang, luồng gió lạnh thốc vào làm những tấm rèm lụa bay phất phới, Thái hậu bước vào, uy nghi và lãnh đạm, bà ta không vội nhìn Thiên Kỳ mà đưa mắt quét qua căn phòng, mũi khẽ hít hà mùi hương lạ kỳ đang lan tỏa.
Thái hậu gằn giọng, giọng nói uy lực khiến đám cung nữ đi theo đồng loạt quỳ rạp xuống: “Nam Chi Tinh, ngươi gan lớn bằng trời! Bản hậu vì nể mặt Vương gia nên mới cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội vậy mà ngươi dám lấy oán báo ân, hạ độc nhi tử của ta?”
Chi Tinh quỳ sụp xuống, đầu chạm sàn đá, giọng nói nghẹn ngào: “Thái hậu minh sét! Dân nữ… dân nữ chỉ muốn chế hương chữa bệnh cho ngài, nào ngờ loại thảo mộc đó lại tương khắc với tâm hỏa của Vương gia, dân nữ tội đáng muôn chết nhưng xin nương nương hãy cứu lấy ngài trước!”
Thái hậu lạnh lùng bước tới bên giường, bà ta đưa bàn tay đeo hộ giáp bằng vàng chạm trổ sắc lẹm, nhẹ nhàng lướt trên cổ họng của Thiên Kỳ, một hành động dường như là thăm hỏi nhưng Chi Tinh hiểu rõ, chỉ cần Thái hậu nhận ra một dấu hiệu giả dối nào, hộ giáp kia sẽ lập tức đâm xuyên cuống họng hắn.
Thái hậu hỏi, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Chi Tinh: “Y sư đâu? Tại sao còn chưa tới?”
“Bẩm nương nương, y sư nói… nói rằng độc này lạ lắm, cần phải có người am hiểu về hương đạo mới có thể giải được, dân nữ đang cố gắng tìm công thức, nhưng…” Chi Tinh nói giữa chừng thì bật khóc nức nở, đôi vai gầy rung lên bần bật.
Thái hậu hừ lạnh một tiếng, bà ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt thâm trầm: “Kỳ nhi là người thông minh nhất mà ta từng biết, hắn chưa bao giờ để bất kỳ ai đến gần mình, vậy mà lại ngã gục dưới tay một tiểu tử như ngươi, nói đi, có phải Nam gia còn giữ lại bí kíp chế hương độc nào đó để đối phó với hoàng tộc không?”
Đây chính là mục đích thực sự của bà ta, Thái hậu không quan tâm đến mạng sống của Thiên Kỳ bằng việc chiếm đoạt bí thuật của Nam gia, Chi Tinh ngước lên, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi xen lẫn chân thành: “Thưa nương nương, bí kíp duy nhất của Nam gia là Tâm Hương, nếu người chế hương không có tâm, hương sẽ thành độc, dân nữ vì quá nôn nóng cứu cha nên tâm trí bất định mới gây ra cớ sự này, xin nương nương cho dân nữ ba ngày, dân nữ sẽ dùng chính máu của mình để luyện thuốc giải cho Vương gia!”
Đôi lông mày phượng của Thái hậu nhướn lên: “Dùng máu, ngươi nghĩ máu của ngươi là linh dược sao?”
Chi Tinh đánh cược tất cả vào ván bài này: “Máu của người nhà họ Nam vốn mang mùi hương bẩm sinh, nếu kết hợp với nhụy hoa Bách Dạ sẽ có tác dụng hồi dương, nếu sau ba ngày Vương gia không tỉnh, dân nữ xin nguyện bị lăng trì!”
Thái hậu im lặng hồi lâu, bà ta nhìn vào gương mặt bất động của Thiên Kỳ rồi lại nhìn vẻ kiên định đến cực đoan của Chi Tinh, một kẻ đa nghi như bà ta lại cảm thấy hài lòng trước sự ngu ngốc của tình yêu, bà ta nghĩ rằng Chi Tinh đã yêu Thiên Kỳ đến mức hóa dại và đó chính là điểm yếu tốt nhất để bà ta thao túng.
“Được, ta cho ngươi ba ngày nhưng Tàng Hương Các này sẽ bị quân cấm vệ bao vây, nếu có một con ruồi bay ra ngoài ta sẽ ném xác cha ngươi vào bãi tha ma ngay lập tức.”
Khi bóng dáng Thái hậu và đoàn tùy tùng đã khuất xa, Tàng Hương Các trở lại vẻ tĩnh lặng đến rợn người, Chi Tinh vội vàng bò đến bên giường, nàng run rẩy áp tai vào ngực Thiên Kỳ, nhịp tim hắn vẫn chậm, rất chậm.
Nàng thì thầm vào tai hắn: “Ngài nghe thấy không? Chúng ta chỉ có ba ngày.”
Đột nhiên bàn tay lạnh ngắt của Thiên Kỳ khẽ cử động, hắn nắm lấy ngón tay nàng, siết nhẹ một cái như lời trấn an, dù mắt vẫn nhắm nghiền vì dược tính nhưng hắn đã nghe thấy tất cả, trong bóng tối của mật kịch, hắn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Chi Tinh rơi trên mu bàn tay mình.
Thái hậu tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng nhưng bà ta không ngờ rằng chính sự tàn nhẫn của mình đã đẩy hai kẻ vốn là kẻ thù vào một liên minh sinh tử không thể phá vỡ, Nam Chi Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ nơi quân cấm vệ đang dàn hàng ngang với giáo mác sáng loáng, nàng không còn sợ hãi nữa, nếu máu của nàng thực sự có thể cứu hắn, nàng sẽ không ngần ngại bởi vì lúc này Trần Thiên Kỳ chết nàng cũng không thể sống.
Màn đêm buông xuống phủ kín vương phủ, che giấu đi những âm mưu bẩn thỉu và cả một tình yêu bắt đầu nảy mầm từ sự hủy diệt, ba ngày tới sẽ là cuộc chiến đẫm máu nhất mà Tàng Hương Các từng chứng kiến.