Buổi chiều, ánh nắng đầu thu dịu dàng phủ lên khuôn viên trường.
Tiết thể dục vừa kết thúc.
Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp sân trường.
Học sinh lần lượt trở về lớp, chỉ riêng Tần Mặc vẫn đứng dưới tán cây ngô đồng phía cuối sân.
Sắc mặt anh tái nhợt hơn bình thường.
Mồ hôi lạnh lặng lẽ thấm ướt sau lưng áo.
“Tần Mặc.”
Giáo viên thể dục nhíu mày.
“Em không khỏe à?”
“Không sao…”
Anh đáp ngắn gọn rồi quay người rời đi.
Chỉ có chính anh mới biết…
Cơn đau quen thuộc lại bắt đầu.
Từng đợt đau âm ỉ dưới làn da như hàng ngàn mũi kim nhỏ không ngừng đâm vào cơ thể, khiến các cơ bắp căng cứng.
Anh đã quá quen với cảm giác ấy. Quen đến mức chẳng còn muốn để ai biết.
“Cậu ấy lại khó chịu rồi.”
Lục Giai Giai nhìn theo bóng lưng Tần Mặc, khẽ thở dài.
Hoan Hoan quay sang.
“Cậu ấy thường xuyên như vậy sao?”
“Ừ.”
“Không biết từ khi nào nữa.”
“Lúc khỏe thì bình thường.”
“Nhưng cứ vài hôm lại thấy sắc mặt cậu ấy rất kém.”
“Nghe nói từng có người vô tình chạm vào cậu ấy.”
“Kết quả Tần Mặc đau đến mức phải nghỉ học hai ngày.”
Hoan Hoan khẽ mím môi.
Trong đầu bất giác nhớ đến vẻ mặt tái nhợt của anh vừa rồi.
Tiết học cuối cùng kết thúc.
Hoan Hoan đang thu dọn sách thì phát hiện quyển bài tập Toán của mình không thấy đâu.
“Cậu tìm cái này à?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Tần Mặc cầm quyển vở đặt lên bàn cô.
“Lúc nãy rơi.”
Hoan Hoan mỉm cười nhận lấy.
“Cảm ơn cậu.”
“May mà có cậu.”
Đúng lúc cô đưa tay nhận quyển vở.
Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau.
Chỉ là một cái chạm rất khẽ.
Thế nhưng…
Tần Mặc bỗng khựng lại.
Đôi đồng tử đen sâu thoáng co rút.
Cảm giác đau rát dưới da như thủy triều rút đi trong nháy mắt.
Thay vào đó là sự dễ chịu chưa từng có.
Ấm áp.
Yên bình.
Như cơn mưa đầu hạ xoa dịu vùng đất khô cằn.
Anh lặng lẽ nhìn bàn tay mình.
Trong lòng nổi lên những gợn sóng khó tả.
Thẩm Hoan Hoan lại hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Cô chỉ cười dịu dàng.
“Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.”
“Cảm ơn cậu nhiều.”
“Ừ…”
Giọng Tần Mặc khàn hơn bình thường.
Anh lập tức thu tay về.
Sợ mình sẽ không kiềm chế được mà giữ lấy bàn tay ấy lâu hơn.
Tan học.
Hoan Hoan được cô giáo nhờ mang một chồng tài liệu xuống phòng giáo vụ.
Con đường nối giữa hai dãy nhà học khá vắng.
Đúng lúc cô ôm tài liệu bước xuống cầu thang.
Một nam sinh vội vàng chạy ngược chiều.
“Xin lỗi!”
Hoan Hoan phản ứng cực nhanh.
Cô nghiêng người tránh sang một bên, đồng thời giữ nhẹ cánh tay đối phương để cả hai không va vào nhau.
Nam sinh đứng vững, ngơ ngác mất vài giây.
“Cảm… cảm ơn.”
Hoan Hoan mỉm cười.
“Không sao.”
“Cậu đi cẩn thận nhé.”
Nói rồi cô tiếp tục bước đi.
Không hề để ý rằng…
Từ đầu hành lang, Tần Mặc đã chứng kiến tất cả.
Ánh mắt anh dừng trên bàn tay vừa chạm vào cánh tay nam sinh.
Lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ.
Không phải cơn đau.
Mà là…
Bực bội.
Anh khẽ cau mày.
Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại để tâm đến chuyện ấy.
Buổi tối.
Biệt thự nhà họ Tần.
Tần Mặc ngồi trước bàn học, nhưng cuốn sách trên tay đã hơn nửa giờ vẫn chưa lật sang trang mới.
Trong đầu anh chỉ có một hình ảnh.
Là nụ cười của Thẩm Hoan Hoan.
Là đầu ngón tay mềm mại vô tình chạm vào anh.
Và cả…
Khoảnh khắc cô đỡ lấy cánh tay nam sinh kia.
“Tại sao…”
Anh khẽ nhắm mắt.
Giọng nói rất nhỏ, tan vào màn đêm tĩnh lặng.
“Tại sao mình lại để ý đến vậy…”
Bên ngoài cửa phòng.
Quản gia lặng lẽ nhìn thiếu gia nhà mình, khẽ thở dài.
Ông là người hiểu rõ nhất.
Suốt mười bảy năm qua…
Đây là lần đầu tiên Tần Mặc thật sự chú ý đến một người.
Và cũng là lần đầu tiên…
Có một người có thể khiến căn bệnh của cậu bình ổn chỉ bằng một cái chạm vô tình.
Có lẽ…
Cuộc sống tưởng chừng chỉ toàn màu xám của vị thiếu gia lạnh lùng ấy…
Đã bắt đầu xuất hiện một tia sáng.