Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên.
Học sinh trong lớp lần lượt đứng dậy, tốp năm tốp ba kéo nhau xuống căn tin.
Thẩm Hoan Hoan vừa khép sách lại thì Lục Giai Giai quay xuống cười tươi.
“Hoan Hoan, xuống căn tin với bọn mình nhé?”
“Được.”
Cô mỉm cười gật đầu.
Đúng lúc ấy, Tần Mặc cũng đứng dậy.
Ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua đám người đang vây quanh Hoan Hoan rồi cầm lấy cặp sách bước ra ngoài trước.
Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, xa cách như mọi ngày.
Nhưng không hiểu vì sao…
Hoan Hoan lại có cảm giác bóng lưng ấy có chút cô độc.
Căn tin giờ nghỉ trưa vô cùng náo nhiệt.
Hoan Hoan vừa bưng khay cơm tìm chỗ ngồi thì một giọng nói chợt vang lên.
“Bạn là Thẩm Hoan Hoan đúng không?”
Cô quay đầu.
Ba nữ sinh mặc đồng phục khối 11 đang đứng trước mặt.
Người đứng giữa có gương mặt khá xinh đẹp, mái tóc buộc cao gọn gàng.
“Tớ là Lâm Thi Vũ.”
“Có thể nói chuyện với cậu một chút không?”
Hoan Hoan khẽ gật đầu.
“Được.”
Lục Giai Giai thấy không khí có gì đó không ổn liền nhỏ giọng:
“Hoan Hoan…”
“Cậu cẩn thận nhé.”
Hoan Hoan chỉ cười trấn an.
“Không sao đâu.”
Phía sau căn tin.
Lâm Thi Vũ khoanh tay, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.
“Nghe nói cậu ngồi cùng bàn với Tần Mặc.”
“Ừ.”
“Tần Mặc trước giờ không thích người khác đến gần.”
“Vậy mà cậu vừa chuyển trường đã được ngồi cạnh cậu ấy.”
“Cũng may mắn thật.”
Hoan Hoan bình tĩnh đáp:
“Đó là sắp xếp của giáo viên.”
Lâm Thi Vũ khẽ cười.
“Nếu đã vậy…”
“Mong cậu giữ khoảng cách với cậu ấy.”
“Tần Mặc không thích bị làm phiền.”
Hoan Hoan im lặng vài giây rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.
“Mình không nghĩ việc ngồi cùng bàn đồng nghĩa với việc làm phiền.”
“Nếu Tần Mặc cảm thấy không thoải mái, mình sẽ là người đầu tiên xin đổi chỗ.”
“Nhưng…”
“Cậu ấy chưa từng nói như vậy.”
Nụ cười trên môi Lâm Thi Vũ dần biến mất.
“Cậu khá tự tin nhỉ.”
“Không phải.”
Hoan Hoan nhìn thẳng vào mắt cô.
“Mình chỉ tôn trọng suy nghĩ của chính cậu ấy.”
“Nếu có chuyện gì, để Tần Mặc tự nói với mình sẽ tốt hơn.”
Giọng cô vẫn mềm mại như cũ.
Nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng, bình tĩnh.
Lâm Thi Vũ nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Đúng lúc ấy, một nữ sinh đứng cạnh Lâm Thi Vũ bỗng bước lên.
“Cậu nghĩ mình là ai?”
“Thi Vũ đã nói vậy rồi, cậu còn không hiểu à?”
Nói xong, cô ta đưa tay định hất khay cơm trong tay Hoan Hoan.
Chỉ trong chớp mắt.
Hoan Hoan nghiêng người tránh sang một bên.
Đồng thời giữ nhẹ cổ tay đối phương.
Không mạnh.
Không đau.
Nhưng đủ để động tác của cô ta dừng lại. Hoan Hoan lập tức buông tay.
“Mình học võ để tự vệ.”
“Không phải để đánh nhau.”
“Nếu có thể…”
“Mình hy vọng chúng ta vẫn là bạn học.”
Nữ sinh kia ngẩn người.
Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì Hoan Hoan đã bình tĩnh lùi lại một bước.
Không hề tỏ ra kiêu ngạo.
Cũng không có ý khiêu khích.
Chỉ đơn giản là tự bảo vệ bản thân.
“Các em đang làm gì vậy?”
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
Là cô giáo trực ban đang đi kiểm tra căn tin.
Lâm Thi Vũ lập tức thu lại vẻ mặt.
“Không có gì đâu ạ.”
“Bọn em chỉ đang nói chuyện.”
Cô giáo nhìn cả nhóm vài giây rồi gật đầu.
“Đến giờ vào lớp rồi.”
“Mau quay về lớp đi.”
“Vâng.”
Ba người nhanh chóng rời đi.
Trước khi đi, Lâm Thi Vũ khẽ liếc nhìn Hoan Hoan.
Ánh mắt ấy mang theo vài phần không cam lòng.
Hoan Hoan vừa xoay người thì bắt gặp Tần Mặc đang đứng cách đó không xa.
Không ai biết anh đã đến từ lúc nào.
“Cậu…”
“Đứng đây lâu chưa?”
“Vừa tới…”
Anh đáp ngắn gọn.
Ánh mắt khẽ dừng trên khay cơm vẫn còn nguyên vẹn trong tay cô.
“Không sao chứ?”
Hoan Hoan cười nhẹ.
“Không sao.”
“Cảm ơn cậu đã hỏi.”
Tần Mặc khẽ gật đầu.
Hai người cùng quay về lớp.
Đi được vài bước, anh chợt lên tiếng.
“Cậu biết võ.”
“Ừ.”
“Ba mình dạy.”
“Cậu bảo, biết võ không phải để thắng người khác.”
“Mà để bảo vệ chính mình.”
Tần Mặc im lặng.
Một lúc sau, khóe môi anh khẽ cong lên, gần như không thể nhận ra.
“Rất tốt.”
Đó là lời khen đầu tiên anh dành cho cô. Hoan Hoan hơi ngẩn người, rồi mỉm cười rạng rỡ.
Không ai biết rằng…
Ở một góc hành lang phía sau, Lâm Thi Vũ đang lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người.
Đôi mắt cô ta dần trở nên lạnh lẽo.
“Có vẻ…”
“Cô ta còn khó đối phó hơn mình nghĩ.”