Đến nội dung chính

Chương 50

admin 961 Chữ Cài Đặt

Chỉ thấy trên ban công nhà bà Chu đang chen chúc đầy người, họ đã tháo chân bàn, định dùng mặt bàn dài bắc thành một cây cầu giữa hai tòa nhà.

Người dẫn đầu làm việc không ai khác chính là Thời Đại Hải.

Thời Mạn cười lạnh.

Xem ra gió Tây Bắc vẫn chưa đủ mạnh, để đám người này ăn no quá rồi, phải cho chúng nếm thêm chút thuốc mạnh mới được!

Thời Mạn quay về nhà cũ, nhưng không vội lộ diện.

Chỉ cần muốn, cô có vô số cách giết sạch cả nhà bà Chu.

Nhưng như vậy thì sao có thể đủ được?

Kiếp trước, cha con Thời Đại Hải đã mổ bụng cô, ăn thịt cô, uống máu cô!

Kiếp này, bọn chúng muốn cứ thế ung dung, không cần chịu đói khát, không cần trải qua rét buốt, nắng nóng, dịch bệnh và đau đớn, rồi dễ dàng chết đi để được giải thoát sao?

Nằm mơ đi!

Dù bọn chúng không muốn “tận hưởng” địa ngục trần gian này, Thời Mạn cũng sẽ ấn đầu ép chúng phải “tận hưởng”!
Rõ ràng chuyện Thời Mạn giết sạch toàn bộ người thuê ở căn 1803 đêm qua vẫn chưa truyền ra ngoài.

Mưa đêm cộng thêm nước lũ, đủ để cuốn trôi mọi dấu vết.

Tuy cũng có người nghe thấy tiếng súng, nhưng hiển nhiên chẳng ai nghĩ đến chuyện đó có liên quan tới vũ khí nóng.

Thế nên đám người ở nhà bà Chu mới dám tiếp tục tìm đường chết.

Anh Long bị đánh gãy tay, tối qua đã lên cơn sốt cao, sốt tới bốn mươi độ. Bà Chu miễn cưỡng lấy ibuprofen cho hắn uống, nhưng uống xong vẫn chẳng có tác dụng gì.

Cơn đau dữ dội nơi cánh tay khiến anh Long nổi điên, cộng thêm việc nhà bà Chu thật sự chẳng còn bao nhiêu lương thực.

Đến trưa hôm nay, anh Long đã hoàn toàn không kiềm chế được cơn nóng nảy của mình.

Hắn trực tiếp liên hợp với sáu người bạn đánh mạt chược khác, nhất quyết muốn xử lý Thời Mạn ở nhà bên cạnh! Quan trọng nhất là số lương thực dự trữ trong nhà cô!
Nhưng lần này anh Long đã khôn hơn rồi, những người khác cũng không muốn làm kẻ đi đầu. Thời Mạn là cháu gái của Thời Đại Hải, con ranh đó đối mặt với chính cậu ruột mình thì chắc cũng không dám xuống tay quá độc đâu nhỉ?

Mấy gã đàn ông lớn tuổi vây quanh Thời Đại Hải, ép ông ta phải đi đầu, trèo sang nhà Thời Mạn.

Thời Ngải Tuyết tức đến phát điên, không dám gây sự với đám đàn ông kia, chỉ có thể quay sang mắng bạn trai mình: “Ngụy Minh, anh có còn là đàn ông không? Trong tình huống này chẳng phải anh nên đứng ra chống lưng cho em với ba em sao?”

Từ nhỏ Ngụy Minh đã được nuông chiều, sống như cậu ấm. Mấy ngày nay vừa chịu đói vừa chịu uất ức, trong bụng vốn đã đầy lửa giận.

Hắn còn đang oán Thời Ngải Tuyết, nếu không phải vì cô ta thì sao hắn lại bị mắc kẹt ở đây?
“Im miệng đi.” Ngụy Minh mất kiên nhẫn nói: “Thời Ngải Tuyết, cô còn tưởng mình là công chúa chắc? Ai mẹ nó muốn lo cho cô?”

Thời Ngải Tuyết tức đến run người, giơ tay tát Ngụy Minh một cái: “Đồ hèn!”

Ngụy Minh ôm mặt, ánh mắt nhìn Thời Ngải Tuyết như muốn giết người.

Thời Ngải Tuyết ngoài mạnh trong yếu trừng mắt lại với hắn, nhưng thật ra trong lòng cũng chột dạ. Cô ta quay đầu mặc kệ Ngụy Minh, chạy đến tìm Thời Đại Hải.

Nhưng Thời Đại Hải cũng chẳng rảnh để ý đến cô ta, anh Long đang cầm dao phay chĩa vào ông ta, ép ông ta trèo qua cửa sổ.

“Đi thì đi, nhưng phải nói rõ trước.” Thời Đại Hải cắn răng nói: “Tôi phải lấy bảy phần lương thực trong nhà Thời Mạn!”

Sắc mặt những người khác đều rất khó coi.

Anh Long cười lạnh: “Được thôi, cho ông bảy phần.”

Hắn trao đổi ánh mắt với mấy người còn lại, ai nấy đều hiểu.

Bảy phần? Nằm mơ đi!

Đợi Thời Đại Hải qua đó phân tán sự chú ý của con ranh Thời Mạn, họ sẽ đồng loạt xông lên. Đến lúc đó, ném luôn cả nhà họ Thời xuống nước, để bọn chúng tự sinh tự diệt!

Sau khi tấm ván nối giữa hai tòa nhà được đặt xong, Thời Đại Hải cẩn thận bò qua, tinh thần căng như dây đàn, chỉ sợ Thời Mạn nghe thấy động tĩnh là lao ra, vung gậy bóng chày cho ông ta một cú vào đầu.

Thấy mình sắp chạm được vào lan can ban công nhà Thời Mạn, hai mắt Thời Đại Hải sáng rực.

Ngay khoảnh khắc tay ông ta nắm lấy lan can.

“A A A A A!!!” Tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất bùng nổ từ miệng ông ta.

Tất cả mọi người đều giật nảy mình.

“Ba!” Thời Ngải Tuyết cũng cao giọng hét lên.

Chỉ thấy toàn thân Thời Đại Hải co giật, vừa gào khóc vừa lùi về sau.

Anh Long đứng ở cửa sổ cầm dao chỉ vào ông ta cũng chẳng có tác dụng. Thời Đại Hải trực tiếp bật dậy, cả người như quả bóng bị bắn ngược trở lại, ngã thẳng xuống ban công nhà bà Chu.

Lúc này mọi người mới nhìn rõ bàn tay của ông ta.

Bàn tay vừa nắm lan can không ngừng co giật, cháy đen sì, trông như vừa chạm phải điện cao thế, da thịt nứt toác.

Vết thương này rất quen thuộc. Lúc Chu Phúc bị điện giật chết, da thịt trên người cũng biến thành như vậy.