Đến nội dung chính

Chương 44

admin 868 Chữ Cài Đặt

Trực giác của Tần Kiêu vô cùng nhạy bén, trông cô gái nhỏ trước mặt vẫn còn trẻ, nhưng ánh mắt của đối phương lại khiến anh ấy có cảm giác giống như một con thú hoang.

Đó không phải ánh mắt của người bình thường, mà giống như ánh mắt của một người từng nhìn thấy máu.

Thời Mạn cười cười, cũng không giải thích.

Đúng là đối phương từng cứu cô một mạng, nhưng là ở kiếp trước, quyền quân thể và kỹ thuật cận chiến của cô đều do đối phương dạy.

Không đợi đối phương lên tiếng trước, Thời Mạn trực tiếp ném chìa khóa du thuyền qua.

Tần Kiêu giơ tay bắt lấy, hơi sững sờ, những người khác cũng ngây ra.

Thời Mạn: “Cho anh chiếc du thuyền này, coi như báo đáp ân tình, sau này coi như chúng ta thanh toán xong.”

Mấy người chiến sĩ nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Tần Kiêu muốn từ chối, nhưng anh ấy hiểu rõ một chiếc du thuyền mini có thể phát huy tác dụng lớn đến mức nào trong tình hình hiện tại, thực tế không cho phép anh ấy từ chối.

Nhưng anh ấy thật sự không nhớ nổi Thời Mạn là ai.

“Coi như tôi mượn chiếc du thuyền này, xin hỏi cô tên gì? Có thể để lại phương thức liên lạc không?”

Thời Mạn cười cười, nhảy lên chiếc xuồng cao su được kéo theo phía sau du thuyền mini, vẫy tay với Tần Kiêu: “Khả năng cao là sẽ không gặp lại nữa đâu.”

Sự dứt khoát của cô lại khiến những người khác sốt ruột.

Đại Tráng: “Cô gái, chúng tôi không thể lấy một cây kim một sợi chỉ của quần chúng nhân dân được, dù sao cũng phải để lại địa chỉ gì đó, sau này chúng tôi còn trả lại cho cô chứ.”

“Công dân nhiệt tình.” Thời Mạn lớn tiếng nói, nhìn thấy mấy chiến sĩ đối diện đều lộ ra vẻ dở khóc dở cười, cô cũng không nhịn được bật cười.
Cười thì cười, nhưng tâm trạng lại rất phức tạp.

Cô kính trọng quân nhân, cho dù là kiếp trước, vẫn có một nhóm người chưa từng từ bỏ việc cứu vớt nhân loại như vậy.

Nhưng thiên tai tận thế đang càn quét toàn cầu, cho dù là bộ máy nhà nước thì cũng bất lực, Trái Đất tê liệt, trước sức mạnh của tự nhiên, con người nhỏ bé chẳng khác nào con kiến.

Thời Mạn không có ý định làm đấng cứu thế, cũng không có năng lực đó, kiếp này, những kẻ từng nợ cô ở kiếp trước… một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát.

Những kẻ có thể gây uy hiếp cho cô, cô cũng sẽ không mềm lòng.

Còn những người từng giúp đỡ cô, trong phạm vi năng lực của mình, cô vẫn sẽ báo đáp, coi như để bản thân không biến thành một con quái vật vô cảm.

“Cuối cùng khuyên anh một câu.” Thời Mạn nhìn Tần Kiêu: “Đừng đến núi Hồng Đô, nơi đó không trụ được bao lâu đâu.”
Sắc mặt Tần Kiêu hơi thay đổi.

Theo lý mà nói, hiện tại phần lớn dân thường vẫn chưa biết chuyện rút lui vào núi Hồng Đô mới đúng.

“Cô…”

Tiếng động cơ cắt ngang lời Tần Kiêu, Thời Mạn khởi động máy, chiếc xuồng cao su nhanh chóng rời đi.

“Ngầu thật!” Tiểu Hổ kêu lên một tiếng “wow”: “Đội trưởng, chị gái này ngầu quá đi!”

Mặt trẻ non: “Câu cuối cùng của cô ấy có ý gì?”

Tần Kiêu lắc đầu, siết chặt chìa khóa du thuyền mini, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ suy tư.

Tiểu Hổ lại không kìm được: “Tôi lên du thuyền xem thử trước, không biết cách điều khiển chiếc du thuyền này có giống thuyền cứu hộ không.”

Một phút sau, Tiểu Hổ chạy lên boong tàu: “Đội trưởng! Mọi người mau lên đây, có đồ ăn! Rất nhiều đồ ăn!!!”

Tần Kiêu và mấy người khác sững sờ, đều lên du thuyền.

Chỉ thấy bên trong thuyền đặt hai thùng lương khô, ngoài ra còn có mười can nước khoáng 5L và hai can dầu diesel.

Mũi Đại Tráng cay cay, cả người cao lớn đều kích động: “Đồ ăn, thật sự là đồ ăn!”

Mặc dù là lương khô, nhưng đối với họ hiện tại mà nói, tuyệt đối là lương thực cứu mạng!

Tần Kiêu hít sâu một hơi, nói không cảm kích là giả.

Là đội trưởng, anh ấy suy nghĩ nhiều hơn những người khác một chút, cũng càng hiểu rõ những thực phẩm này quý giá đến mức nào!

Ngay cả một đội đặc cảnh như họ cũng không đợi được viện trợ, có thể tưởng tượng được tình hình đã nghiêm trọng đến mức nào.

Ít nhất trong thời gian ngắn, phía chính phủ không thể cung cấp tiếp tế cho cư dân trong thành phố.

Chết đói trong thời bình là một chuyện nực cười.

Nhưng nếu hòa bình bị phá vỡ, vì một miếng ăn, con người sẽ chẳng khác dã thú là bao.

Mặt trẻ con nghiêm túc nói: “Đội trưởng, nhất định phải bảo quản số thức ăn này cẩn thận.”

Tần Kiêu gật đầu, rõ ràng mặt trẻ con đã nghĩ giống anh ấy.