Đến nội dung chính

Chương 3

admin 978 Chữ Cài Đặt

Bóng tối của tận thế đè nặng trong lòng khiến Thời Mạn không dám lãng phí dù chỉ một chút thời gian!

Lúc này, thời gian chính là sinh mạng!

Căn nhà cũ chỉ cách khu dân cư nơi Thời Đại Sơn ở một con phố, con đường nhựa nằm ở giữa giống hệt một dòng sông, rạch ròi phân cách khu làng trong thành phố với đô thị hiện đại.

Đúng vậy.

Căn nhà cũ bà ngoại để lại cho Thời Mạn nằm ngay trong khu làng trong thành phố, xung quanh là các tòa nhà cao tầng san sát, gần đó có trung tâm thương mại lớn, phía bên kia khu làng còn có cả khu biệt thự.

Thời Mạn băng qua đường, chạy về khu làng trong thành phố, những công trình xung quanh như vẫn dừng lại ở thập niên 90, nhà tự xây cao thấp xen kẽ, đường sá chật hẹp và đông đúc.

Trong khu làng vẫn còn không ít người sinh sống, tầng một đa số là cửa hàng tạp hóa hoặc quán ăn, nhưng vì sắp giải tỏa nên rất nhiều nơi đã đóng cửa.
Những người còn ở lại thì hoặc là chưa thương lượng xong tiền đền bù, hoặc là người thuê nhà vì giá thuê rẻ.

Khu làng chỉ có hai con đường lớn giao nhau thành hình chữ thập, nhà của Thời Mạn vừa khéo nằm ngay góc ngã tư.

Đừng nhìn căn nhà cũ của cô có tới năm tầng, còn có cả sân nhỏ có hàng rào, nhưng tường ngoài đã nứt mẻ, từng mảng xi măng lớn bong tróc để lộ gạch đỏ và cốt thép bên trong.

Đó hoàn toàn là một căn nhà nguy hiểm!

Ngay cả môi giới bất động sản nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu, chính vì nguyên nhân này nên căn nhà chưa từng được cho thuê.

Khi Thời Mạn đang vật lộn với ổ khóa gỉ sét trên cánh cổng sắt của sân nhỏ, một bà thím đã chạy từ tiệm mạt chược bên cạnh ra, vừa tới đã kéo lấy cánh tay cô: “Nghe tiếng là biết Tiểu Mạn về rồi! Vừa hay chiều nay cháu trai dì tới đây, lần này cháu có thời gian gặp nó rồi chứ?”
“Cháu trai dì là con trai độc đinh trong nhà đấy nhé! Không nhanh tay thì bỏ lỡ lần này sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu!”

Ổ khóa vốn đã khó mở vì gỉ sét, giờ lại bị kéo như vậy khiến lửa giận trong lòng Thời Mạn bốc lên.

Cô nhớ người hàng xóm già họ Chu này, gia đình bà ta mở tiệm mạt chược, vợ chồng Thời Đại Sơn rất thích tới đây đánh bài.

Kiếp trước, bà Chu rất coi thường cô, nhưng sau khi căn nhà cũ được xác định nằm trong diện giải tỏa, thái độ của bà ta lập tức thay đổi. Nhiệt tình đến mức muốn giới thiệu đứa cháu trai hơn ba mươi tuổi vẫn ăn bám gia đình và lêu lổng không nghề nghiệp của mình cho cô.

“Không có thời gian! Có thời gian cũng không gặp!” Thời Mạn dùng sức rút tay ra, cùng lúc đó vặn mạnh ổ khóa. Rắc một tiếng, khóa mở: “Đứa cháu đó quý giá như vậy sao bà không cất kỹ rồi ngày ngày thắp ba nén nhang cúng bái luôn cho rồi đi?”
Thời Mạn dỗi người xong thì lập tức vào sân, rầm một tiếng đóng sập cổng lại.

Sắc mặt bà Chu vô cùng khó coi, bà ta đập cổng ầm ầm rồi chửi: “Cái thứ không cha không mẹ mà còn dám vênh váo!”

“Giới thiệu cháu trai tao cho mày là vì tao coi trọng mày đấy! Mày nghĩ mày là cái thá gì hả?”

Thời Mạn cười lạnh, cô vừa lấy chìa khóa mở cửa căn nhà cũ, vừa gọi điện thoại: “A lô, cảnh sát phải không? Tôi muốn tố cáo có người tụ tập đánh bạc, đúng rồi, địa chỉ là…”

Thời Mạn hiểu rõ quy mô đánh bài trong tiệm mạt chược nhà bà Chu lớn đến mức nào, chỉ cần kiểm tra là sẽ lòi ra ngay.

Cô không có thời gian dây dưa với loại phiền phức này, nhưng cũng không ngại tạo chút phiền phức cho đối phương!

Mục tiêu của Thời Mạn rất rõ ràng, mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi nhận tiền đền bù giải tỏa trước, sau đó nhanh chóng tích trữ vật tư.

Nhưng quan trọng nhất là cô phải xác nhận hai chuyện.

Căn nhà cũ bà ngoại để lại cho cô rất kỳ lạ, cho dù tận thế với đủ loại thiên tai bão, lũ, tuyết lớn, động đất… liên tục xảy ra, căn nhà ấy vẫn sừng sững không đổ!

Ở giai đoạn sau, Thời Mạn đã bị mổ bụng ăn thịt ngay trong căn nhà này, cũng chính vào lúc trước khi chết, cô nghe được những lời bàn tán của đám người Thời Đại Sơn.

Họ nói rằng thỉnh thoảng trong căn nhà cũ lại vô cớ xuất hiện thức ăn và nước uống, trông cửa sổ cửa chính thì cũ kỹ nhưng lại kiên cố đến quỷ dị.

Chỉ là lượng thức ăn và nước không nhiều, chỉ đủ để miễn cưỡng duy trì sự sống. Nhưng không lâu trước khi cô chết, đột nhiên thức ăn và nước trong nhà không còn xuất hiện nữa.

Sau đó, Thời Mạn bị ăn thịt.

Căn nhà cũ đang cất giấu một bí mật, mà bí mật đó có thể giúp cô sống sót sau khi tận thế giáng xuống. Ngoài ra còn có chuyện thứ hai…

Thời Mạn thấp thỏm mở cánh cửa căn nhà cũ ra, vừa bước vào, một bóng trắng đã nhanh nhẹn lao tới.

Khoảnh khắc tiếng mèo kêu quen thuộc đã lâu không nghe thấy vang lên bên tai, đôi mắt Thời Mạn lập tức đỏ hoe: “Sữa Bò!”