Thời Đại Hải thấy mọi người đều đang công kích Thời Mạn, cũng dám tiến lên góp lời: “Thời Mạn, mày tự giác mang thức ăn tới đây đi. Nể tình chúng ta là họ hàng, tao còn có thể thuê luật sư giúp mày. Nếu không thì mày vừa lừa đảo vừa giết người, chắc chắn phải ăn cơm tù rồi!”
Cảm xúc của Thời Mạn vô cùng ổn định, mũi dao chỉ vào Thời Đại Hải: “Đánh rụng một cái răng của ông ta, tôi cho một miếng thịt.”
Thái độ này khiến hai cha con Thời Đại Hải tức điên.
Anh Long và những người khác cũng cảm thấy bị sỉ nhục.
Con đàn bà này thật sự coi bọn họ là chó sao?
“Đệt! Ông đây không nhịn nổi nữa rồi, con nhãi này đúng là cần được dạy dỗ, thật sự cho rằng ông đây không qua được, không đánh được mày sao?!”
Anh Long vốn đã đói đến mức đầu óc choáng váng, lại còn bị chọc giận, lập tức ném chuyện Chu Phúc chết thế nào ra sau đầu, chuẩn bị trèo qua cửa sổ nhảy sang nhà Thời Mạn, trực tiếp ra tay.
Nhưng hắn cũng có chút khôn ngoan, không học theo Chu Phúc trực tiếp bước một chân sang.
Hắn giẫm lên mép cửa sổ ban công, một tay bám chặt khung nhôm bên ngoài cửa sổ, thân thể nghiêng về phía trước, dùng tay còn lại với lấy lan can ban công nhà Thời Mạn.
Hắn dùng sức vươn tay về phía trước, lòng bàn tay nắm chặt lấy lan can sắt.
Bắt được rồi!
Trong lòng anh Long vui mừng.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng hét của những người phía sau: “A a a!!!”
“Cẩn thận!!!”
“Đệt mẹ!!!”
Anh Long cảm thấy có điều chẳng lành. Khi ngẩng đầu lên, trước mắt hắn đã chợt lóe, còn chưa kịp nhìn rõ thì bàn tay đang nắm lan can ban công nhà Thời Mạn đã truyền đến cảm giác tê dại chấn động, cơn đau chậm mất hai giây mới truyền tới.
“A!!!” Anh Long hét thảm.
Ngay lúc vừa rồi, Thời Mạn đã nhấc một cây gậy bóng chày bên chân lên, trực tiếp đập vào tay hắn.
Tay phải của anh Long lập tức đau đến mất cảm giác. Miệng hắn liên tục phun ra những câu chửi thề, vẻ mặt dữ tợn như muốn băm Thời Mạn thành trăm mảnh.
Nhưng Thời Mạn chỉ nhướng mày.
Sau khi sức mạnh được nâng cấp, giới thiệu nói rằng chỉ cần một cú đấm là cô có thể đánh cho một người đàn ông trưởng thành choáng váng.
Phát gậy vừa rồi cô chỉ dùng ba phần sức lực, ngón tay anh Long đã lập tức bầm tím sưng đỏ, mất đi cảm giác.
Nhìn thấy tay đối phương vẫn đang nắm chặt không chịu buông ra, khóe miệng Thời Mạn cong lên. Khi anh Long nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, trong lòng hắn lại thịch một tiếng, mồ hôi lạnh lập tức túa đầy sau lưng.
Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Thời Mạn giơ cao cây gậy bóng chày lên, hung hăng đập xuống cẳng tay Long ca.
Âm thanh xương cốt nứt gãy vang lên, thậm chí còn xuyên qua máu thịt truyền ra ngoài, khiến tất cả mọi người tê dại da đầu.
Tiếng kêu thảm thiết của anh Long vang lên đầy tuyệt vọng. Cẳng tay phải của hắn bị Thời Mạn dùng một gậy đánh gãy, cơn đau dữ dội khiến cơ thể mất hết sức lực, hắn mất thăng bằng ngã xuống. Tay trái hắn miễn cưỡng bám lấy cửa sổ, nhưng cơn đau khiến hắn hoàn toàn không thể dùng thêm chút sức nào.
Người đàn ông vừa rồi còn là đại ca xã hội, giờ đây đã bị phế mất một cánh tay, nửa thân thể treo lơ lửng ngoài cửa sổ như một con chó chết, khóc lóc thảm thiết: “Cứu tôi… a a a a… cứu tôi với… mau kéo tôi vào…”
“Mau… mau lên!!!”
Những người khác cuống cuồng kéo hắn vào trong phòng.
“A a!!! Tay tôi gãy rồi, tay tôi gãy rồi hu hu hu!!!”
“Bác sĩ! Tôi cần bác sĩ, mau gọi 120 đi!!!”
“Đau chết tôi rồi!!!”
Tiếng khóc la thảm thiết khiến người ta lạnh sống lưng, tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cũng có người vội vàng gọi thử 120, nhưng không ngoài dự đoán, gọi đi vẫn chỉ nghe tiếng bận.
“Đều là do Thời Mạn! Nó cố ý gây thương tích! Các người mau qua bắt nó lại đi!” Đến lúc này mà Thời Ngải Tuyết vẫn còn xúi giục những người khác đối phó với Thời Mạn.
Nhưng Thời Mạn chỉ cười khẩy, thản nhiên trở về chỗ ngồi, tiếp tục ăn bữa trưa của mình. Vừa ăn, cô vừa thích thú thưởng thức từng gương mặt hoảng sợ ở phía đối diện, hỏi: “Có ai nghe máy không? Đồ ăn trong nhà còn đủ ăn không?”
“Nếu chỉ uống nước, con người có thể cầm cự sáu bảy ngày. Các người đã hai ngày chưa ăn gì rồi đúng không?”
Thời Mạn gặm sườn, thật sự quá thơm, thơm đến mức đôi mắt cô cũng nheo lại.
Ở phía đối diện, mặc dù anh Long kêu gào đau đớn xé lòng, nhưng khi những người khác nhìn thấy dáng vẻ ăn uống ngon lành của Thời Mạn, vẫn không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Đau ở trên người người khác, nhưng đói lại ở trong bụng mình.
Thời Mạn gặm sạch sẽ, không còn sót lại chút thịt nào trên xương, rồi ném thẳng chiếc xương về phía đối diện. Chiếc xương rơi chính xác vào ban công nhà bà Chu.
Thời Mạn nở một nụ cười có thể nói là độc ác: “Các người cảm thấy, năm ngày sau nước lũ sẽ rút trước, hay cứu viện tới trước, hoặc là… các người sẽ chết đói trước?”
Chết đói?
Hai chữ này giống như một câu chuyện cười.
Nhưng lại giống như một lời tiên tri, khiến không ít người phía đối diện run rẩy.