Đến nội dung chính

Chương 19

admin 792 Chữ Cài Đặt

Thời Mạn vừa ăn sữa đông hai lớp vừa kéo lên đầu đoạn chat, bắt đầu nghe từ tin nhắn thoại đầu tiên.

Thời Thành Tài: “Thời Mạn, con quỷ chết yểu kia! Mày dám lừa tiền tao! Bốn triệu đó! Tao đã đem cả nhà lẫn xe đi thế chấp rồi!”

Thời Đại Hải: “Thời Mạn, mày dám lừa tiền tao thì cứ chờ ngồi tù mục xương đi. Đồ tạp chủng không cha không mẹ, đáng lẽ phải bóp chết mày lúc mày vừa sinh ra mới đúng!”

Trương Xuân Hà: “Cái thứ súc sinh không bằng cầm thú đó chính là sao chổi. Cho nó đi tù còn là quá nhẹ, phải treo nó lên đánh gãy chân rồi bán vào một vùng núi hẻo lánh làm vợ cho thằng què mới đúng!”

Rõ ràng là trong lúc Thời Mạn ngủ, cô đã bỏ lỡ quá nhiều màn kịch lớn.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Thời Mạn, Trương Xuân Hà đã nhanh chóng tìm được địa chỉ của Uông Tuyết Hoa. Bà ta dẫn theo con trai, gọi thêm người quen rồi kéo tới tận nơi bắt gian.
Phải nói rằng Trương Xuân Hà cũng có vài phần “thông minh”. Bà ta bảo hàng xóm giả vờ nói nhà bị dột nước để gõ cửa, đợi đến khi Thời Đại Sơn chỉ mặc một chiếc quần đùi ra mở cửa, bà ta lập tức xông vào cào cấu tới tấp.

Nghe thấy động tĩnh, Uông Tuyết Hoa bước ra ngoài, sắc mặt lập tức thay đổi.

Thời Đại Sơn bị bắt quả tang ngoại tình, vốn còn có hơi chột dạ, nhưng bị Trương Xuân Hà cào cho mặt đầy máu, chút chột dạ đó lập tức biến mất sạch sẽ.

Lại thêm việc hàng xóm ngoài cửa đang chỉ chỉ trỏ trỏ, còn có người cầm điện thoại quay video. Cơn giận bùng nổ, ông ta tát một cái khiến Trương Xuân Hà ngã xuống đất, sau đó rầm một tiếng đóng sập cửa lại.

Trên đường tới đây, Thời Thiên Kiệt đã nghe Trương Xuân Hà kể chuyện ba mình ngoại tình nuôi tiểu tam bên ngoài, nếu sinh ra con hoang thì sau này còn tới cướp tiền của nó, giờ lại thấy mẹ mình bị đánh nên Thời Thiên Kiệt liền hận ba mình ngay tại chỗ.
“Tôi đâm chết ông! Sao ông dám ra ngoài sinh con hoang!”

Thời Thiên Kiệt là một thằng béo gần một trăm cân, nó lao tới như bê con, húc thẳng vào bụng ba mình.

“Ái da…” Thời Đại Sơn bị húc ngửa người ra sau, ôm háng ngã xuống đất.

Uông Tuyết Hoa đã sợ tới mức hồn bay phách lạc, quay đầu muốn chạy. Nhưng Trương Xuân Hà sao có thể để Uông Tuyết Hoa chạy được? Bà ta bò dậy, xông tới túm tóc Uông Tuyết Hoa rồi tát liên tiếp.

“Con đĩ! Dám quyến rũ chồng tao!”

Uông Tuyết Hoa hoàn toàn không phải đối thủ của Trương Xuân Hà. Bị tát tới mức chảy máu mũi, chỉ biết liên tục kêu cứu, nói mình đau bụng.

Trương Xuân Hà vừa nghe thấy thì suýt nữa ngất xỉu, thế mà thật sự đã mang thai con hoang rồi?!

“Tôi không sống nổi nữa rồi! Thời Đại Sơn, lương tâm ông bị chó ăn mất rồi à… Á!!!”
Thời Đại Sơn bò dậy, lao tới đá một cú khiến Trương Xuân Hà văng ra, sau đó che chắn cho Uông Tuyết Hoa ở phía sau.

Trương Xuân Hà ngồi bệt dưới đất vừa khóc vừa lăn lộn: “Con trai à! Ba con đánh mẹ! Trong bụng con hồ ly tinh kia thật sự có con hoang rồi! Ba con không phải thứ tốt đẹp gì đâu!”

Thời Thiên Kiệt càng tức hơn, tuyệt kỹ bê con lại được khởi động: “A a a! Tôi đâm chết ông!!!”

Tiếng phụ nữ hét chói tai, tiếng đàn ông chửi rủa, tiếng gào thét của đứa trẻ hư, tiếng chửi bới của mụ đàn bà chanh chua vang lên không dứt.

“Gia đình bốn người” mày đánh tao tao đánh mày, đánh từ sáng tới tối, cảnh sát tới hòa giải cũng không có tác dụng. Thời Đại Sơn không chịu về nhà, Trương Xuân Hà liền dẫn theo con trai ở lì trong nhà Uông Tuyết Hoa.

Sau đó… muốn đi cũng không đi được nữa.

Cả khu dân cư đã bị ngập.

Trương Xuân Hà không phải người chịu được uất ức. Bà ta lập tức gọi điện cho Thời Đại Hải và Thời Thành Tài, còn chưa kịp khóc lóc kể khổ thì đã nghe được chuyện hai anh em bị lừa tiền.

Nghe xong, Thời Đại Sơn cũng bắt đầu chửi: “Trước đây con súc sinh Thời Mạn đó còn đòi tao năm triệu! Lá gan nó lớn thật!”