Đến nội dung chính

Chương 15

admin 1.134 Chữ Cài Đặt

Thời Thành Tài lập tức vươn tay đè hợp đồng xuống, gân xanh trên trán nổi lên: “Bốn triệu quá nhiều! Cháu cho cậu một tháng…”

Thời Mạn cười như không cười: “Bạn bè của cậu ba nhiều như vậy, lại còn toàn mở công ty cho vay thế chấp, gom bốn triệu chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”

Mắt Thời Thành Tài trợn lên: “Cháu có ý gì? Muốn cậu đem nhà mình đi thế chấp à?”

Thời Mạn lười nói nhảm với ông ta, đứng dậy bỏ đi.

“Ấy, Tiểu Mạn, cháu đợi đã, chúng ta thương lượng thêm chút nữa!”

Thời Mạn không thèm để ý, giả vờ nhìn điện thoại: “Bạn học cháu đã chuẩn bị tiền xong rồi. Cậu ba, chúng ta là người một nhà, sao cháu có thể kiếm tiền của cậu được, thôi cứ bán cho người khác vậy!”

“Không được!” Thời Thành Tài kéo cô lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bốn triệu, cậu trả!”
Ông ta đã nghe chị dâu cả nói về chuyện con nhóc chết tiệt này cũng đòi tiền họ, mở miệng là năm triệu. Về phía Thời Đại Hải, ông ta không hỏi thăm, nhưng đoán chừng cũng không khác là bao.

Quan hệ giữa Thời Thành Tài và người anh hai Thời Đại Hải vốn không tốt, gần như là kiểu cả đời không qua lại với nhau.

Sau khi đọc hợp đồng, Thời Thành Tài cũng đưa ra câu hỏi giống hệt Thời Đại Hải, Thời Mạn vẫn dùng câu trả lời cũ đáp lại.

Nửa tiếng sau, bốn triệu được chuyển vào tài khoản.

Thời Mạn đứng dậy rời đi. Trước lúc đi, cô phục vụ nhỏ đầy vẻ ngưỡng mộ dùng hai tay dâng chìa khóa xe lên cho cô, sau đó vui mừng khôn xiết cầm hóa đơn chạy đi tìm Thời Thành Tài.

Lúc lái xe van rời đi, thông qua gương chiếu hậu, Thời Mạn nhìn thấy Thời Thành Tài mặt mày xanh mét lao ra khỏi quán cà phê, nhưng lại bị các nhân viên phục vụ kéo lại không cho đi, bộ dạng tức đến phát điên.
“Rưng rưng nước mắt” kiếm được mười triệu tệ từ cậu hai và cậu ba, Thời Mạn lại có thể tiếp tục đại nghiệp tích trữ hàng hóa.

Trên đường đi, cô vừa uống cà phê vừa nhìn điện thoại, Trương Xuân Hà gọi không ít cuộc, Wechat cũng bị gửi cả đống tin nhắn.

Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều là những lời chửi rủa liên quan tới các cơ quan sinh dục.

Rõ ràng, muốn “rưng rưng nước mắt” kiếm tiền từ Thời Đại Sơn là chuyện không thể.

Điều này cũng nằm trong dự đoán của Thời Mạn.

Ngay từ đầu tên cờ bạc nát rượu Thời Đại Sơn đã muốn lấy không. Đừng nói năm triệu, cho dù là năm trăm nghìn, ông ta cũng không móc ra nổi.

Thời Mạn nhìn thời gian, đầu tiên là gọi cho Thời Đại Sơn, nhưng đối phương không nghe máy. Sau đó cô mới gọi cho Trương Xuân Hà, điện thoại nhanh chóng được kết nối.
Vừa mở miệng, Trương Xuân Hà đã mắng: “Con đĩ nhỏ, mày còn dám gọi điện tới à? Mày đang ở đâu? Trong vòng nửa tiếng phải cút tới đây cho tao, nếu không có tin tối nay cậu cả của mày tới treo mày lên đánh không!”

Thời Mạn cười lạnh, chậm rãi nói: “Thời Đại Sơn không có ở nhà nhỉ.”

Trương Xuân Hà nói: “Cậu cả của mày đang đánh mạt chược, hôm nay ông ấy thua tiền nên tâm trạng đang rất xấu, biết điều thì tự cút tới đây quỳ xuống đi!”

Trước kia, cứ hễ Thời Đại Sơn thua bài là sẽ đánh Thời Mạn tới chết đi sống lại. Ngón út tay trái của cô bị dị dạng một chút, chính là vì hồi nhỏ bị Thời Đại Sơn đánh gãy. Ông ta không đưa cô đi chữa trị, sau này xương tự lành nên hơi lệch.

Trương Xuân Hà cho rằng nói như vậy Thời Mạn sẽ sợ hãi, nếu là kiếp trước, cô thật sự sẽ sợ.

Nhưng bây giờ… Thời Mạn chậm rãi nói: “Đang đánh mạt chược với bạn học cũ phải không? Mối tình đầu của cậu cả tên gì ấy nhỉ? Uông Tuyết Hoa à? Mợ cả thử đoán xem bây giờ cậu cả đang ở đâu?”

Giọng Trương Xuân Hà thay đổi: “Ý mày là gì!!!”

Thời Mạn bật cười vui vẻ: “Không phải chứ không phải chứ? Mợ cả không biết Uông Tuyết Hoa cũng sống cùng khu với mình sao? Nghe nói sau khi ly hôn bà ta vẫn luôn độc thân, gần đây còn mang thai nữa đấy. Mợ đoán xem đứa bé là của ai?”

Nói xong, Thời Mạn cúp máy.

Cứ để cho Thời Đại Sơn và nhân tình của ông ta hưởng thụ màn phát điên hoành tráng của Trương Xuân Hà đi.

Trương Xuân Hà vốn là người nhiều chuyện lại thích dò la khắp nơi, muốn tìm ra Uông Tuyết Hoa ở tòa nào cũng chẳng cần mất bao lâu.

Chuyện Thời Đại Sơn ngoại tình với bạn học cũ là điều mà kiếp trước sau khi thiên tai bùng phát, Uông Tuyết Hoa bụng mang dạ chửa tìm tới tận cửa, Thời Mạn mới biết.

Khi đó Trương Xuân Hà đã nổi điên một trận, nhưng người phụ nữ Uông Tuyết Hoa này cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Sau thiên tai, bà ta liền đi tìm không ít đàn ông làm chỗ dựa. Kiếp trước, Thời Mạn nghe loáng thoáng rằng cuối cùng bà ta vẫn sinh đứa bé ra.

Sinh thường, nhưng đứa trẻ không sống được.

Khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng lại có mùi thịt bay ra từ nhà Uông Tuyết Hoa…

Thời Mạn không được tận mắt nhìn thấy cảnh chó cắn chó đặc sắc đó nữa rồi.

Cô tới trung tâm thương mại đồ dã ngoại lớn nhất thành phố, mua một lượng lớn vật tư ngoài trời. Chủ yếu là quần áo chống lạnh, áo khoác dã ngoại, quần dã ngoại, giày chống trượt, thiết bị lặn, bình oxy cùng các vật dụng khác.

Điều đáng nhắc tới là trung tâm này còn bán cả cung composite, đầu mũi tên được làm bằng thép, tuy sát thương có hạn nhưng nếu mang về tự gia công thêm một chút… thì hiệu quả lại là chuyện khác~

Xử lý xong lô vật tư này, Thời Mạn lập tức lên đường tới thành phố A, tranh thủ thu thập thêm vật tư trước khi thiên tai giáng xuống.

Đi đường cao tốc tới thành phố A chỉ mất hai tiếng. Trên đường, mưa lớn lại bắt đầu rơi. Dọc đường, Thời Mạn gặp không ít vụ tai nạn giao thông. Sau ba tiếng, cô hữu kinh vô hiểm tới được thành phố A.