Đến nội dung chính

Chương 13

admin 870 Chữ Cài Đặt

Thời Mạn thu đồ vô cùng sảng khoái, mãi đến khi đầu óc bắt đầu căng tức, cô mới dừng lại. Đợt thu hoạch này đã lấp đầy một nửa kho hàng của cô, cô cũng tiêu tốn hai tiếng đồng hồ trong công trường.

Sau khi trèo tường đi ra, cô tiện tay ném áo mưa ra phía sau. Dù mặc áo mưa nhưng người cô vẫn ướt sũng, may mà điều hòa của chiếc xe cũ này vẫn chưa hỏng.

Thời Mạn bật chế độ sưởi ấm, lái xe thêm năm cây số rồi dừng lại nghỉ ngơi một lát.

Cô lấy một chiếc hamburger từ trong ba lô cá nhân ra gặm vài miếng, lại uống một cốc nước ngọt để bổ sung đường, còn không quên lấy hai thanh snack mèo ra thưởng cho Sữa Bò.

Thời Mạn nhìn đồng hồ, lúc này đã là năm giờ sáng, cô hẹn lấy hàng với ông chủ lò mổ vào lúc bảy giờ sáng nên không bị trễ. Thời Mạn lập tức lái xe đến lò giết mổ.
Sáu giờ rưỡi sáng, cô đến nơi.

Nhân lúc trời còn tối, Thời Mạn đổi sang chiếc xe tải lấy được từ công trường trên đoạn đường không có camera giám sát, rồi lái tới nhận hàng.

Công nhân lò mổ chất toàn bộ số heo, bò, dê, gà, vịt, ngỗng mà cô đã đặt lên xe. Cả gia súc đã được sơ chế cùng với tiết heo, tiết bò, tiết dê cũng được đưa lên hết.

Khi xem bản đồ trước đó, Thời Mạn phát hiện cách đây khoảng một nghìn mét còn có một trang trại nuôi gà vịt. Trứng gà và trứng vịt là thứ cô quên mua trước đó, thế là cô lái xe sang bên đó luôn.

Một hơi mua mười ngàn quả trứng gà, mười ngàn quả trứng vịt và mười ngàn quả trứng ngỗng, đồng thời còn mua thêm năm nghìn quả trứng đã được thụ tinh của mỗi loại.

Đất đen năng suất cao cũng đã có rồi, ai nói sau này cô không thể nuôi gà nuôi vịt chứ?
Trước đó Thời Mạn từng thử đưa Sữa Bò vào kho, cô vào được, nhưng Sữa Bò lại bị loại ra ngoài, rõ ràng kho hàng không thể chứa sinh vật sống.

Nếu không thì Thời Mạn càng muốn mua một đống gia cầm gia súc sống bỏ vào trong đó hơn!

Các chợ hoa và chợ đầu mối kim khí của thành phố C đều tập trung ở huyện ngoại thành, Thời Mạn tới chợ hoa mua một lô hạt giống và cây giống ăn quả.

Nào là cải thảo, rau diếp dầu, bắp cải, xà lách, cây giống cà chua, cây giống dâu tây, cây giống ớt, cây táo, cây lê, cây xoài, cây anh đào… chỉ cần trong chợ có bán là cô lấy hết!

Sau đó cô đến chợ kim khí, mua các linh kiện cần thiết để cải tạo súng bắn đinh, bận rộn thêm hai tiếng đồng hồ nữa.

Sau khi thu hết đồ vào ba lô cá nhân, cô lại làm y như trước, lái xe tải đến nơi không có camera hay người qua lại rồi đổi về chiếc xe van, sau đó lái trở lại nội thành, tới chợ lấy số rau củ và trái cây đã đặt trước.
Thời Mạn không về nhà, cô nhìn điện thoại, từ chín giờ sáng đến giờ vẫn liên tục có cuộc gọi và tin nhắn WeChat gửi tới, đương nhiên người gọi là Thời Đại Hải.

Thời Mạn mở hệ thống giám sát từ xa ra, thông qua bảng điều khiển, cô nhìn thấy chiếc Mercedes của Thời Đại Hải đang đỗ ngay trước cổng căn nhà cũ.

Thời Mạn lái xe tới một quán cà phê cách nhà khoảng hai cây số, rồi gửi định vị cho Thời Đại Hải, hẹn gặp ông ta tại đây.

Mười lăm phút sau, Thời Đại Hải tới nơi.

Bộ dạng hiện giờ của Thời Mạn thực sự không thể coi là chỉnh tề, đêm qua bị dính mưa, lại liên tục bận rộn, cộng thêm làn da trắng bệch khiến quầng thâm dưới mắt cô trông đặc biệt rõ ràng.

Cô có một đôi mắt đào hoa, mí mắt hai lớp sâu và rõ nét, sống mũi cao thẳng. Xét về nhan sắc, đúng là cô đã kế thừa rồi vượt qua vẻ đẹp của mẹ mình. Năm nhất đại học, lúc phát tờ rơi ở phố đi bộ, từng có không ít công ty ươm tạo người nổi tiếng trên mạng muốn ký hợp đồng với cô.

Toàn thân Thời Đại Hải toát lên vẻ u ám, ánh mắt nhìn cô đầy âm trầm và dò xét, vừa mở miệng đã lên giọng dạy đời: “Sáng sớm không ở nhà, nhìn cái bộ dạng ma quỷ của mày kìa. Tối qua đi ngủ với đàn ông rồi à?”

Thời Mạn nhấp một ngụm cà phê, ném bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn lên bàn: “Hoặc ký hợp đồng, trả tiền rồi lấy nhà, hoặc cút, ông chỉ có năm phút để suy nghĩ.”

Thời Đại Hải tức đến đỏ mặt, nhưng khoản tiền đền bù giải tỏa trị giá mười triệu vẫn khiến ông ta phải ép mình bình tĩnh.