Vừa một giây trước, Thời Mạn vẫn còn đang chìm trong nỗi đau bị mổ bụng moi ruột rồi chết đi trong tuyệt vọng và không cam lòng. Ngay giây tiếp theo, cô choáng váng mở mắt, đầu đau như búa bổ, có người đang lắc mạnh cơ thể cô.
Bên tai là giọng vịt đực khó nghe của một thằng nhóc đang trong thời kỳ vỡ giọng, chói tai và ồn ào, gào thét sát bên tai cô, khiến màng nhĩ và thần kinh cô đau nhói từng cơn.
“Con mẹ mày, giả chết cái gì! Mau cút dậy cho tao!”
“Đồ ăn bám! Đồ lỗ vốn! Dám cướp nhà của tao, tao đánh chết mày!!”
Thời Mạn lập tức vung tay tát mạnh một cái vào nguồn phát ra tiếng ồn, rồi nhấc chân đạp thật mạnh vào bụng đối phương.
“A!!!” Một thằng béo ục ịch bị Thời Mạn đá văng ra sau, ôm bụng gào khóc: “Mẹ! Ba! Thời Mạn đánh con!!!”
Lúc này Thời Mạn mới nhìn rõ thằng nhóc béo đang lăn lộn ăn vạ dưới đất. Tim cô bỗng thắt lại, máu toàn thân như chảy ngược.
Thằng béo này tên là Thời Thiên Kiệt, em họ của cô.
Nhưng Thời Thiên Kiệt không thể béo như vậy được.
Trong tận thế thiếu ăn thiếu mặc, nó đã sớm gầy như cây sào. Thời Mạn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt điên cuồng như chó dại của nó khi cắt cổ tay cô, rồi gặm nhắm máu thịt của chính cô.
Đúng vậy, cô đã chết rồi.
Chết vào năm thứ năm của tận thế, bị Thời Thiên Kiệt cùng đám người thân tốt đẹp này mổ bụng moi ruột ăn thịt!
Thời Mạn đứng chết lặng tại chỗ, cô như ý thức được điều gì đó, cơ thể bắt đầu run rẩy không khống chế nổi.
Theo bản năng, cô vội tìm trên người mình, cuối cùng tìm thấy điện thoại. Ngày tháng trên màn hình là 10 tháng 6 năm 2035.
Cô sống lại rồi! Sống lại vào ba ngày trước khi tận thế bắt đầu!
Cô nhớ rất rõ ngày hôm nay mình bị gọi đến nhà cậu cả, căn nhà bà ngoại để lại cho cô sắp bị giải tỏa. Gia đình cậu cả không muốn bỏ ra một đồng nào nhưng lại ép cô sang tên căn nhà.
Cô chỉ mới nói một câu rằng đó là căn nhà bà ngoại để lại cho mình thì đã bị Thời Thiên Kiệt dùng bình hoa đập ngất.
Thấy con trai bị Thời Mạn đá, Trương Xuân Hà lập tức gào lên, lao tới định tát cô: “Đồ thứ con hoang không biết bố là ai, mày không muốn sống nữa phải không? Dám đánh con trai tao!”
Năm năm lăn lộn trong tận thế, dù thân thủ hiện tại của Thời Mạn không bằng trước khi chết, nhưng ý thức sinh tồn đã trở thành bản năng. Cô dễ dàng né được cái tát của Trương Xuân Hà.
Trương Xuân Hà vốn đã béo, tát hụt một cái khiến cả người bà ta chúi về phía trước, trực tiếp ngã đè lên đứa con trai béo của mình.
“Địt mẹ mày, mày muốn làm phản à?!” Thời Đại Sơn đang hút thuốc thấy vậy liền ném đầu thuốc xuống đất, chộp lấy chiếc ghế bên cạnh định ném sang.
Thời Đại Sơn là cậu cả của Thời Mạn. Trước khi vào đại học, cô đã bị ông ta đánh không ít lần. Trước khi chết, chính Thời Đại Sơn là người mổ bụng cô!
“Nếu ông dám ra tay, các người đừng hòng lấy được căn nhà bà ngoại để lại cho tôi!” Thời Mạn quát lớn.
Sát ý khiến đôi mắt cô đỏ ngầu, trông như một con sói con sẵn sàng lao lên cắn xé người khác. Cô hận không thể giết chết họ ngay tại chỗ!
Nhưng lý trí nói cho cô biết, bây giờ vẫn chưa phải tận thế, giết người là phạm pháp.
Khó khăn lắm cô mới được sống lại, không thể hành động bốc đồng!
Thời Đại Sơn đã quen đánh chửi Thời Mạn, đây là lần đầu tiên ông ta thấy cô phản kháng, trong nhất thời cũng bị dáng vẻ hung dữ của cô làm cho chấn động.
Ông ta vẫn giơ ghế lên, nhổ một bãi nước bọt xuống đất: “Mày nói cái gì? Có gan thì nói lại lần nữa cho tao nghe!”
Thời Mạn đè nén hận thù, cố gắng giữ bình tĩnh: “Hôm nay các người gọi tôi tới, chẳng phải là vì căn nhà bà ngoại để lại cho tôi sao? Năm triệu, tôi sang tên căn nhà cho các người.”
Trương Xuân Hà bò dậy khỏi mặt đất, nghe vậy lại muốn xông lên: “Mày còn muốn năm triệu? Nằm mơ à! Đồ con hoang có mẹ sinh không mẹ dạy! Nếu không nhờ chúng tao thì mày đã chết đói từ lâu rồi!”
“Con mụ già kia chết rồi, đương nhiên phải để lại nhà cho con trai, đến lượt con cháu ngoại như mày chắc!”