Đến nội dung chính

Chương 6: Ban nước

admin 745 Chữ Cài Đặt

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Ngô Băng Thanh cứ ngỡ mình đang xem một bộ phim điện ảnh về nạn đói.

Cô lên tiếng:

“Tôi không phải thần linh. Tôi tên là Ngô Băng Thanh. Cứ gọi tôi là Ngô Băng Thanh là được. Tôi phải làm sao để giúp mọi người?”

Tạ Thịnh Nam lúc này đang nhìn về phía chiếc gương, thấy bên kia là một khuôn mặt xinh đẹp như trăng rằm. Chắc cô hơn hai mươi tuổi. Cô mặc bộ quần áo đen trắng, tóc buộc cao, nhìn toát lên vẻ thanh lạnh và sạch sẽ.

Anh lên tiếng, giọng ấm áp, dễ nghe:

“Tôi có thể xin thêm chút nước uống và một ít thuốc để băng bó vết thương được không?

Tôi… sẽ trả ơn.”

Ngô Băng Thanh nhìn anh vài giây. Ánh mắt anh không còn sát khí như lúc đầu, chỉ còn lại sự mệt mỏi và kiềm chế.

Cô do dự một chút. Rồi quay người đi. Ngô Băng Thanh bước nhanh lên tầng trên. Căn phòng nhỏ của cô nằm cuối hành lang. Trong ngăn tủ đầu giường, cô luôn để sẵn một hộp thuốc dự phòng thói quen từ khi sống một mình. Bông băng, thuốc sát trùng, thuốc cầm máu, vài vỉ kháng sinh, thuốc hạ sốt… không nhiều, nhưng đủ dùng trong trường hợp khẩn cấp.
Cô lấy thêm một cuộn băng gạc sạch, một chai dung dịch sát trùng và vài viên thuốc giảm đau.

Tay vẫn còn hơi run. Vì mọi chuyện xảy ra hôm nay đã vượt quá khả năng lý giải của cô.

Xuống cầu thang, cô rẽ vào bếp. Mở tủ lạnh, lấy ra một bình nước lọc còn đầy. Nghĩ một chút, cô lại rót thêm một bình khác. Nếu bên kia thật sự có nhiều người, một bình chắc chắn không đủ.

Cô hít sâu một hơi. Rồi ôm thuốc và nước quay lại bên chiếc đĩa đồng ngoài phòng khách. Chiếc đĩa đồng vẫn nằm đó, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn.

Ngô Băng Thanh đặt thuốc và bình nước lên đĩa. Chỉ vài giây sau, mặt đĩa khẽ lóe lên một tia sáng mờ. Đồ vật dần mờ đi, rồi từ từ biến mất.

Ở phía bên kia, Tạ Thịnh Nam siết chặt bình nước trong tay. Anh cúi đầu, giọng trầm xuống:
“Cảm ơn cô… Ngô tiểu thư.”

Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, Anh buông bình nước xuống, lục trong ba lô. Từ trong ngăn kín bên trong, anh lấy ra một chiếc vòng vàng.

Mấy hôm trước, trong lúc dẫn đội đi tìm vật tư, anh từng ghé qua một tiệm trang sức đã bị bỏ hoang. Giữa đống kính vỡ và quầy trưng bày đổ nát, chiếc vòng này nằm lặng lẽ trong góc tủ. Không phải thứ quá quý giá, nhưng kiểu dáng tinh xảo, hoa văn mềm mại, nhìn qua đã thấy được chế tác rất công phu.

Khi đó anh chỉ nghĩ có lẽ sau này, nếu còn sống sót trở về, có thể dùng làm quà.

Hoặc… giữ lại như một thứ chứng minh rằng thế giới từng có những ngày bình thường.

Tạ Thịnh Nam nhìn chiếc vòng trong tay vài giây. Rồi anh tiến đến trước chiếc gương đồng. Ánh nến lay động, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của anh. Anh đặt chiếc vòng vàng lên mặt gương. Trong khoảnh khắc, mặt gương khẽ rung lên như mặt nước bị gió thổi qua.
Loáng một cái. Chiếc vòng biến mất.

Bên này, Ngô Băng Thanh còn đang đứng trước mặt gương. Cô vừa định quay người đi thì bỗng thấy trên mặt đĩa đồng lóe lên một tia sáng khác thường.

Một vật nặng “keng” một tiếng rơi xuống giữa lòng đĩa.

Ngô Băng Thanh giật mình. Cô cúi nhìn xuống. Một chiếc vòng vàng. Còn vương chút bụi đất, nhưng vẫn ánh lên màu kim loại ấm áp dưới ánh đèn.

Tim cô đập mạnh. Bàn tay chậm rãi đưa ra, chạm vào chiếc vòng. Là vòng vàng thật.

Giọng Tạ Thịnh Nam vang lên từ phía bên kia, trầm và chậm:

“Tôi không biết cô cần gì. Hiện tại trong người tôi chỉ có chiếc vòng này tặng cô.”

Ngô Băng Thanh siết chặt chiếc vòng trong tay.

“Tôi cảm ơn, chiếc vòng rất đẹp.”

Cô vừa nói, vừa nhìn chiếc đĩa, ánh mắt phức tạp. Cô lên tiếng hỏi tiếp về tình hình của Tạ Thịnh Nam bên kia. Sau một hồi nói chuyện cô cũng biết được về tình hình bên đó.