Cơn mưa dầm dề vẫn chưa dứt, nhưng Vãn Nguyệt đã cảm thấy an toàn hơn khi đặt chân lên khu biệt thự trên núi. Trên đường đi, cô đã cẩn thận cất ca nô vào không gian, tránh để lại dấu vết.
Cô còn nhớ rất rõ lần tham quan thành phố cùng nhóm trước đây, hướng dẫn viên từng giới thiệu về khu biệt thự này. Khu vực này có đến hàng trăm căn biệt thự, nhưng chỉ có một số ít đã được bán, còn lại vẫn chưa có chủ nhân. Vì vậy, nơi này gần như không có người sinh sống, rất thích hợp để trú ẩn trong thời gian dài.
Vãn Nguyệt nhanh chóng di chuyển vào sâu bên trong, tận dụng bóng tối và tiếng mưa để che giấu hành tung. Cô quan sát xung quanh, nhận thấy hầu hết các căn nhà đều vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phá hoại.
Đi qua vài căn, cô phát hiện một ngôi biệt thự với thiết kế hiện đại, cửa kính lớn, ban công rộng rãi nhìn ra toàn cảnh thành phố. Đặc biệt, cửa chính thậm chí còn không khóa, bên trong nội thất đã đầy đủ. Rõ ràng, có thể đây là một trong những căn nhà mẫu hoặc đã có chủ đầu tư trang bị sẵn nhưng chưa có người dọn vào ở.
Cô bước vào, cảnh giác kiểm tra từng ngóc ngách, đảm bảo không có ai ẩn nấp bên trong. Khi chắc chắn không có nguy hiểm, cô mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, dùng vật nặng như tủ gỗ và ghế sofa chặn cửa, phòng trường hợp có kẻ nào lảng vảng đến đây.
Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Căn biệt thự này khá rộng, có ba tầng, phòng khách và nhà bếp đều thoáng đãng, đầy đủ thiết bị tiện nghi. Phòng ngủ chính trên tầng hai còn có cửa sổ kính sát đất, có thể nhìn thấy thành phố phía xa bị ngập lụt trong màn mưa.
Cô đã có một nơi ở an toàn rồi.
Nhưng ngay lập tức, Vãn Nguyệt nhận ra, dù căn nhà có tiện nghi đến đâu, thì vấn đề điện nước và lương thực vẫn là quan trọng nhất.
Cô đi kiểm tra hệ thống nước, phát hiện nước máy, điện thì vẫn còn, nhưng không biết có thể duy trì được bao lâu.
Xong xuôi, cô lấy trong không gian ra một ít vật dụng cần thiết: chăn đệm sạch, quần áo khô, rồi thu dọn lại một góc phòng làm nơi nghỉ ngơi tạm thời.
Cơn đói lúc này mới ập đến. Cô lấy ra một gói mì, nấu kèm với thịt xông khói, xúc xích và rau xanh. Mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp căn bếp, tạo ra một chút ấm áp giữa thời tiết lạnh lẽo bên ngoài. Sau đó, cô pha một ly sữa nóng, vừa nhấp từng ngụm vừa suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Nhưng lúc này, việc quan trọng nhất là nghỉ ngơi, hồi phục sức lực sau cả một ngày trốn chạy.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, gió vẫn rít. Nhưng ít nhất, đêm nay cô có thể yên giấc trong một nơi an toàn.