Đến nội dung chính

Chương 17

admin 664 Chữ Cài Đặt

Mưa vẫn trút xuống như thác đổ, bầu trời đen kịt chỉ có ánh chớp lóe lên chốc lát rồi tắt ngúm, để lại màn đêm u ám bao trùm thành phố hoang tàn. Vãn Nguyệt lách ca nô qua những con phố ngập lụt, tìm đến một trạm xăng lớn gần ngoại ô.

Cô không ngờ nơi này vẫn còn nguyên vẹn sau cơn bão. Những bồn chứa nhiên liệu khổng lồ vẫn đứng sừng sững, có lẽ vì trạm xăng nằm ở khu vực cao hơn nên không bị nước lũ cuốn trôi. Cô nhanh chóng tấp thuyền vào, cẩn thận quan sát xung quanh đề phòng có người mai phục.

Tuy nhiên, nơi này hoàn toàn vắng vẻ. Cô bước xuống, lội qua làn nước sâu đến đầu gối, dùng xà beng cạy cửa kho chứa. Bên trong, cô tìm thấy một lượng xăng dầu lớn cùng hàng nghìn bình gas công nghiệp. Đôi mắt cô sáng lên. Đây là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá!
Không chần chừ, cô thu hết vào không gian, tính sơ qua thì có ít nhất vài tấn xăng dầu và hơn 3000 bình gas lớn. Với số nhiên liệu này, cô không cần lo lắng về vấn đề di chuyển trong thời gian dài.

Nhưng cô biết rõ, tham lam quá mức chỉ khiến bản thân gặp nguy hiểm. Thu hoạch đã đủ, cô lập tức rời khỏi trạm xăng, điều khiển ca nô tìm đường đến khu biệt thự trên núi, nơi duy nhất còn có khả năng trú ẩn an toàn.

Nhưng tai họa luôn ập đến vào lúc không ngờ nhất.

Trên đường đi, khi cô vừa quẹo qua một con phố ngập lụt, một nhóm người bất ngờ xuất hiện. Bọn chúng đang chèo thuyền giữa dòng nước lũ, dường như cũng đang tìm kiếm vật tư.

“Ê! Có người kìa! Cô ta có thuyền máy!”

Một tên đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm hét lên, ánh mắt tham lam lóe sáng.

“Chặn nó lại! Nếu có thuyền máy, chúng ta sẽ dễ tìm vật tư hơn!”
Cả đám lập tức quăng mái chèo, tăng tốc đuổi theo. Có kẻ cầm dao, có kẻ vác gậy gộc—rõ ràng không phải dạng người lương thiện.

Vãn Nguyệt thấy vậy thì lập tức quay đầu, vặn hết ga để tăng tốc. Nhưng nước lũ không giống mặt đường bằng phẳng, dòng nước xiết khiến ca nô bị chòng chành, tốc độ không thể đạt tối đa.

Tiếng la hét của đám cướp ngày càng gần. Một tên cầm dao nhảy lên mạn thuyền của mình, chuẩn bị lao qua ca nô của cô.

ẦM!

Bỗng nhiên, một tia sét khổng lồ xé toạc bầu trời, giáng thẳng xuống một cột điện cao thế gần đó.

Rắc!

Cột điện đổ sập xuống dòng nước ngay sát thuyền của đám cướp.

Xẹt xẹt xẹt—!

Dòng điện từ dây cáp bị đứt lan rộng trong làn nước đen kịt. Những kẻ chèo thuyền bằng tay tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước gần đó chưa kịp phản ứng đã bị điện giật.
“AAAAA—!!!”

Những tiếng thét thảm thiết vang lên. Một số tên chèo thuyền trúng ngay luồng điện, toàn thân co giật dữ dội, miệng sùi bọt mép rồi gục xuống.

Những kẻ còn lại hoảng loạn, cố gắng nhảy xuống nước bơi ra xa, nhưng không kịp nữa. Dòng điện mạnh mẽ lan tỏa, chỉ trong chớp mắt, cả đám bị giật chết, xác nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Cảnh tượng ấy khiến Vãn Nguyệt lạnh sống lưng. Nếu cô chỉ chậm vài giây, có lẽ chính mình cũng bị cuốn vào thảm kịch này.

Không chần chừ thêm, cô vặn ga hết mức, lái ca nô lách qua những chiếc thuyền lật úp, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Phía xa, ngọn núi cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt. Những căn biệt thự trên cao ẩn hiện giữa màn mưa mù mịt, mang lại một tia hy vọng mong manh. Cô đã gần đến nơi an toàn rồi.