Đến nội dung chính

Chương 13

admin 729 Chữ Cài Đặt

Bên ngoài, cuồng phong vẫn gào rú, từng đợt gió rít xuyên qua những tòa nhà bỏ hoang, cuốn theo hơi lạnh thấu xương. Mưa không ngừng trút xuống, đánh vào các bề mặt cứng tạo thành những tiếng lộp bộp không ngớt.

Vãn Nguyệt ngồi thụp xuống một góc khuất trong trung tâm thương mại đổ nát, toàn thân ướt sũng, hơi thở dồn dập vì cuộc chạy trốn căng thẳng vừa rồi. Cô không dám bật đèn pin mà chỉ dựa vào ánh chớp bên ngoài để quan sát xung quanh.

Không gian rộng lớn của trung tâm thương mại giờ trông vô cùng hoang tàn. Những quầy hàng bị lật đổ, kệ trưng bày trống trơn, dấu vết bị cướp phá đầy rẫy. Mảnh kính vỡ rải rác trên sàn, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa mỗi khi có tia chớp lóe lên.

Vãn Nguyệt tranh thủ thay xong quần áo ướt đẫm, lại mặc thêm áo khoác giữ ấm, sau đó mới định tìm một góc trải chăn nghỉ ngơi.
Thình thịch!

Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía hành lang phía sau. Vãn Nguyệt lập tức dừng lại, nín thở, lắng nghe.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi rào rào, nhưng ngoài ra không có âm thanh nào khác.

Có thể chỉ là gió thổi làm sập đồ đạc. Nhưng cũng có thể không. Cô không muốn mạo hiểm.

Vãn Nguyệt cẩn thận rút lui về phía một góc khuất, nơi có một cánh cửa sắt đóng kín. Cô thử đẩy nhẹ, nhưng nó bị khóa ngoài.

Một căn phòng bị khóa? Cô nheo mắt. Nếu nó đã bị khóa chặt như vậy, có thể bên trong vẫn còn đồ.

Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu. Cô lấy từ không gian ra một chiếc cưa điện, thứ mà cô đã chuẩn bị từ trước, rồi cẩn thận đặt lưỡi cưa vào ổ khóa.

Xoẹt!

Kim loại ma sát tạo ra tia lửa nhỏ, nhưng may mắn là tiếng mưa bên ngoài đủ lớn để che giấu âm thanh. Sau vài phút, ổ khóa bung ra.
Vãn Nguyệt chậm rãi đẩy cửa vào, ánh đèn pin nhỏ trong tay cô quét qua bên trong.

Tim cô đập mạnh.

Bên trong là một kho hàng đầy ắp thực phẩm. Điện vẫn hoạt động nhờ máy phát điện công nghiệp, vì thế mấy tủ thực phẩm đông lạnh vẫn không hề hấn.

Thịt cá, hải sản, rau củ, trái cây,…đông lạnh, rau củ đóng gói, mì gói, gạo, nước uống, gia vị…và còn đủ loại nhu yếu phẩm cần thiết, không thiếu thứ gì.

Cô không dám tin vào mắt mình. Có vẻ như vì cửa quá kiên cố, nên những kẻ cướp bóc trước đây đã không thể phá được nó.

Vãn Nguyệt nuốt nước bọt. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Cô nhanh chóng thu hết tất cả vào không gian tùy thân, không bỏ sót một thứ gì.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, kho hàng vốn đầy ắp giờ chỉ còn lại những kệ trống trơn. Sau khi thu dọn xong, cô cẩn thận kiểm tra lại căn phòng, cố gắng không để lại dấu vết rõ ràng. Nếu có kẻ nào quay lại đây, cô không muốn chúng nghi ngờ.
Xong xuôi, cô rời khỏi kho hàng, trở lại góc khuất mà mình đã chọn để nghỉ ngơi. Kéo tấm thảm từ không gian ra, cô ngồi xuống, thả lỏng cơ thể căng thẳng.

Bây giờ, ít nhất cô đã có lương thực để duy trì trong thời gian dài sau này, do đó chỉ cần tìm một nơi ở an toàn là được. Cô vốn chỉ có một mình, cho nên ở đây cũng được, chỉ cần có thể bình an là được.

Cô mở một chai nước, uống một ngụm nhỏ để làm dịu cổ họng khô khốc, rồi lấy ra một ổ bánh mì ngọt, nhấm nháp từng chút một.

Dù tâm trí vẫn còn căng thẳng, nhưng cô biết mình không thể cứ thế mà kiệt sức.

Sau khi ăn xong, cô tranh thủ kiểm tra lại vết thương trên vai và chân. May mắn là chỉ trầy xước nhẹ, không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng di chuyển.

Mưa vẫn chưa ngừng rơi, nhưng ít nhất, cô đã có thức ăn, nước uống và một chỗ trú tạm. Sáng mai, cô sẽ tiếp tục tìm cơ hội lên đường tìm một nơi an toàn để trú lại.